Diego Costa: Đã hạ Real, giờ 'bắn' tiếp Barca

11/01/2014 06:54 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa đã ghi bàn vào lưới 14 đội bóng La Liga mùa này, trong đó có Real Madrid. Bây giờ, các CĐV Atletico đang chờ đợi Diego Costa sút tung lưới Barca, điều anh chưa từng làm kể từ ngày thi đấu ở Tây Ban Nha.

Không ai xứng đáng hơn Diego Costa nếu LFP (BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp TBN) trao giải thưởng cầu thủ tiến bộ nhất mùa giải 2013-14. Trước khi mùa giải khởi tranh, Diego Costa không được đánh giá cao, bởi danh tiếng của tân binh David Villa đã lấn át tất cả. Villa được kỳ vọng thay thế Radamel Falcao ở sân Vicente Calderon.

Đá 18 trận Liga, ghi 19 bàn, chỉ có Cristiano Ronaldo là người làm tốt hơn Diego Costa. Nếu tính trong 5 giải đấu mạnh nhất châu lục, có thêm Luis Suarez của Liverpool.

19 bàn thắng của Diego Costa được ghi vào lưới 14 đối thủ khác nhau, con số thể hiện được tính ổn định. Ronaldo có 20 bàn, nhưng chỉ “nổ súng” trước 12 đối thủ từ đầu mùa, nghĩa là CR7 có nhiều trận “tịt ngòi” hơn.

Những bàn thắng của Diego Costa góp phần không nhỏ giúp Atletico bám đuổi Barca và chỉ kém về hiệu số. Một trong những pha lập công đáng nhớ nhất của Diego Costa diễn ra trước Real Madrid, ngay trên sân Bernabeu. Đó có thể xem là bàn thắng mang tính lịch sử, vì nó giúp Atletico đánh bại Real trong giờ thi đấu chính thức lần đầu sau 14 năm. (Mùa trước, cũng chính anh ghi bàn, giúp Atletico giành Cúp Nhà Vua tại Bernabeu).

Trong 14 trận mà Diego Costa ghi bàn, Atletico đều giành trọn 3 điểm. Thế nên, khi bước vào trận chiến phân chia quyền lực với Barca, các CĐV Atletico đang chờ đợi bàn thắng của “số 19”. Sau thời của Forlan rồi Aguero, hay xa hơn là Fernando Torres, Vicente Calderon không tìm được tiền đạo có thể buộc Barca phải cúi đầu, kể cả Falcao. Diego Costa đang đứng trước sứ mệnh lịch sử.

Có một động lực khác để Diego Costa thêm phấn đấu: một chỗ trong đội hình TBN dự World Cup. Trong mắt Del Bosque, những người mới không phải lúc nào cũng được trao cơ hội. Diego Costa không có thời gian cùng TBN đá các trận giao hữu, nên tiền đạo 25 tuổi này càng phải ghi bàn trong các trận đấu lớn ở cấp CLB. Sau Diego Lopez của Real sẽ là Victor Valdes của Barca?

Cặp bài trùng Costa - Koke

Trong hai lượt trận Siêu Cúp, Diego Costa không ghi bàn vì đá rất xa khung thành. Bố trí chiến thuật 4-4-2, nhưng Simeone yêu cầu Costa phải dạt phải để chơi như một tiền vệ cánh. Nhiệm vụ của Costa trong hai trận này là không cho Jordi Alba được tự do hỗ trợ tấn công. Với cách vận hành như 4-5-1, Atletico đã khiến Barca bế tắc, và chỉ thắng chung cuộc nhờ bàn thắng sân khách.

Ở Siêu Cúp, Simeone trao cơ hội cho tân binh Villa. Nhưng Villa hiện tại không còn ở đỉnh cao (không ghi bàn từ hơn một tháng nay; kể từ ngày 6/11/2013, cũng chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn), và Costa sẽ trở lại vai trò “số 9”.

Việc xếp Costa đá mũi nhọn cũng là nhằm khai thác sức mạnh của Koke. Costa không phải mẫu tiền đạo xử lý rườm rà. Trong khi đó, Koke hoàn thiện mọi kỹ năng và đầy sáng tạo. Sự kết hợp giữa họ mang đến đột biến rất cao. Cụ thể, Koke đã thực hiện thành công 8 pha kiến tạo ở La Liga từ đầu mùa, thì có đến 5 lần trong số đó mang đến bàn thắng cho Costa. Sự kết hợp giữa Diego Costa với Koke có thể sẽ giúp phá vỡ mối liên kết trong đội hình Barca, trở thành chìa khóa mở ra hy vọng cho Atletico.

Koke đang quyết chứng minh vì sao anh được ví như “Xavi mới” (nhưng mạnh mẽ hơn trong tranh chấp tay đôi), và được Barca cũng như hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi. Diego Costa khát khao ghi bàn để đưa mình lên địa vị mới. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ khiến Barca toát mồ hôi.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm