03/10/2025 23:41 GMT+7 | Multimedia
Với tinh thần "Tùy duyên mà khởi", cùng tư tưởng "Trăm Trứng" gắn với "Triết lý Cộng Sinh" mang đậm tính nhân văn, kiến trúc sư Nguyễn Khánh Toàn đã sáng tác bộ truyện thơ lịch sử "Con Hồng Cháu Lạc". Sau 5 tập đã xuất bản, mới đây, tập 6 vừa được Nhà xuất bản Văn học ấn hành, đánh dấu hành trình 20 năm sáng tác đầy tâm huyết của anh.
Kiến trúc sư Nguyễn Khánh Toàn và bộ truyện thơ lịch sử Con Hồng Cháu Lạc
Nếu Tập 1 khởi đầu từ buổi hồng hoang đến khởi nghĩa Bà Triệu, Tập 2 viết về Lý Nam Đế với nước Vạn Xuân đến Đại Cồ Việt - Đinh Tiên Hoàng, Tập 3 phác họa các triều Tiền Lê, Lý, Tập 4 tái hiện triều Trần và nhà Hồ, Tập 5 tiếp nối đến nhà Hậu Lê và sự ra đời triều Nguyễn, thì Tập 6 ghi dấu tiến trình lịch sử dân tộc cho đến hết triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng, với hai giai đoạn: trước Pháp thuộc và thời kỳ Pháp thuộc.
Tập 6 bộ truyện thơ lịch sử "Con Hồng Cháu Lạc"
Kiến trúc sư Nguyễn Khánh Toàn chia sẻ: "Thời kỳ Pháp thuộc rất đặc biệt, bởi xuất hiện ba danh nhân văn hóa thế giới: Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, bà chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương và nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Đây là một hiện tượng văn hóa khá lý thú trong thời đại này."
Con Hồng Cháu Lạc được viết theo thể thơ song thất lục bát, một thể thơ cổ điển, tiêu biểu cho truyền thống văn học Việt Nam. Bằng bút pháp chương hồi, quy mô hoành tráng, tác phẩm không chỉ kể lại các sự kiện lịch sử, mà còn lồng ghép chiều sâu tư tưởng.
Sinh năm 1977, xuất thân là một kiến trúc sư, Nguyễn Khánh Toàn tìm đến văn chương như một cách trở về cội nguồn. Anh tâm sự: "Điều đầu tiên thúc đẩy tôi đó là tự tìm đến căn nguyên, đến gốc rễ của mình, xem là mình từ đâu ra… Một yếu tố thứ hai là do nhu cầu lúc đó, khi lớp trẻ không quan tâm đến lịch sử. Đó là động lực để giúp tôi đi trên con đường này."
Với 6 tập, trải dài từ huyền thoại dựng nước đến cuối triều Nguyễn, Con Hồng Cháu Lạc không chỉ là tác phẩm văn chương mà còn là nỗ lực kiến tạo một bộ sử thi thi ca độc đáo. Đó là sự kết hợp giữa tinh thần học thuật, niềm đam mê nghệ thuật và khát vọng truyền đời của một người nghệ sĩ luôn sống trong mạch nguồn văn hóa dân tộc.
Anh nhấn mạnh: "Bởi vì như tôi nói là lịch sử nó không tách rời với văn hóa. Trong mọi hoạt động của xã hội, thì yếu tố văn hóa là yếu tố không thể tách rời. Qua bộ sách này, học giả có thể tìm thấy căn cốt, động lực để tìm ra ý nghĩa của bản thân trong cuộc sống."
Sau 20 năm, hành trình sáng tác vẫn chưa khép lại, mà còn mở ra những gợi ý mới mẻ về cách tiếp cận lịch sử và văn hóa dân tộc qua ngôn ngữ thơ ca. Và với Nguyễn Khánh Toàn, hành trình ấy cũng là lời nhắn nhủ: lịch sử và văn hóa chỉ thực sự sống động khi được thế hệ hôm nay tiếp tục nối dài.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất