Thế giới

Kinh tế Mỹ... dưới đất, lương CEO Mỹ...trên trời

16/06/2008 09:38 GMT+7 Google News
CEO của Mỹ có thể không cần quan tâm đến sự đi xuống của kinh tế Mỹ năm 2007 bởi lương của họ vẫn ở mức triệu triệu người phải ngưỡng mộ.

Trong khi tình hình kinh tế Mỹ không mấy sáng sủa, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ chán nản nhìn tiền của họ bốc hơi từng ngày, CEO vẫn hưởng mức lương cao ngất ngưởng trong năm 2007

Kinh tế Mỹ năm 2007 gặp phải rất nhiều vấn đề lớn là cuộc khủng hoảng nhà đất, tình trạng thất nghiệp tăng cao, giá nhiên liệu và thực phẩm tăng chóng mặt, mức lương dành cho các CEO vẫn tăng 3,5%.

Đứng đầu trong bản danh sách của AP là John Thain, người nhận chức CEO của Merrill Lynch, công ty đầu tư tài chính hàng đầu nước Mỹ. Tổng số lương ông này nhận được là khoảng 83 triệu USD, trong đó bao gồm rất nhiều khoản thưởng với sức hấp dẫn đủ lớn để kéo ông ra khỏi Sàn Chứng Khoán New York.

Ông về nhận chức vụ này tại Merrill Lynch khi ngân hàng này đang phải chịu thua lỗ lớn chưa từng có.

10 CEO được trả lương cao nhất kiếm được khoảng nửa tỷ USD trong năm 2007. Tuy nhiên khoảng một nửa CEO trong số này lãnh đạo những công ty có lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Số liệu của AP thu thập từ tờ khai của khoảng 410 công ty thuộc nhóm các công ty trong chỉ số S&P500.

Công thức tính của AP dựa trên số liệu của 2 năm, trong đó bao gồm lương, thưởng, giá trị quyền mua cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tính theo giá trị tại thời điểm mà họ được hưởng vào năm 2007.

Năm ngoái là một năm đầy tệ hại đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán, phép thử của cái gọi là tiền lương tính theo hiệu suất công việc rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong phép thử đó, CEO sẽ được trả lương dựa trên kết quả kinh doanh của công ty. Một phần lớn lương của CEO có thể bị cắt nếu CEO không đáp ứng được hết yêu cầu công việc.

Tuy nhiên, theo khảo sát của AP, mức lương của nhiều CEO vẫn tăng ngay cả khi giá cổ phiếu và lợi nhuận của công ty sụt giảm tới mức thê thảm.

Khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn của Mỹ trong năm ngoái đã làm sụt giảm mạnh mức lương trong ngành tài chính bao gồm ngân hàng, công ty đầu tư, bảo hiểm và nhiều tổ chức khác.

Danh sách 10 CEO có mức lương cao nhất tại Mỹ theo khảo sát của AP:

   1. John Thain - Merrill Lynch
   2. L. Moonves - CBS Corp
   3. R. Adkerson - Freeport.McMoran
   4. B.Simpson - XTO Energy
   5. L.Blankfein - Goldman Sachs
   6. K. Chenault - American Express
   7. E. Isenberg - Nabor Industries
   8. J. Mack - Morgan Stanley
   9.
      G. Murphy - Gap Inc
  10.
       Ray Irani - Occidental Petrol


   Ông John Thain - CEO có mức lương cao nhất của Mỹ năm 2007

Ông Thain, 52 tuổi, đảm nhận chức vụ CEO của Merrill ba tuần sau khi vị tiền nhiệm Stanley O’Neal bị sa thải do đã để gây ra con số mất giá trị tài sản liên quan chứng khoán phái sinh lên đến 8 tỉ đô. Ông đã từng làm việc tại Goldman Sachs và NYSE.

Vị lãnh đạo mới của ngân hàng đầu tư nổi tiếng này phải điều hành được một đội ngũ đông đảo 14000 môi giới viên, chưa kể đến việc chống chọi lại những nguy cơ rủi ro mới và việc lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư, khách hàng và các nhà làm luật.

Ông bắt đầu công việc của mình ở Goldman như một nhân viên giao dịch trái phiếu có đảm bảo. Dần dần ông tiến lên trên bậc thang danh vọng khi trở thành chuyên viên tài chính cấp cao và sau đó là chủ tịch của Goldman.

Ông thể hiện khả năng xuất sắc của mình trong các cuộc đàm phán với các ngân hàng đầu tư trong việc mua lại quỹ tự bảo hiểm Long-Term Capital Management năm 1998. Ông Thain nổi tiếng với việc đưa NYSE bước vào kỉ nguyên giao dịch điện tử hiện đại.

Theo  CafeF

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm