Bóng đá Italy

Kiếm tiền “siêu” như Udinese

14/07/2011 11:36 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong khi các CLB khác phải chắt chiu từng đồng để tránh nguy cơ thâm hụt ngân sách thì Udinese đang thảnh thôi ngồi… đếm tiền. Chỉ trong vòng vài ba ngày, đội bóng của gia đình Pozzo đã thu về 68,5 triệu euro tiền bán cầu thủ.

Lợi nhuận khổng lồ

Udinese đã đạt được thỏa thuận với Barca về việc chuyển nhượng Alexis Sanchez, và tiền đạo trẻ người Chile sẽ mang về cho đội bóng vùng đông bắc Italia một nguồn thu mà trước đây tưởng như chỉ có trong mơ: tổng giá trị 45 triệu euro. Chưa bao giờ trong lịch sử Udinese bán cầu thủ được giá đến thế.

Udinese tỏ ra rất giỏi trong việc làm kinh tế - Ảnh Getty

Trước đây, khi phát hiện ra Sanchez và đưa anh về Friuli, Udinese tốn hơn 2 triệu euro. Ngày ấy, châu Âu không mấy người biết về Sanchez, dù anh vẫn được người Chile xem là thần đồng. Vậy mà chỉ sau đúng 3 mùa giải khoác áo Udinese, giá trị của Sanchez đã tăng lên gấp 15 lần!

Hai cha con nhà Pozzo, Giampaolo và Gino, những người sở hữu và trực tiếp điều hành Udinese, đang cho thấy họ giỏi thế nào trong việc kinh doanh cầu thủ. Ngay trước khi gật đầu với Barca, Udinese cũng đã “xuất khẩu” sang Tây Ban Nha trung vệ Cristian Zapata. Cầu thủ người Colombia gia nhập Villarreal và giúp tài khoản ngân hàng của Udinese tăng thêm 7,5 triệu euro.

Đầu tuần này, Gino Pozzo cũng đã hoàn tất việc bán Gokhan Inler cho đối tác Napoli, với tổng chi phí 16 triệu euro. Cho đến thời điểm hiện tại, Inler là bản hợp đồng có giá trị lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2011 của các CLB Serie A (không tính việc Milan mua lại Ibra, 24 triệu euro).

Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày đầu tiên của tuần này, Udinese đã kiếm được tổng cộng 68,5 triệu euro từ việc bán cầu thủ, cao hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Italia.

Con số này sẽ cao hơn nữa, nếu Udinese chấp nhận tiếp tục việc bán cầu thủ. Isla, Asamoah Kwadwo, Benatia và Armero là những trụ cột của Udinese hiện đang được trong và ngoài nước quan tâm. Tổng số tiền mà Udinese từng bỏ ra để rước về những cái tên kể trên chỉ là 5 triệu euro. Giờ đây, từng người trong số họ đều có giá khá cao. Trong đó, đắt giá nhất có lẽ là Pablo Armero, người đang thi đấu rất hay trong màu áo Colombia tại Copa America 2011.

Chuyên gia làm “kinh tế”

Thực tế, không phải năm nay Udinese mới biết cách kiếm tiền. Trong quá khứ, đội bóng vùng đông bắc cằn cỗi của Italia cũng từng thể hiện mình là chuyên gia về mặt “buôn bán” cầu thủ. Udinese luôn tìm ra các cầu thủ đầy tiềm năng, đưa họ lên một đẳng cấp cao hơn để rồi sau đó ngồi… đếm tiền.

Cách đây một năm, Udinese đã bán Lukovic cho Zenit với giá 7,5 triệu euro, cao hơn gấp đôi so với kinh phí mà họ từng bỏ ra để có cầu thủ người Serbia (3 triệu euro). Cũng trong mùa Hè năm ngoái, Pepe và Marco Motta, những người mà Udinese chỉ mất 4 triệu euro khi ký hợp đồng, được bán sang Juve với giá 14 triệu euro.

Khi Udinese bỏ ra 7,3 triệu euro để chuộc lại Quagliarella từ Sampdoria mùa Hè 2007, rất nhiều tifosi đã phản đối vì cho rằng chi phí quá cao. Kết quả thế nào? Sau hai năm sử dụng, Udinese đã quyết định bán Quagliarella cho Napoli và thu về hơn gấp đôi giá trị ban đầu (16 triệu euro). Gaetano D'Agostino khi cập bến Fiuri chỉ là cầu thủ theo dạng tự do, và rồi Udinese bán cho Fiorentina kiếm 4,5 triệu euro.

Sulley Muntari và Asamoah Gyan, hai tuyển thủ Ghana, từng giúp Udinese thu về lần lượt 12 và 8 triệu euro.

Chưa hết, năm 2008, Udinese bán Dossena cho Liverpool với giá lên đến 10 triệu euro. Trước đó 2 năm, họ chỉ mất 1,6 triệu euro để có anh từ Treviso. Trong số những cầu thủ mà Udinese đã kinh doanh, tính đến nay Iaquinta sinh lãi lớn nhất. Chỉ mất 800.000 euro để mua Iaquinta từ Castel di Sangro năm 2000, sau đó 6 năm Udinese lãi 14 lần nhờ bán anh cho Juve (11,2 triệu euro).

Tương lai Udinese? Nhà Pozzo chỉ cần Udinese không xuống hạng, và mục đích của họ là đẩy mạnh hơn nữa việc kinh doanh cầu thủ.

Ngọc Linh


68,5 Trên giấy tờ, việc chuyển nhượng Sanchez (45 triệu euro), Inler (16) và Zapata (7,5) mang về cho Udinese khoản lợi nhuận 68,5 triệu euro.

11,2 Năm 2006, Udinese bán Iaquinta cho Juve với giá 11,2 triệu euro, cao gấp 14 lần so với giá trị ban đầu mà đội bóng này bỏ ra.

900.000 Mùa Hè 2005, Udinese đạt được thỏa thuận mua Cristian Zapata (lúc ấy đang là thành viên U-21 Colombia) từ Deportivo Cali với chi phí chỉ vỏn vẹn 900.000 euro.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm