Khánh Thi: "Tôi không vùi dập thí sinh"

10/06/2011 16:53 GMT+7 | Truyền hình thực tế

Khẳng định mình không có bất kỳ "tư thù cá nhân" nào với các thí sinh Bước nhảy hoàn vũ, Khánh Thi cho biết, cô chấm điểm rất công tâm và không bao giờ có ý vùi dập ai, dù cả trong suy nghĩ.

*  Trước khi rời ghế nóng, nhạc sĩ Trần Tiến từng trả lời trên báo chí "chỉ có thằng ngu mới chọn làm ban giám khảo", chị thấy điều này có đúng với mình?

- Mỗi người có một nhận định khác nhau, mỗi người cũng có con đường lựa chọn riêng cho công việc. Tôi không bình luận về câu nói của nhạc sĩ Trần Tiến, nhưng con đường tôi đi trước sau gì cũng sẽ bị dính đến 3 từ "Ban giám khảo". Xuất thân của tôi là vận động viên, bây giờ là huấn luyện viên và bắt đầu làm ban giám khảo cho các cuộc thi đấu quốc gia. Với tôi nó là niềm vinh dự.




* Trong tuần thi thứ 6, khán giả chỉ trích chị và cho rằng chị đã chấm ép Thủy Tiên. Ngay sau đó ở tuần thi thứ 7, chị lại dành lời khen cho cô ấy. Động thái này của chị mang ý nghĩa gì?

- Với vị trí ban giám khảo, tôi đã làm đúng vai trò của mình và không vùi dập ai hết. Tôi luôn giúp đỡ các thí sinh nhận ra ưu khuyết điểm của họ và hầu như tôi luôn dành tặng lời động viên cho họ sau mỗi phần nhận xét chuyên môn, đó là công việc của tôi khi đảm nhiệm việc cầm cân nảy mực. Đây là một cuộc thi công bằng vì tính điểm của cả ban giám khảo và bình chọn qua tổng đài.

Ban giám khảo có đến 4 người, và cá nhân tôi cũng không phải là người duy nhất cho điểm thấp hay cao với riêng từng thí sinh. Thu Minh, Thanh Thúy, Thủy Tiên, Nguyên Vũ, Anh Khoa đều là những đối thủ nặng ký cho vòng chung kết. Trường hợp của Đại nghĩa, Huy Khánh ra đi không phải vì điểm số của ban giám khảo mà do chính kết quả bình chọn.

Phải nói một cách chân thực rằng tôi có đọc một bài viết với cái tựa đề chủ động gây hiềm khích cho những người trong cuộc của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, và lập tức đi kèm sau đó là một loạt comment đồng loạt, giống như của vài cá nhân với hàng trăm nickname. Đâu chỉ riêng cá nhân tôi bị đưa ra phán xét, mà tất cả thí sinh còn lại cũng vô tình bị miệt thị bởi phán xét của fan một ai đó. Vì vậy, câu trả lời của tôi sẽ là khoảng thời gian tiếp theo mà tôi ngồi trên ghế nóng.

* Cũng vị trí này ở mùa giải năm trước, chị cũng bị phàn nàn là "khó tính", thậm chí thí sinh còn phát biểu họ không hiểu tiêu chí chấm điểm của chị là gì. Chị nói sao?

- Khi mọi người muốn có câu trả lời cho câu hỏi này, tôi mong tất cả hãy tự xem lại đủ 8 show Bước nhảy hoàn vũ năm ngoái. Tiếp tục ngồi ghế nóng mùa thứ 2 cũng đủ thấy BTC đặt niềm tin vào chúng tôi và họ là những người chiều chuộng khán giả nhất. Khán giả chính là khách hàng của show truyền hình, vì thế chủ cửa hàng không dại gì đi bán món không ngon cho khách.

* Chị nghĩ sao khi nhiều ý kiến cho rằng, "Bước nhảy hoàn vũ" chỉ là một show giải trí, vì thế yếu tố quan trọng nhất để được đánh giá cao trong mỗi bài thi là ý tưởng và thông điệp, chứ không cần quá nặng về chuyên môn?

- Ở một cuộc thi chuyên nghiệp, điểm cộng là kỹ thuật và chính xác. Còn ở một gameshow và người tham gia một nửa là không chuyên, đương nhiên tiêu chí giảm nhẹ rất nhiều. Tuy nhiên đây vẫn là cuộc thi nhảy chứ không phải thi thời trang hay xiếc bê đỡ, nên chúng tôi vẫn chấm theo đúng tiêu chí của nó.

* Sau những lần bị chỉ trích từ khán giả, chị có thấy sức ép từ chiếc ghế nóng này quá lớn?

- Tôi thấy bình thường, vì đã có lần tôi nói trong cuộc thi chúng tôi là giám khảo của thí sinh, còn khán giả là ban giám khảo cho cả thí sinh và giám khảo ngồi ghế nóng. Vì thế việc có những bình luận từ số đông không có gì đáng ngạc nhiên.




* Cuộc thi đã đi hết nửa đường, nhưng hầu như chưa thấy nhân tố nào tạo biến động lớn và có sức hút như mùa năm trước. Riêng chị thấy sao?

- Nói vậy thật sự chưa đúng lắm. Ở Việt Nam, hiện tại cũng chỉ có một "họa mi núi rừng" Siu Black, một "đả nữ" điện ảnh Ngô Thanh Vân và một thỏi chocola biết hát Đoan Trang. Vì là mùa thi đầu tiên nên tất cả còn quá mới, vì vậy chất lượng được đánh giá nhẹ đi, yếu tố hay - lạ được đề cao hơn.

Thực sự năm nay thí sinh nỗ lực rất nhiều, họ nhảy tốt và nhiều ý tưởng. Tuy nhiên đây là cuộc thi nhảy, vì vậy ban tổ chức vẫn nhấn mạnh thí sinh tập trung vào nhảy và ít dùng tiểu xảo để khỏa lấp phần thiếu hụt. Khán giả sẽ không bị lầm tưởng và giám khảo cũng không bị nói thí sinh đó bay, xoạc, uốn éo như thế mà không cho điểm cao.

* Từ vòng thi đầu tiên và cho đến giờ, chị đánh giá cao thí sinh nào, và ai có đột biến nhất trong cuộc thi năm nay?

- Các thí sinh năm nay tham gia rất đều nhau, không quá vượt trội, cứ theo dõi bảng xếp hạng khán giả cũng đoán ra được thí sinh nào được yêu mến nhất.

* Vậy theo chị cái được và không được của các thí sinh mùa trước với mùa này là gì?

- Câu trả lời này xin cho phép tôi sẽ trả lời sau cuộc thi. Nói bây giờ sẽ chưa thật đúng lúc với các thí sinh vì họ còn đang phải thi tiếp.

Theo Xzone

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm