Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2026
Ngày hội diễn ra từ ngày 27-2 đến ngày 1-3 với phong phú các hoạt động. Đặc biệt trong ngày 28-2, Ngày hội Sắc xuân có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tham dự những hoạt động ý nghĩa như Lễ rước Tê-vê-đa của đồng bào Khmer, lễ dâng hương tại chùa Khmer; trồng cây lưu niệm dịp xuân mới, nghi lễ cầu mùa, cầu an và Ngày hội của buôn làng Tây Nguyên.
Các đoàn nghệ nhân các địa phương trực tiếp tái hiện nghi lễ truyền thống, trình diễn văn hóa dân gian và giới thiệu sản vật đặc trưng địa phương, cho thấy những nét văn hóa ấn tượng, đặc sắc, phong tục tập quán hết sức độc đáo của các dân tộc.
Anh Y Khăm Ta Niê, Dân tộc Gia Rai, tỉnh Đắc Lắk: Rất hồi hộp, vui mừng và phấn khởi vì lần đầu tiên mình được tham gia chương trình Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc. Mình hào hứng khi được gặp nhiều đại biểu các dân tộc trên cả nước. Đoàn nghệ nhân dân tộc tỉnh Đắc Lắk nói chung và nghệ nhân dân tộc Gia Rai nói riêng mang tới góp vui vào ngày hội bằng dàn cồng chiêng và tái hiện lễ cầu mùa, cầu an, lễ dựng cây nêu của người Tây Nguyên.
Chị Hầu Thị Văn, Dân tộc Cao Lan, tỉnh Phú Thọ: Tôi cảm thấy rất vui, được mang bản sắc đồng bào Cao Lan của mình tới Ngày hội Sắc xuân này, để quảng bá, giao lưu học hỏi các dân tộc bạn. Ngày hội được tổ chức rất vui, rất hoành tráng, các dân tộc được giao lưu kết nối với nhau.
Bà Trần Thị Phượng, phường Đông Ngạc, Hà Nội, Du khách: Chúng tôi rất vui vì người Hà Nội thường không được thưởng thức những tiết mục như thế này, hôm nay được hòa chung với niềm vui của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi, vui mừng và tự hào về nền văn hóa của 54 dân tộc anh em của chúng ta. Đối với lễ hội Tây Nguyên, có rất nhiều thứ đặc sắc, đó là có những điệu nhảy cồng chiêng rất rộn ràng. Và một cái đặc sắc nữa là là lễ hội uống rượu cần, chúng tôi cũng vừa được thưởng thức. Phải nói rằng rất tuyệt vời!
Là hoạt động thường niên do Bộ VHTTDL tổ chức mỗi dịp đầu xuân, song năm nay, chương trình Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc được diễn ra trong bầu không khí tưng bừng, rộn ràng, mang đậm khí thế mới. Chính sự hiện diện của đồng bào các dân tộc từ khắp mọi miền đất nước, tái hiện những không gian văn hóa, nghi lễ và lễ hội truyền thống ngay tại "Ngôi nhà chung" 54 dân tộc Việt Nam trong sự kiện "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" là minh chứng sinh động cho quá trình đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW vừa ban hành ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa vào thực tiễn đời sống.
Anh Y Mai Mlo, Dân tộc Ê đê, tỉnh Đắc Lắk: Đối với người Ê đê, cũng như tất cả anh em 54 dân tộc, đây là chương trình rất ý nghĩa, sẽ sát cánh 54 dân tộc lại với nhau. Từ đó tạo nên tinh thần đoàn kết dân tộc, lan tỏa tinh thần yêu nước, duy trì được bản sắc văn hóa riêng của mỗi miền, thu hút khách du lịch, góp phần bảo tồn nền văn hóa chung của đất nước ta ngày càng phát triển.
Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam: Có thể khẳng định Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị là chiến lược lâu dài, chúng tôi coi đó là kim chỉ nam để cùng các địa phương phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa tại địa phương, cũng như giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc tại Ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em tại Làng. Qua đó, cũng thể hiện trách nhiệm của mỗi cộng đồng dân tộc, trách nhiệm của viên chức, người lao động để các hoạt động này mang ý nghĩa truyền thống, lan tỏa được nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.
Sự kiện "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2026 là dịp không chỉ để cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, gắn kết trong không khí đầm ấm của mùa xuân mới, mà còn là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần khơi dậy sức mạnh văn hóa dân tộc và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
Theo BTC, ngày 1-3, không gian văn hóa Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc tiếp tục được nối dài với Lễ cúng sức khỏe của đồng bào Gia Rai, trình diễn nghệ thuật đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp và các hoạt động giao lưu, quảng bá di sản vùng miền../.