HLV Hoàng Anh Tuấn (K.KH): “Chúng tôi chưa đủ tầm vô địch”

21/04/2011 11:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ở mùa giải năm nay, K.KH thực sự gây bất ngờ với lối chơi khoa học và đầy khó chịu. Khi giai đoạn lượt đi gần kết thúc, đội bóng phố biển vẫn đang đua chen trong tốp đầu V-League. Tuy thế, trong cuộc trao đổi với TT&VH, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận K.KH chưa đủ tầm để có thể vô địch.

* Trận rồi K.KH để thua Thanh Hoá sát nút với tỷ số 0-1, ông có thấy tiếc không khi đội đã bỏ lỡ nhiều  cơ hội để vươn lên tốp đầu?

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng với lực lượng hiện nay thì K.KH

chưa đủ điều kiện để nói chuyện vô địch. Ảnh: VSI


- Trận đấu ấy Thanh Hoá không chơi hay hơn chúng tôi, mà do tình hình nhân sự bị ảnh hưởng, nên K.KH không thể có đội hình ưng ý nhất. Đội lại thua sớm, rất xui xẻo khi những pha dứt điểm cuối không thành bàn. Nhưng bóng đá là vậy, không phải cứ chơi hay hơn là thắng. Tôi tiếc khi K.KH bỏ lỡ cơ hội cải thiện điểm số, nhưng thất bại cũng là cách hay để học trò của tôi trưởng thành hơn trong những trận đấu tới.

* Có 17 điểm trong tay, K.KH đang sở hữu một vị trí ở tốp 5. Giới chuyên môn đánh giá cao sự thay đổi trong lối chơi và thi đấu của toàn đội mùa này. Vậy bí quyết là gì khiến K.KH có sự lột xác trong lối chơi như thế?

- Từ mùa giải 2008 tới nay, năm nào đội bóng của tôi cũng mất cầu thủ trầm trọng. Đầu mùa giải mới, chân sút Quang Hải ra đi, tôi gần như phải thay đổi lối chơi hoàn toàn. Mà bạn cũng thấy các cầu thủ như Thanh Hải, Văn Hoán, Công Quốc... cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Tôi phải thổi vào học trò sự tự tin và khao khát vượt qua thử thách. Ngay về lối chơi, K.KH không còn thiên về bóng bổng, mà chơi bóng nhỏ, nhanh với sự di chuyển liên tục của các vị trí. Lối chơi này phù hợp với tố chất của người Việt và tôi cũng thấy rất ưng ý khi học trò của mình thể hiện rất tốt. Tất nhiên là các vận dụng, điều chỉnh tùy vào từng đối thủ. Nhưng K.KH thực sự đang tạo được nét đi riêng phù hợp hoàn cảnh và hướng phát triển của riêng mình.

* Năm nay, K.KH có nền thể lực tuyệt vời, dù các cầu thủ không phải diện to, khỏe như nhiều đội. Bí quyết là gì trong cách huấn luyện của ông với học trò?

- Bóng đá là môn thể thao nặng tính vận động. Có thể lực mới đủ sức di chuyển, phối hợp hay đánh chặn đối thủ. Thế nên, ngay từ yếu tố đầu vào, tôi “rèn” học trò về nền thể lực. Với lại tôi nghĩ, cầu thủ nhỏ con không có nghĩa yếu thể lực. Cái quan trọng phát triển các yếu tố khác để bồi đắp lại sự thua thiệt trên. Năm nay, lối chơi của K.KH không xoay quanh một cá nhân nào cả. Ngay Agostinho, Tấn Tài lẫn cả hậu vệ như Văn Phong đều được tạo cơ hội ghi bàn. Lối chơi dàn trải và chia đều như vậy khiến lối chơi của chúng tôi cân bằng, đa dạng hơn. Sự thay đổi ấy dựa trên những phát triển khoa học và cả phương pháp huấn luyện mà tôi tiếp thu được. Và những gì đang có ở K.KH chính là minh chứng cho sự thay đổi trong phương án huấn luyện, chỉ đạo của tôi.

* Còn về bổ sung nhân sự ở hàng tấn công, Agostinho lẫn Trindade đều đã bước qua thời đỉnh cao phong độ. Ông có tính gọi Jonathan từ HN.ACB trở về hay tìm thêm một vài chân sút mới? Liệu K.KH đã đủ khả năng vô địch hay chưa?

- Năm nay, K.KH đang có phong độ và vị trí tốt. Nhưng để bước tới ngôi vô địch, chúng tôi cần nhiều thứ. Ngay như SLNA, họ là ứng viên vô địch thật sự, bởi họ có nội lực thật sự, cầu thủ ngoại chất lượng và đồng đều. Sự kết hợp từ việc huấn luyện, đội bóng xứ Nghệ cùng SHB.ĐN thực sự là những ứng viên hàng đầu.

Về phía K.KH muốn vô địch, cần nhiều thứ lắm. Nào là việc bổ sung và có dàn cầu thủ nội đồng đều và cùng đạt độ chín. Ngay việc các chân sút ngoại Agostinho, Trindade vẫn chưa có hiệu suất ghi bàn ổn định, cũng là một phần trong vấn đề trên. Riêng Jonathan gặp khó khăn trong việc nhập tịch, trong khi HN.ACB có ý định mượn hết một năm, nên CLB tạo cơ hội cho cậu ấy thử sức. Còn về kế hoạch lâu dài, Jonathan vẫn nằm trong tính toán BHL.

Chúng tôi cũng cố gắng bổ sung vài ngoại binh Brazil, Ghana ở giai đoạn giữa mùa. Nếu có chất lượng và bản CV hoành tráng thì tốt, nhưng nó phải phù hợp với lối chơi của chúng tôi. Hy vọng thời gian tới, K.KH có thêm một vài tân binh chất lượng. Năm nay, chúng tôi vẫn phấn đấu lọt tốp có huy chương. Riêng chuyện vô địch vẫn quá tầm, khi K.KH thực chưa đủ tầm để có thể xưng vương.

* Còn mục tiêu của K.KH trước khi giai đoạn lượt đi chính thức khép lại?

- Mùa trước, K.KH có được 19 điểm sau 13 lượt. Năm nay, chúng tôi phấn đấu có được 20 điểm trước khi lượt đi V-League 2011 khép lại. Do trận đấu ở vòng 13 được điều chỉnh sang thời gian khác, nên K.KH đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước HP.HN trên sân nhà. May mắn là 5 cầu thủ bị treo giò như Agostinho, Hoàng Đức, Tấn Tài... sẽ trở lại ở trận này nên chúng tôi có đủ lực lượng trong tay để chơi hết sức mình. Có được cột mốc 20 điểm, K.KH sẽ nỗ lực để trụ lại tốp 5 và có được chiếc huy chương lịch sử đầu tiên kể từ khi thăng hạng trở lại từ mùa giải 2005. Còn chức vô địch ư, tôi rất muốn chạm tay vào Cúp vô địch. Nhưng thực tế năm nay K.KH chưa đủ điều kiện để nói chuyện vô địch.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mộc Miên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm