04/06/2015 19:48 GMT+7 | Văn hoá
Bước chân vào không gian của +84 từ cổng vào là một sân vườn rộng, thoáng, mát mẻ. Không gian này lúc đầu được mở để đón gió trời nhưng sau vì đông khách nên ông bà chủ đã phải đóng lại bằng cửa kính và chạy điều hòa không khí.
Ở không gian bên trong, mỗi tầng của +84 được thiết kế khá riêng biệt. Tầng một được bài trí sinh động về màu sắc với sự pha trộn giữa màu xanh và đỏ của những mảng tường, cổng vào và những bộ bàn ghế màu nâu sậm, mang thiết kế dành riêng cho quán bar. Tầng hai là một không gian với những chiếc sofa sắc màu, những chiếc đèn kính màu bắt mắt bên cạnh một tủ rượu vang hấp dẫn. Chưa kể đến những mảng tường gạch thô và những bức tranh về The Godfather (Bố già - tác phẩm điện ảnh nổi tiếng) được treo trên tường.
Sự đầu tư tỉ mỉ từ kiến trúc đến nội thất khiến cho khách của quán có “cảm giác như Hideout, Cigar List rất ấn tượng, giống BigBoss vùng Sicilia” là vì vậy.
Diễn ra trong khung giờ 21 - 23h hàng tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật, âm nhạc của +84 là một phần không thể thiếu của quán. Điều này cũng khá dễ hiểu khi chủ quán chính là giọng ca đặc biệt của nhạc Trịnh được nhiều người yêu mến: Giang Trang. Chị cũng chính là người trực tiếp mời các nghệ sĩ đến quán của mình, thiết kế những đêm nhạc theo từng chủ đề.
Có rất nhiều sự lựa chọn dành cho nhiều gu âm nhạc vào mỗi đêm. Bạn có thể nghe đêm nhạc tự sáng tác vào thứ Hai, nghe những bản nhạc cũ của Việt Nam vào thứ Ba, trở lại sự sôi động cổ điển của rock ‘n’ roll vào thứ Sáu, du dương trong âm thanh của jazz vào thứ Năm hoặc thứ Bảy và đặc biệt là âm nhạc đồng quê vào Chủ nhật.
Với “thực đơn” đa dạng, nghệ sĩ trình diễn ở đây cũng rất nhiều “màu”, từ Việt Nam đến quốc tế. Tất nhiên, họ hát bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ban nhạc chơi thường gồm một trống, hai guitar, một keyboard, một kèn và thường các nghệ sĩ hát rất đa tài khi vừa kết hợp biểu diễn nhạc cụ và hát...
Trừ thứ Hai là đêm nhạc có sự thay đổi các nghệ sĩ trình diễn, các đêm còn lại đều được diễn cố định với các ban nhạc như Jazz Band, Old Boys Blues, Free Birds... Vì thế, nếu những ai lỡ hoặc bận không đến nghe được thể loại và ban nhạc mà mình yêu thích tuần này, có thể trở lại quán tuần kế tiếp. Đặc biệt, quán không phụ thu vì có âm nhạc và giá cả hợp lý từ 100 - 300 ngàn/đồ uống tùy loại.
Lam Anh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất