Giải chạy Ultra Trail Hà Giang do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đồng tổ chức cùng Race Jungle đang diễn ra tại Mèo Vạc (Tuyên Quang) vừa là một cuộc đua về thể lực, vừa là hành trình khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của vùng cao phía Bắc.
Qua chia sẻ của những vận động viên vừa bước chân qua vạch đích, chúng ta thấy được một góc nhìn đầy cảm hứng về sự kết hợp giữa thể thao, thiên nhiên và tình người.
Khi bước chạy bắt đầu từ đam mê và nghị lực
Trong số những gương mặt rạng rỡ tại vạch đích, câu chuyện của Phương Thị Hồng Nhung, nhà vô địch cự ly 42km với thành tích 7:16:46, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Ít ai biết rằng, cô nhân viên văn phòng này chỉ mới bắt đầu chạy bộ từ tháng 9/2023 sau một biến cố gãy xương bàn chân. Từ việc tập đi bộ để hồi phục, Nhung đã gia nhập câu lạc bộ VKL Runner và tìm thấy niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn chạy địa hình (trail).
Phương Thị Hồng Nhung, nhà vô địch cự ly 42km với thành tích 7:16:46
Đối với Nhung, Hà Giang mang một vẻ đẹp không nơi nào sánh kịp. Cô chia sẻ rằng có những cung đường trail mà nếu không phải là một runner, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân tới để chiêm ngưỡng. Dù đã lạc đường tới 4 lần, nhưng chính sự tận tình của bà con dân tộc - những người dù không nói được tiếng Kinh vẫn nhiệt tình chỉ lối - đã khiến cô cảm thấy ấm lòng và thêm yêu vùng đất này.
Phương Thị Hồng Nhung mang số BIB 4081
Động lực lớn nhất để thúc đẩy du lịch
Đồng quan điểm về sức hút của giải chạy, vận động viên Trà Giang (vô địch nữ cự ly 25km với thời gian 3:57:00) khẳng định rằng các giải chạy bộ chính là động lực lớn nhất để mọi người tìm đến các tỉnh thành. Thay vì chỉ đi du lịch thuần túy, việc kết hợp thi đấu giúp vận động viên có cơ hội trải nghiệm sâu sắc hơn về văn hóa và con người địa phương.
Trà Giang (số BIB 2283) trên đường chạy
Trà Giang vô cùng ấn tượng với sự thân thiện của người dân Hà Giang, khi họ đứng dọc đường cổ vũ nồng nhiệt cho vận động viên bằng tiếng dân tộc.
Cô cũng nhận xét rằng, so với các giải chạy quốc tế thường đề cao tính sinh tồn, các giải chạy tại Việt Nam như Hà Giang rất chu đáo và "chiều" runner, từ khâu đảm bảo an toàn đến việc bố trí các trạm tiếp sức (CP). Điều này vừa thu hút vận động viên trong nước vừa là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu hình ảnh Việt Nam "siêu đẹp" đến bạn bè quốc tế.
Trà Giang cán đích cự ly 25KM trail với thời gian 3:57:00
Tầm nhìn cho những mùa giải tương lai
Sự thành công của các giải chạy như Ultra Trail Hà Giang đã chứng minh vai trò quan trọng của thể thao trong việc quảng bá văn hóa địa phương.
Không chỉ có các nhà vô địch nữ ở 2 cự ly kể trên, những chân chạy khác cũng đều ghi nhận đây là sân chơi bổ ích, giúp lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và giới thiệu cảnh sắc như đồi đá, sông Nho Quế đến cộng đồng.
Để các giải chạy trail trở nên chuyên nghiệp và thu hút hơn nữa, các vận động viên cũng đóng góp những ý tưởng tâm huyết.
Những bước chân của các runner tại Hà Giang đang góp phần dệt nên bức tranh du lịch bền vững, nơi thể thao và văn hóa hòa quyện làm một
Phương Thị Hồng Nhung mong muốn giải đấu có thể được tổ chức vào mùa hoa tam giác mạch để runner được đắm mình trong sắc hoa, đồng thời đề xuất giờ xuất phát sớm hơn để tránh nắng nóng.
Trong khi đó, Trà Giang nhấn mạnh vai trò của truyền thông và những người có tầm ảnh hưởng trong việc lan tỏa những hình ảnh đẹp của giải chạy, giúp nhiều người biết đến vẻ đẹp của con người và phong cảnh Việt Nam hơn.
Trong thế giới chạy bộ địa hình (trail running), những cự ly siêu hạng như 100KM hay 100 dặm (160KM) luôn được ví như "chén thánh" mà mọi chân chạy ultra đều khát khao chinh phục.
Đứng trước một khúc cua gấp như nếp gấp của tờ giấy, mép bánh xe chênh vênh bên bờ vực, mọi nỗ lực cơ học dường như bất lực.
Từ ngày 3/4/2026 đến hết ngày 5/4/2026, tại Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang sẽ diễn ra giải chạy Ultra Trail Hà Giang 2026 do Race Jungle và Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đồng tổ chức.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất