(TT&VH) - World Cup cho người vô gia cư đã khai mạc ở Paris, Pháp vào ngày 21/8. Giải sẽ diễn ra từ 21-28/8 tại Champs de Mars. 64 đội tuyển quốc gia của những người vô gia cư và có hoàn cảnh xã hội thiệt thòi trên toàn thế giới sẽ tranh tài ở giải bóng đá theo phong cách đường phố kéo dài bảy ngày này.
![]() Năm nay là lần thứ 10 World Cup cho người vô gia cư được tổ chức - Ảnh Getty |
Những cầu thủ tham gia giải có một cơ hội chưa từng thấy để thực hiện một giấc mơ của hàng triệu người: khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, đại diện cho dân tộc mình và tận hưởng sự ủng hộ của đám đông cổ động viên. Những cầu thủ tham gia giải trước kia sống bên lề xã hội, nhưng sau giải thường tìm được cách xây dựng lại quan hệ với gia đình và bạn bè, vượt qua những tệ nạn như nghiện ngập để tìm một nơi ở, một chỗ để học hành và một việc làm. Một số thậm chí còn trở thành HLV hay cầu thủ chuyên nghiệp.
Giải đấu năm nay nhận được sự ủng hộ của HLV huyền thoại đang dẫn dắt Arsenal là Arsene Wenger và các cựu tuyển thủ Pháp Lilian Thuram và Emmanuelle Petit, cả hai đều là những nhà vô địch thế giới. Kể từ khi World Cup cho người vô gia cư lần đầu tiên được tổ chức ở Graz, Áo vào năm 2003, các nghiên cứu cho thấy 70% những cầu thủ tham dự giải đã cải thiện đời sống của mình sau khi trở về.
Năm nay là lần thứ 10 World Cup cho người vô gia cư được tổ chức và ảnh hưởng của giải đấu với giới truyền thông cũng như những người có trách nhiệm ngày càng lớn. Giải cũng là một dịp để nâng cao ý thức cộng đồng về việc hỗ trợ những người có hoàn cảnh xã hội thiệt thòi. Mel Young, Chủ tịch và là đồng sáng lập World Cup cho người vô gia cư, nói: “World Cup cho người vô gia cư tồn tại để chấm dứt tình trạng vô gia cư. Ảnh hưởng của giải đấu là rất bền vững. Nó đã thu hút 100.000 người vô gia cư kể từ khi bắt đầu và những người tham gia đã thay đổi cuộc đời theo hướng tốt hơn. Giải lần này tại Paris là cơ hội cho những người vô gia cư từ chỗ sống trong im lặng được thế giới biết đến, trở thành những đại sứ thực sự cho quốc gia của họ”.
