Văn hoá

Không có tài năng thì phải chịu!

17/08/2008 08:58 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Đăng Chương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, khi được hỏi về nguy cơ "mưa huy chương" tại Cuộc thi tài năng sân khấu trẻ toàn quốc (khai mạc vào tối qua 16/8/2008). Theo lời ông Chương, nếu năng lực của các thí sinh quá hạn chế, Cục NTBD sẵn sàng bỏ trống các giải Huy chương vàng, chứ không thể chấp nhận những lí do... ưu ái, linh động hay khuyến khích!

Diễn viên: đa dạng hơn!

Mở độ tuổi dự thi từ 30 lên 33, chấp nhận cho dự thi bằng các kịch bản sân khấu nước ngoài, đó là một số thay đổi của cuộc thi lần này - so với kì tổ chức năm 2003 (tại Hà Nội). Và những thay đổi ấy cũng ít nhiều đem lại một số kết quả khả quan cho cuộc thi: các diễn viên tham gia đều đã trải qua vòng sơ khảo để đảm bảo yêu cầu tương đối về năng lực diễn xuất. Theo lời ông Chương, Ban tổ chức lần này đã loại bớt vài chục thí sinh quá hạn chế về khả năng, đồng thời một số thí sinh khác tự xin rút, vì biết mình đi thi cũng khó có cơ hội giành giải.
 
Quang Ánh (kịch Tuổi trẻ) dự thi với trích đoạn Âm mưu và tình yêu

Phát động từ cách đây gần nửa năm, số thí sinh được chốt lại là 36 người.Trong đó, có những gương mặt vốn đã ít nhiều được khán giả biết tới như Vĩnh Xương (kịch Việt Nam), Thu Hường, Kiều Thanh ( kịch Hà Nội), Quang Ánh (kịch Tuổi Trẻ). Thùy Linh (kịch Nam Định), Hoàng Lan (kịch Công An). Và nhìn vào kịch mục, trái với tình trạng có phần "vơ bèo gạt tép" của năm 2003, một lượng lớn trích đoạn dự thi được lấy từ những bi kịch cổ điển như Lôi Vũ, Âm mưu và tình yêu... hoặc những vở diễn đã được khẳng định trên sân khấu Việt Nam như Rừng Trúc, Độc thoại đêm, Chí Phèo, Mùa hạ cay đắng...

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Nguyễn Thùy Linh, diễn viên đoàn kịch nói Nam Định, người từng giành chiếc HCV kịch nói duy nhất tại cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ 2003. Ở thời điểm đó, Linh giành Huy chương khi vừa phát trong trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Và sau 5 năm kể từ khi giành HCV, cô một lần nữa trở lại cuộc thi này với hi vọng lần thứ hai lấy giải "tài năng trẻ" bằng vai diễn Thị Bình ( kịch bản Lôi Vũ - Tào Ngu).

Ở một trường hợp khác, tiết mục dự thi của Kim Oanh diễn viên cũ Nhà hát Tuổi trẻ, cho thấy sự chuẩn bị và đầu tư khá chu đáo. Hiện đang công tác tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh HN, Oanh đã chọn dự thi bằng trích đoạn Mêđê, rút từ vở bi kịch cổ đại Hy Lạp của tác giả Ơ ri pit. Kịch bản nổi tiếng này chưa từng được dàn dựng tại sân khấu Việt Nam, tuy nhiên đạo diễn NSƯT Anh Tú đã bỏ công cùng Oanh tập riêng một trích đoạn để làm tiết mục dự thi lần này. Và theo lời của Ban sơ khảo, đây cũng là trích đoạn... đồ sộ nhất trong các tiết mục dự thi, khi có tới 9 bạn diễn được huy động để tham gia cùng Oanh. (Ở các trích đoạn khác chỉ có một đến ba bạn diễn).

Nhưng vẫn trống vắng...

Bên cạnh những tiết mục được đầu tư cẩn thận, vẫn có thể nhận ra một số trích đoạn dự thi được đầu tư theo hình thức "cây nhà lá vườn". Do những hạn chế về điều kiện, một số diễn viên thuộc các đoàn địa phương đành "khênh" luôn những trích đoạn được rút từ kịch mục sẵn có trong Nhà hát, với sự dàn dựng của những đạo diễn sẵn có trong biên chế đoàn. Điển hình là trường hợp của 3 diễn viên thuộc đoàn Sóng Biển Hải Phòng, đoàn kịch tư nhân duy nhất tham gia cuộc thi này. Cả 3 trích đoạn dự thi của họ đều được rút từ vở Chàng Ngố đòi nợ phật (tác giả Xuân Yến), do nghệ sĩ Xuân Thảo dàn dựng. Tất nhiên, theo quy chế, Ban giám khảo chỉ chấm thi phần diễn xuất của diễn viên, chứ không chấm trích đoạn và khả năng đạo diễn. Thế nhưng, rõ ràng vài trò dàn dựng tiết mục của đạo diễn, cũng như việc lựa chọn kịch bản có nhiều "đất" để trổ tài là những yếu tố tác động trực tiếp nhất tới cơ hội thể hiện của những thí sinh dự thi lần này.
 
Vũ Luân, Tú Sương - hai ngôi sao cải lương trẻ trong
Cuộc thi tài năng sân khấu trẻ toàn quốc 2007

Thêm vào đó, sự vắng mặt của toàn bộ những gương mặt diễn viên khu vực phía Nam, đặc biệt là các đoàn xã hội hóa, cũng là một câu hỏi đã được mổ xẻ khá nhiều trước cuộc thi. Lý do chính được đưa ra: nếu dự thi, các diễn viên phía Nam phải bỏ hết các show diễn của mình và tự túc toàn bộ kinh phí đi lại, ăn ở. Phó Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương cho biết: "Chúng tôi đã cân nhắc, nhưng không thể chọn địa điểm dự thi theo cách làm vừa lòng tất cả mọi người. Trong năm 2006 và 2007, 4 cuộc thi tài năng đạo diễn trẻ, tài năng diễn viên cải lương trẻ và Hội diễn sân khấu cải lương và LH các đoàn Xã hội hóa đều được tổ chức tại phía Nam, để ưu tiên thế mạnh của họ là nghệ thuật cải lương và sự xuất hiện của đông đảo các đoàn XHH".

Ngày 20/8 tới đây, cuộc thi sẽ bế mạc.

Cúc Đường

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm