Ngày 4/2, tại khu di tích và danh thắng Yên Tử, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân thị xã Uông Bí và Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc Hội xuân Yên Tử 2009.
>> Yên Tử đón hơn 10 vạn khách hành hương
Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức cùng các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử bốn phương đã thưởng thức chương trình nghệ thuật của Đoàn chèo Quảng Ninh và hơn 200 nghệ nhân, võ sinh của thị xã Uông Bí với chủ đề "Hào khí non thiêng."
Sau đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các vị chức sắc tôn giáo đã dâng hương tưởng niệm Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông; tổ chức lễ cầu nguyện Quốc thái dân an; khai dấu thiêng Yên Tử.
Núi rừng Yên Tử được biết đến và ngợi ca là "phúc địa" bởi vẻ đẹp hoang sơ, không gian thiên nhiên bao la kỳ vĩ. Yên Tử là vùng non thiêng đại ngàn trong tâm thức của người Việt, chứa đựng nhiều huyền tích hơn 700 năm Đất Tổ, nơi phát tích của Thiền phái Trúc Lâm, một dòng Thiền mang đậm bản sắc văn hoá, tín ngưỡng dân tộc.
Khu di tích Yên Tử bao gồm một hệ thống chùa, am, tháp và rừng cây cổ thụ hòa quyện với cảnh vật thiên nhiên, nằm rải rác từ dốc Đỏ đến núi Yên Tử theo chiều cao dần thuộc xã Thượng Yên Công, Uông Bí. Đặc biệt, Chùa Đồng - "đóa sen" trên đỉnh Phù Vân chỉ "cách trời ba thước" là tâm điểm của du khách.
Du khách đến với Yên Tử - kinh đô của Phật giáo Việt Nam vào mùa Lễ hội này sẽ hài lòng hơn khi dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 18 đến Yên Tử đã được UBND thị xã Uông Bí và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất trước ngày khai hội.
Từ mùng 1 Tết đến nay, Yên Tử đã đón khoảng 15 vạn khách hành hương về với cõi thiêng.
![]() |
Núi rừng Yên Tử được biết đến và ngợi ca là "phúc địa" bởi vẻ đẹp hoang sơ, không gian thiên nhiên bao la kỳ vĩ. Yên Tử là vùng non thiêng đại ngàn trong tâm thức của người Việt, chứa đựng nhiều huyền tích hơn 700 năm Đất Tổ, nơi phát tích của Thiền phái Trúc Lâm, một dòng Thiền mang đậm bản sắc văn hoá, tín ngưỡng dân tộc.
Khu di tích Yên Tử bao gồm một hệ thống chùa, am, tháp và rừng cây cổ thụ hòa quyện với cảnh vật thiên nhiên, nằm rải rác từ dốc Đỏ đến núi Yên Tử theo chiều cao dần thuộc xã Thượng Yên Công, Uông Bí. Đặc biệt, Chùa Đồng - "đóa sen" trên đỉnh Phù Vân chỉ "cách trời ba thước" là tâm điểm của du khách.
Du khách đến với Yên Tử - kinh đô của Phật giáo Việt Nam vào mùa Lễ hội này sẽ hài lòng hơn khi dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 18 đến Yên Tử đã được UBND thị xã Uông Bí và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất trước ngày khai hội.
Từ mùng 1 Tết đến nay, Yên Tử đã đón khoảng 15 vạn khách hành hương về với cõi thiêng.
Theo VietNamPlus
