Người đặc biệt Del Bosque

22/06/2013 13:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Roberto Palomar từng viết. “Del Bosque đã đem lại cho ĐTQG sự phong phú chiến thuật đặc biệt. Tây Ban Nha có thể chơi với số 9 hoặc không số 9, với hai tiền vệ trụ, với tiền đạo cánh hoặc không, với ba trung vệ hoặc hậu vệ cánh. Lối chơi của “La Roja” thay đổi theo nhu cầu của từng trận đấu và từng đối thủ, có lúc cần nhanh để chớp thời cơ, có lúc cần làm nguội cuộc chơi để giải mã một cách bình tĩnh.

Del Bosque (phải) là một HLV đặc biệt và vĩ đại

Del Bosque luôn chính xác trong việc sắp xếp đội hình ra sân cũng như trong các quyết định thay đổi cầu thủ trong trận đấu. Tất cả những ai nỗ lực để có một vị trí trong đội tuyển, kể cả thất thế tại CLB, đều được đền đáp, như Casillas, Torres, Cesc, Javi Martinez và Soldano. Del Bosque giải quyết mọi chuyện mà không bao giờ phải ầm ỹ”.

Đất nước Tây Ban Nha thật hạnh phúc với đội tuyển của mình, kẻ thống trị làng bóng đá châu Âu và thế giới trong những năm qua. Họ được khâm phục không chỉ vì bảng thành tích và số trận thắng (62 trong 74 trận dưới thời Del Bosque, còn nếu tính các trận chính thức thì chỉ có hai thất bại), mà còn vì lối chơi trình diễn và hiệu quả. Và hơn thế nữa, là sự khiêm tốn và sự tôn trọng dành cho đối thủ. Họ không vỗ ngực sau trận thắng Uruguay mới đây và cũng không thanh minh cho những thất bại trước Mỹ tại Confed Cup lần trước hay trước Thụy Sĩ tại World Cup ở Nam Phi. Đấy cũng là điểm mạnh của Tây Ban Nha dưới thời Vicente del Bosque.

Sở hữu các danh hiệu vô địch thế giới, châu Âu, Liga, Champions và được thừa nhận là một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử, nhưng mơ ước lớn  của “Ngài râu kẽm” là truyền lại cho đời sau tất cả những gì tinh túy nhất mà “một con mọt sách” như ông thu lượm được. Ông đã phối hợp với Joaquin Montero, một cây bút thể thao quen thuộc của “xứ đấu bò tót” để viết một giáo trình huấn luyện... bằng các câu chuyện ngụ ngôn trong cuốn sách “ Những câu chuyện thuộc về Bá tước Lucanor”.

K.C
Thể thao & Văn hóa

Nghệ thuật cầm quân của Del Bosque

Trên nền tảng của triết lý bóng đá tấn công và lối chơi tiki-taka, Del Bosque thực hiện nhiều giải pháp chiến thuật khác nhau. Việc ông sử dụng tiền đạo cắm hay số 9 ảo, hoặc tấn công từ hai cánh, đều phụ thuộc vào từng trận và từng đối thủ, chứ không phải vì tên tuổi hoặc thứ hạng của bất cứ cầu thủ nào.

Del Bosque cũng là người đã kết hợp thành công bộ đôi Busquets và Xabi Alonso, khi đưa Xabi chơi ở vị trí cao hơn so với ở Real Madrid. Khi Xabi chấn thương, một mình Busquets đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự trong trận gặp Uruguay, cho phép Cesc chơi dâng cao và sử dụng một tiền đạo cắm (Soldado).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm