Vượt qua Real và Barca, Man City đứng đầu thế giới thể thao về trả lương cầu thủ

12/06/2013 10:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Man City vừa chính thức trở thành CLB thể thao có tổng mức lương cao nhất thế giới. Họ đã soán ngôi hai CLB bóng đá khác là Barcelona và Real Madrid để độc chiếm vị trí này.

Kể từ khi tỉ phú Sheikh Mansour mua lại City hồi năm 2008, nửa xanh thành Manchester đã phát triển nhanh chóng để trở thành một thế lực toàn cầu. Mức lương trung bình trong 1 năm của 1 cầu thủ ở đội một City hiện là 5,2 triệu bảng/năm.

Carlos Tevez, Yaya Toure và Sergio Aguero là những cầu thủ nhận lương cao nhất của City. Họ cũng nằm trong nhóm những siêu sao có lương khủng nhất thế giới thể thao. Mức lương trung bình mỗi tuần của một cầu thủ đội một City là 100.764 bảng, cao hơn 7000 bảng so với CLB thể thao xếp thứ 2 - LA Dodgers.



Thành tích tệ nhưng lương cao nhất - Ảnh: PA

Cuộc khảo sát thu nhập làng thể thao toàn cầu (GSSS) năm 2013 được tiến hành bởi Sportingintelligence, hợp tác cùng tạp chí ESPN.

Ngoài City, kình địch United và Chelsea là 2 CLB khác của Anh có tên trong danh sách. Nhưng M.U (3,9 triệu bảng/năm cho một cầu thủ) chỉ xếp thứ 12 còn Chelsea đứng thứ 8 (4,1 triệu bảng/năm).

Hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha là Real và Barca lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4. Suốt 2 mùa trước đó, họ đã chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu bảng danh sách. Việc Barca và Real đồng loạt tụt xuống cho thấy sức mạnh của đồng euro đang yếu đi.

Bất chấp sự sa sút liên tục ở Champions League, Serie A vẫn có 2 đại diện là Milan (thứ 6) và Inter (thứ 10). Đương kim vô địch giải đấu này là Bayern Munich cũng xếp thứ 9.



Tăng tới 67 bậc trên BXH,
Los Angeles Dodgers thật không tưởng - Ảnh: PA

Ngoài các CLB bóng đá, 3 CLB bóng chày và 1 CLB bóng rổ cũng góp mặt trong tốp 12 CLB thể thao trả lương cao nhất hành tinh. Đội bóng chày Los Angeles Dodgers là CLB gây bất ngờ lớn nhất khi xếp thứ 2 trong danh sách. Mùa trước, họ chỉ đứng thứ... 69.

Cuộc điều tra được tiến hành ở 12 giải đấu lớn nhất thế giới, tính theo số lượng khán giả tới sân trung bình. Các giải đấu đó là NFL, Bundesliga, Premier League, AFL, MLB, Liga, CFL, NPB, Serie A, IPL, NHL và NBA.

 

Xếp hạng

(vị trí năm ngoái)

 

CLB

 

Môn

thể

thao

Mức lương trung bình/năm

Mức lương trung bình/tuần

(tính bằng bảng)

Mức lương trung bình/năm

Mức lương trung bình/tuần

(tính bằng USD)

1 (3)

Man City

Bóng đá

5.239.750

(100.764)

8.059.477

(154.990)

2 (69)

Los Angeles Dodgers

Bóng chày

4.855.783

(93.380)

7.468.882

(143.632)

3 (2)

Real Madrid

Bóng dá

4.718.172

(90, 734)

7.257.216

(139.562)

4 (1)

Barcelona

Bóng đá

4.690.430

(90.201)

7.214.545

(138.741)

5 (6)

New York Yankees

Bóng chày

4.649.188

(89.407)

7.151.109

(137.521)

6 (7)

Milan

Bóng đá

4.251.111

(81.752)

6.538.811

(125.746)

7 (5)

LA Lakers

Bóng rổ

4.090.742

(78.671)

6.292.403

(121.008)

8 (4)

Chelsea

Bóng đá

4.058.742

(78.053)

6.242.919

(120.056)

9 (8)

Bayern Munich

Bóng đá

4.000.036

(76.924)

6.152.622

(118.320)

10 (10)

Inter Milan

Bóng đá

4.000.000

(76.923)

6.152.566

(118.319)

11 (9)

Philadelphia Phillies

Bóng chày

3.982.336

(76.583)

6.125.397

(117.796)

12 (11)

M.U

Bóng đá

3.921.987

(75.423)

6.032.572

(116.011)

Minh Chiến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm