(TT&VH Online) - Các nhân viên vườn thú và công viên thủy sinh khắp nước Anh vừa bắt đầu công việc kiểm kê số lượng động vật trong phạm vi quản lý của họ cho năm 2009. Công việc này phải được hoàn thành trong tháng 1 hằng năm theo luật định, theo đó các vườn thú phải duy trì công tác thống kê con số chính xác liên quan tới tăng giảm số lượng các loài động vật.
Công việc tưởng chừng không có gì phức tạp này lại ngốn thời gian khủng khiếp và đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và khoa học: từ việc lựa chọn phương pháp phù hợp để thống kê đến cả những loài côn trùng nhỏ bé… cho tới việc tách một con chim cánh cụt, chẳng hạn thế, đã được kiểm đếm ra khỏi đàn để tránh sai sót.
Số liệu thu thập được sau đó sẽ được chính quyền địa phương xem xét kỹ lưỡng bởi họ là những người chịu trách nhiệm ban hành và cấp lại giấy phép hoạt động của các vườn thú và các công viên thủy sinh.
Quá trình thống kê này là một phần quan trọng của chiến lược quản lý và bảo tồn sinh học. Những chương trình chăm sóc cụ thể và có cơ sở khoa học cũng phải dựa vào số liệu này và sự cần thiết phải bảo vệ các loài động vật quý hiếm.
Sự xuất hiện của một con khỉ đột mồ côi, một con rùa nhỏ, một con tatu, hàng trăm con bướm nhiệt đới và một con hươu nhỏ nhất thế giới chỉ là một phần nhỏ trong biến động tăng về số lượng các loài động vật tại các vườn thú Anh quốc.
Riêng ở vườn thú London đã có hơn 450 loài động vật khác nhau để kiểm đếm. Tính cho tới ngày 1/1/2008, Vườn thú London có tổng cộng 15.104 động vật chia thành các loài không xương sống, cá, chim, bò sát, lưỡng cư và động vật có vú. Cụ thể là: 612 con gián (gồm 5 loài gián), 331 cá anemone có gai, 302 sâu nhiều chân Seychelles, 210 cá characidum, 57 ếch vàng Madagascar, 41 chim cánh cụt chân đen, 29 trăn Jamaica, 24 chim hồng hạc, 15 rái cá có vuốt nhỏ phương Đông, 13 chuột đuôi xù, 3 khỉ đột, 2 sư tử, 2 hổ, 1 hươu cao cổ,...
QK (Theo Telegraph)