Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu sâu sắc và truyền cảm hứng - không chỉ ở nội dung chỉ đạo mà còn ở tầm nhìn chiến lược dài hạn cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Khát vọng hùng cường và tầm nhìn chiến lược  - Ảnh 1.

Khát vọng hùng cường và tầm nhìn chiến lược  - Ảnh 2.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ, với nhiều biến động về công nghệ, địa chính trị và mô hình phát triển, việc Bộ Chính trị liên tiếp ban hành bốn nghị quyết - về hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng, giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân - thể hiện một bước đi chủ động, chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển và củng cố các trụ cột nền tảng của quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”

Điểm đặc biệt không chỉ nằm ở nội dung các nghị quyết, mà còn ở cách Tổng Bí thư định vị chúng như những "mũi đột phá" đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các định hướng lớn đã và đang được triển khai: từ phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thể chế pháp luật đến thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân.

Khát vọng hùng cường và tầm nhìn chiến lược  - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị tại điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội

Đây là biểu hiện rõ nét của tư duy tích hợp - nơi các chính sách không còn tồn tại riêng lẻ, mà tương tác, bổ trợ và cộng hưởng, tạo nên một lực đẩy chung mạnh mẽ cho toàn bộ tiến trình phát triển quốc gia.

Khát vọng hùng cường và tầm nhìn chiến lược  - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rõ hai cột mốc chiến lược: đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, phồn vinh.

Việc gắn kết các nghị quyết cụ thể với tầm nhìn dài hạn thể hiện rõ cam kết: khát vọng 2045 không đơn thuần là một khẩu hiệu hay giấc mơ, mà là động lực chính trị mạnh mẽ, yêu cầu sự tham gia đồng bộ, toàn diện của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế - xã hội, mà còn là khát vọng về bản lĩnh quốc gia, về vị thế và sức cạnh tranh trong một thế giới nhiều bất định.

Khát vọng hùng cường và tầm nhìn chiến lược  - Ảnh 7.

Một điểm nhấn đặc biệt trong bài phát biểu là việc lần đầu tiên khái niệm "bảng điều khiển số" (digital dashboard) được đưa vào trong chỉ đạo chiến lược của Đảng.

Đây không chỉ là biểu tượng cho một phương thức quản trị hiện đại, mà còn thể hiện bước chuyển mình trong tư duy lãnh đạo - từ cảm tính sang dữ liệu, từ quan sát thụ động sang điều hành chủ động. Bảng điều khiển số sẽ cho phép giám sát tiến độ thực hiện các nghị quyết một cách trực quan, phát hiện kịp thời các điểm nghẽn, so sánh hiệu quả triển khai giữa các địa phương - từ đó nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và tinh thần trách nhiệm trong toàn hệ thống.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả cụ thể. Đây là nguyên tắc then chốt - biến nghị quyết từ văn bản định hướng thành hành động cụ thể, gắn với kết quả và trách nhiệm rõ ràng.

Khát vọng hùng cường và tầm nhìn chiến lược  - Ảnh 9.

Trong tầm nhìn tổng thể đó, lĩnh vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn tiếp tục được xác định là một trụ cột chiến lược. Mô hình "tam nông" không còn bị xem là "vùng trũng" của phát triển, mà đang được tái định vị thành không gian đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn thông minh và nâng cao năng lực hội nhập của người nông dân.

Khát vọng hùng cường và tầm nhìn chiến lược  - Ảnh 10.

Sáng 17/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tình hình 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách trung ương và hành động của chính quyền địa phương, kết hợp với tư duy quản trị số và văn hóa trách nhiệm, sẽ là nền tảng để bảo đảm các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững.

Khát vọng hùng cường và tầm nhìn chiến lược  - Ảnh 11.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là một chỉ đạo triển khai cụ thể, mà còn là thông điệp chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới - nơi tư duy chiến lược, quản trị hiện đại, minh bạch và trách nhiệm là những giá trị cốt lõi.

Khát vọng 2045 không đến từ những khẩu hiệu suông, mà phải được thể hiện qua mỗi chính sách đúng đắn, mỗi hành động kiên định và hiệu quả, với sự đồng thuận và đồng hành của toàn xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu

Một Việt Nam hùng cường - tự cường, phát triển, có vị thế và tầm ảnh hưởng - không còn là viễn cảnh xa vời, mà là hành trình đã bắt đầu, với từng bước đi được hoạch định rõ ràng, từng chiến lược được cụ thể hóa.

Và trên hành trình ấy, mỗi người dân, mỗi cán bộ, mỗi địa phương đều giữ một vai trò không thể thay thế: cùng chung tay viết tiếp tương lai đất nước bằng trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Khát vọng hùng cường và tầm nhìn chiến lược  - Ảnh 13.

Chương trình nghệ thuật “Việt Nam khát vọng hùng cường” tại TP.HCM ngày 2/2/2025

Khát vọng hùng cường và tầm nhìn chiến lược  - Ảnh 14.

Bài: Vũ Xuân Bân

Ảnh: TTXVN
Báo Thể thao và Văn hóa