Bệnh lao vú

23/04/2020 09:03 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Lao vú là một thể lao ngoài phổi hiếm gặp. Lao vú thường gặp ở phụ nữ 19 – 45 tuổi, đặc biệt là phụ nữ trẻ trong độ tuổi sinh nở và cho con bú. Bệnh hiếm gặp ở đàn ông (4% các trường hợp). Lao tuyến vú rất khó chẩn đoán và điều trị,thường dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác ở vú như ung thư vú , áp xe vú…

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh tím

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long điều trị thành công bệnh tim bẩm sinh tím

Tất cả các dị tật của tim hoặc các mạch máu lớn có ngay từ lúc sinh ra đều được gọi là bệnh tim bẩm sinh. Bệnh tim bẩm sinh tím - Cyanotic congenital heart disease (CCHD) là một bệnh tim bẩm sinh gây ra nồng độ oxy trong máu thấp làm da có màu tím tái.

Vi trùng lao Mycobacterium tuberculosis là nguyên nhân gây bệnh lao vú.Vi trùng lao có thể di chuyển theo đường máu, đường bạch huyết từ nơi khác đến vú gây bệnh. Mặc trang phục áo nịt ngực quá chặt, bó ép vòng 1, gây nóng bức, ngứa, gãi làm trầy xước da … là một trong các nguyên nhân dẫn đến lao tuyến vú.

Một trường hợp bệnh lao vú là chị N.T.D (SN 1984). Đến khám vì bị áp xe vú tái phát nhiều lần. Bệnh diễn biến khoảng 2 năm nay, bệnh sưng đau tuyến vú bên phải vị trí 10-12giờ, đã được chẩn đoán áp xe vú và được rạch áp xe 4 lần ở nhiều bệnh viện khác nhau. Theo chia sẻ từ người bệnh, người bệnh và gia đình không ai bị lao và không ai mắc bệnh lao vú. Tuyến vú phải của người bệnh sưng nề, có tiết dịch mủ ở đầu vú, có khối tổn thương vị trí 10-12 giờ, kích thước 5x3 cm,viêm đỏ, xung quanh là các tổ chức viêm xơ, các tổn thương da chưa lành do các lần chích rạch cũ. Tuyến vú trái cũng ghi nhận tổn thương tương tự ở vị trí 9-10 giờ

Chú thích ảnh
Ảnh siêu âm vú bị tổn thương

Bệnh nhân được chẩn đoán áp xe vú tái phát nhiều lần, theo dõi lao và được phẫu thuật lấy tổ chức viêm hoại tử nuôi cấy và mô bệnh học.

Kết quả nuôi cấy: Âm tính. Mô bệnh học: tổn thương viêm lao.

Sau đó bệnh nhân đã được chuyển cơ sở y tế điều trị lao theo phác đồ

Theo BS chuyên khoa, lao vú rất dễ bị bỏ sót và chẩn đoán nhầm lẫn với áp xe vú sinh mủ thông thường hoặc ung thư vú .Nếu lao vú điều trị không đúng cách hoặc để lâu không điều trị có thể dẫn đến lao màng phổi, lao phổi, thậm chí vi trùng lao vào đường máu và có thể gây lao màng não.

Để phòng ngừa bệnh chị em nên mặc áo ngực thoáng, mát, kích cỡ vừa và phải vệ sinh tốt vùng ngực để tránh tình trạng viêm nhiễm. Với những trường hợp tuyến vú đang bị viêm hay rỉ dịch bất thường thì nên để ngực trần. Khi có triệu chứng sưng đau tuyến vú, hay áp xe vú tái đi tái lại nhiều lần, chúng ta nên đến khám ngay tại cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.             

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm