Đuổi việc nữ cán bộ 'ăn bớt' vaccine của trẻ

14/05/2013 18:00 GMT+7 | Y tế


Chiều 14/5, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hội đồng kỷ luật Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Bùi Thị Phương Hoa - cán bộ tiêm thiếu vaccine cho trẻ.

Ông Hiền cũng khẳng định, việc làm của bà Hoa chỉ là sai sót về mặt chuyên môn chứ không mang tính hệ thống. Quyết định cụ thể và chính thức sẽ được lãnh đạo Sở Y tế công bố trong ngày mai (15/5)

“Nghi án” ăn bớt vaccine liên quan đến bà Bùi Thị Phương Hoa xảy ra vào ngày 19-4 vừa qua. Anh Lam, quê Vĩnh Phúc có đưa con đến Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội (70 Nguyễn Chí Thanh) tiêm vaccine 5 trong 1 Pentaxim mũi 3.

Theo quan sát của anh Lam thì người thực hiện tiêm là bà Hoa sau khi rút thuốc vào xilanh đã không vứt lọ vaccine vào thùng rác mà để vào hộp phát tic-kê. Nhìn vào trong lọ vẫn còn thuốc, anh lập tức gọi điện cho cơ quan chức năng đến lập biên bản sự việc.

Thực nghiệm do chính Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thực hiện tại chỗ cũng cho thấy liều tiêm vaccine Pentaxim là 0,5ml và khi rút 0,5ml dung dịch thì trong lọ không còn dư chút thuốc nào. Trong khi đó, lượng thuốc thừa trong lọ vaccine tiêm cho con anh Lam thì còn lại gần 0,2ml.

Ống vaccine bị bà Hoa "ăn bớt" đến 1/3 của trẻ

Sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ có trách nhiệm kiểm tra xem vaccine có bảo vệ được trẻ hay không. Cụ thể, Sở đã cử bác sĩ theo dõi sức khỏe của bé, sau 30 ngày sẽ kiểm tra lượng kháng thể trong cơ thể trẻ. Nếu thiếu thì tính toán liều lượng để tiêm bổ sung.

Cũng ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở đã tạm thời yêu cầu trung tâm không bố trí bà Bùi Thị Phương Hoa tiếp tục tham gia tiêm chủng, đề nghị làm bản kiểm điểm. Trước những sai sót về nghiệp vụ mà không chỉ xảy ra một lần, chiều 14-5, hội đồng kỷ luật của Trung tâm đã đưa ra hình thức kỷ luật là buộc thôi việc đối với bà Hoa.

Xi lanh rút thiếu vaccine mà anh Lam đã chụp lại

Trả lời phóng viên vào cuối chiều nay, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng HN cho biết thêm về trường hợp xảy ra vào ngày 10/3 vừa qua. Cũng chính bà Bùi Thị Phương Hoa đã tiêm mũi vaccine phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan, viêm màng não mủ….pha sẵn cho con chị Nguyễn Kim Oanh (33 tuổi, ở tổ 8, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội).

Do lo sợ số thuốc bà Hoa pha sẵn để tiêm cho con mình là thuốc dồn từ những lọ thuốc bị “ăn bớt”, chị Oanh đã yêu cầu bà Hoa viết bản tường trình, trong đó bà thừa nhận đã pha sẵn thuốc, đồng thời ông Đặng Đình Huân - trưởng kíp trực ký xác nhận sự việc.

Chị Oanh lo lắng về chất lượng vaccine nghi bị "pha sẵn" mà bà Hoa đã tiêm cho con mình

“Nếu theo đúng quy trình, cán bộ y tế phải có trách nhiệm báo cho người đi tiêm loại vaccine gì, để phòng bệnh gì, sau đó cho họ quan sát lọ vaccine còn nguyên vẹn hay không, tránh gây nghi ngờ cho người tiêm.

Tuy nhiên, với trường hợp tiêm cho con chị Oanh thì chị Hoa đã không làm động tác đó. Chị rút vaccine từ trong lọ ra nhưng không để cho chị Oanh quan sát, dẫn đến nghi ngờ. Mà đó là sự việc đã xảy ra nên không chứng minh ngược lại được nữa.

Dù đây chỉ là một sai phạm về chuyên môn, liên quan đến y nghiệp, nhưng đã bị nhiều người suy luận ra thành y đức. Hướng xử lý của Hội đồng kỷ luật của Trung tâm là không bao che, dung túng, nhân nhượng. Dù người cán bộ y tế có làm đến cả nghìn ca tốt nhưng chỉ gây ra một sai phạm là sẽ tạo phản ứng vô cùng xấu” - ông Cảm bày tỏ quan điểm.

Được biết, cũng trong chiều nay (14-5), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng đã có buổi làm việc, nghe lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng báo cáo toàn bộ sự việc và chỉ đạo hướng xử lý, giải quyết.

Theo T.Hoa
Hà Nội mới

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm