(TT&VH) - Ngày 6/7 vừa qua, Bộ VH, TT&DL đã chính thức trao bằng công nhận mũi Đại Lãnh – Bãi Môn thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là khu di tích danh thắng quốc gia.
Nhưng thật trớ trêu, tỉnh Phú Yên lại cấp phép cho dự án lọc hóa dầu Vũng Rô nằm cách đó vài km, mở rộng dự án sẽ bao trùm lên khu di tích danh thắng này.
Sự trớ trêu
Cách nay 1 năm rưỡi, dự án khu du lịch sinh thái Bãi Môn – Mũi Điện (tên gọi khác của mũi Đại Lãnh – Bãi Môn) đã bị UBND tỉnh Phú Yên cho dừng đột ngột, với lý do sẽ cấp phép cho dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô có diện tích 230 ha mặt đất và 250 ha mặt nước. Dự kiến mở rộng giai đoạn 2 sẽ bao trùm lên dự án du lịch sinh thái Bãi Môn – Mũi Điện, nên vì lợi ích quốc gia mà phải dừng dự án nhỏ này(!?).
Chủ đầu tư của dự án du lịch sinh thái Bãi Môn – Mũi Điện rất bất ngờ với quyết định này của UBND tỉnh Phú Yên. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp phép dự án, tỉnh lại ra quyết định dừng và chỉ đạo các sở, ngành thu hồi giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đầu tư.
Di tích mũi Đại Lãnh - Bãi Môn
Cũng vào khoảng thời gian trên, tỉnh Phú Yên cũng có văn bản gửi Bộ VH, TT&DL xin được cấp bằng công nhận di tích danh thắng cấp quốc gia đối với mũi Đại Lãnh – Bãi Môn. Vậy, dư luận băn khoăn, tỉnh Phú Yên vừa muốn có dự án kinh tế lớn, lại vừa muốn có một di tích quốc gia thì phải giải quyết như thế nào?
Mũi Đại Lãnh – Bãi Môn có thể nói là một thắng cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam nằm nhô ra biển miền Nam Trung bộ, nếu dự án du lịch sinh thái Bãi Môn – Mũi Điện được đầu tư thì có hiệu quả kinh tế rất bền lâu. Còn nếu cấp phép cho nhà máy lọc dầu Vũng Rô bao trùm lên khu di tích danh thắng này thì có thể nói là một tai họa cho thiên nhiên.
Cục Di sản đồng ý cho đầu tư du lịch…
Ngày 11/3/2009, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH, TT&DL) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Yên với ý kiến đồng ý cho đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Bãi Môn – Mũi Điện thực hiện dự án. Một trong những lý do là khu du lịch sinh thái Bãi Môn – Mũi Điện được cấp phép trước khi mũi Đại Lãnh – Bãi Môn được xếp hạng di tích quốc gia. Thứ hai, dự án khu du lịch này nằm ở vị trí khu vực 2 của di tích, nên không gây ảnh hưởng nhiều đến di tích. Thứ 3, đây là dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nên phù hợp với điều kiện địa lý và di tích danh thắng mũi Đại Lãnh – Bãi Môn.
Giả sử nếu nhà máy lọc dầu Vũng Rô mở rộng bao trùm lên toàn khu di tích này liệu có phù hợp? Sau khi dừng dự án du lịch sinh thái, một trong nhưng lý do đưa ra của UBND tỉnh Phú Yên căn cứ để thu hồi giấy phép là nhà máy lọc hóa dầu được cấp phép sau, nhưng nó mang lại lợi ích kinh tế lớn cho tỉnh. Lý do nữa là khu Bãi Môn – Mũi Điện nằm trong vành đai an toàn của nhà máy lọc dầu, có thể giai đoạn 2 sẽ trùm lên… nhưng đều chỉ là giả thuyết. Đến nay sau gần 2 năm cấp phép, nhà máy lọc hóa dầu này chưa thấy bóng dáng ở đâu. Nhưng việc dừng dự án khu du lịch sinh thái đã làm thiệt hại kinh tế rất lớn cho chủ đầu tư, cũng như kinh tế tỉnh.
Trước năm 2009, tỉnh Phú Yên có đến 2 dự án lọc hóa dầu được cấp phép, nhưng đến nay dự án gọi là “khủng” nhất 11 tỷ USD (cách Vũng Rô khoảng 15km đường chim bay) đã xin rút lui. Vậy dư luận đặt câu hỏi với dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô 1,7 tỷ USD này liệu có được đầu tư thật sự, khi mà pháp nhân cam kết tài chính cho dự án này là City bank đang đứng trước nguy cơ phá sản? Một thực tế là chủ đầu tư của dự án lọc dầu này đã xin tạm hoãn thực hiện dự án, vì chưa có tiền.
Kinh tế phục hồi, nhà máy lọc dầu Vũng Rô được khởi động thì quả thực là di tích danh thắng mũi Đại Lãnh – Bãi Môn phải đứng trước nguy cơ bị xâm hại. Vậy đứng trước lợi ích phát triển kinh tế và gìn giữ di tích danh thắng quốc gia cái nào quan trọng, tỉnh Phú Yên cần phải tính.
Nhưng thật trớ trêu, tỉnh Phú Yên lại cấp phép cho dự án lọc hóa dầu Vũng Rô nằm cách đó vài km, mở rộng dự án sẽ bao trùm lên khu di tích danh thắng này.
Sự trớ trêu
Cách nay 1 năm rưỡi, dự án khu du lịch sinh thái Bãi Môn – Mũi Điện (tên gọi khác của mũi Đại Lãnh – Bãi Môn) đã bị UBND tỉnh Phú Yên cho dừng đột ngột, với lý do sẽ cấp phép cho dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô có diện tích 230 ha mặt đất và 250 ha mặt nước. Dự kiến mở rộng giai đoạn 2 sẽ bao trùm lên dự án du lịch sinh thái Bãi Môn – Mũi Điện, nên vì lợi ích quốc gia mà phải dừng dự án nhỏ này(!?).
Chủ đầu tư của dự án du lịch sinh thái Bãi Môn – Mũi Điện rất bất ngờ với quyết định này của UBND tỉnh Phú Yên. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp phép dự án, tỉnh lại ra quyết định dừng và chỉ đạo các sở, ngành thu hồi giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đầu tư.

Cũng vào khoảng thời gian trên, tỉnh Phú Yên cũng có văn bản gửi Bộ VH, TT&DL xin được cấp bằng công nhận di tích danh thắng cấp quốc gia đối với mũi Đại Lãnh – Bãi Môn. Vậy, dư luận băn khoăn, tỉnh Phú Yên vừa muốn có dự án kinh tế lớn, lại vừa muốn có một di tích quốc gia thì phải giải quyết như thế nào?
Mũi Đại Lãnh – Bãi Môn có thể nói là một thắng cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam nằm nhô ra biển miền Nam Trung bộ, nếu dự án du lịch sinh thái Bãi Môn – Mũi Điện được đầu tư thì có hiệu quả kinh tế rất bền lâu. Còn nếu cấp phép cho nhà máy lọc dầu Vũng Rô bao trùm lên khu di tích danh thắng này thì có thể nói là một tai họa cho thiên nhiên.
Cục Di sản đồng ý cho đầu tư du lịch…
Ngày 11/3/2009, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH, TT&DL) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Yên với ý kiến đồng ý cho đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Bãi Môn – Mũi Điện thực hiện dự án. Một trong những lý do là khu du lịch sinh thái Bãi Môn – Mũi Điện được cấp phép trước khi mũi Đại Lãnh – Bãi Môn được xếp hạng di tích quốc gia. Thứ hai, dự án khu du lịch này nằm ở vị trí khu vực 2 của di tích, nên không gây ảnh hưởng nhiều đến di tích. Thứ 3, đây là dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nên phù hợp với điều kiện địa lý và di tích danh thắng mũi Đại Lãnh – Bãi Môn.
Giả sử nếu nhà máy lọc dầu Vũng Rô mở rộng bao trùm lên toàn khu di tích này liệu có phù hợp? Sau khi dừng dự án du lịch sinh thái, một trong nhưng lý do đưa ra của UBND tỉnh Phú Yên căn cứ để thu hồi giấy phép là nhà máy lọc hóa dầu được cấp phép sau, nhưng nó mang lại lợi ích kinh tế lớn cho tỉnh. Lý do nữa là khu Bãi Môn – Mũi Điện nằm trong vành đai an toàn của nhà máy lọc dầu, có thể giai đoạn 2 sẽ trùm lên… nhưng đều chỉ là giả thuyết. Đến nay sau gần 2 năm cấp phép, nhà máy lọc hóa dầu này chưa thấy bóng dáng ở đâu. Nhưng việc dừng dự án khu du lịch sinh thái đã làm thiệt hại kinh tế rất lớn cho chủ đầu tư, cũng như kinh tế tỉnh.
Trước năm 2009, tỉnh Phú Yên có đến 2 dự án lọc hóa dầu được cấp phép, nhưng đến nay dự án gọi là “khủng” nhất 11 tỷ USD (cách Vũng Rô khoảng 15km đường chim bay) đã xin rút lui. Vậy dư luận đặt câu hỏi với dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô 1,7 tỷ USD này liệu có được đầu tư thật sự, khi mà pháp nhân cam kết tài chính cho dự án này là City bank đang đứng trước nguy cơ phá sản? Một thực tế là chủ đầu tư của dự án lọc dầu này đã xin tạm hoãn thực hiện dự án, vì chưa có tiền.
Kinh tế phục hồi, nhà máy lọc dầu Vũng Rô được khởi động thì quả thực là di tích danh thắng mũi Đại Lãnh – Bãi Môn phải đứng trước nguy cơ bị xâm hại. Vậy đứng trước lợi ích phát triển kinh tế và gìn giữ di tích danh thắng quốc gia cái nào quan trọng, tỉnh Phú Yên cần phải tính.
Thái Nguyên