Ngày mai khai mạc AFF Cup 2008: Điểm binh trước giờ khai cuộc

04/12/2008 13:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH ) - AFF Suzuki Cup 2008 sẽ là bước ngoặt, mở ra một sự thay đổi về cán cân quyền lực của bóng đá khu vực, hay nó sẽ là sự khẳng định tiếp theo của 2 cái tên Thái Lan và Singapore đã chia nhau 6 chiếc cúp trong 12 năm qua? Hãy cùng điểm qua 5 đối thủ được đánh giá là những ứng cử viên cho chắc vô địch bên cạnh ĐTVN.
 
Sư tử biển Singapore: Giấc mơ 4 sao

Singapore có quá nhiều động lực để phấn đấu. Họ mơ được trở thành đội bóng đầu tiên vô địch 3 lần liên tiếp và trên hết là đội bóng đầu tiên có 4 lần đăng quang, để bứt hẳn lên so với Thái Lan trên bảng vàng danh dự.

Người Sing tin tưởng vào khả năng này, bởi sự ổn định của một tập thể tài năng đã chơi cùng nhau trong nhiều năm qua như Lionel Lewis, Daniel Bennett, Noh Alam Shah, Indra Sahdan, Mustafic Fahrudin hay Shi Jiayi. Và trên tất cả là vai trò đầu não chiến lược của nhà cầm quân tài ba Raddy Avramovic.
 
Singapore đang là đương kim vô địch AFF Cup

Tuy nhiên, tương lai của Singapore ở AFF Suzuki Cup 2008 không chỉ toàn màu hồng, bởi ở kỳ giải năm nay, họ sẽ thiếu vắng 2 trụ cột ở hàng công là Khairul Amri và Fazrul Nawaz. Ngoài ra còn phải kể tới sự vắng mặt của Haris Harun vì lý do tương tự, và việc Qiu Li không được đăng ký thi đấu do chưa đủ tiêu chuẩn mà FIFA yêu cầu.

Chính vì thế, trong số 22 cầu thủ mà HLV Avramovic mang tới AFF Suzuki Cup 2008, có tới phân nửa là những gương mặt trẻ, và sự thiếu kinh nghiệm ở đội bóng sư tử biển được thể hiện rõ qua việc họ không thể thắng nổi 1 trận trong 3 trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008, trong đó có 2 trận Singapore để tuột mất lợi thế dẫn bàn ở những phút cuối (với Việt Nam) và thậm chí suýt thua ngược (với Malaysia).

Thành tích gần đây:
 
Việt Nam-Singapore: 0-0
Singapore-Việt Nam: 2-2
Malaysia-Singapore: 2-2
Thái Lan: Tìm lại vinh quang xưa

Không phải là người Thái đãng trí, mà họ khát khao thực sự được trở lại ngôi vị số 1, nên người đứng đầu nền bóng đá nước này mới bày tỏ: “Sẽ là một thất bại nếu như chúng tôi không kết thúc AFF Suzuki Cup 2008 với vị trí cao nhất”.

Giống như Singapore, do giải VĐQG kết thúc quá cận ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2008, nên Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng chỉ qua 3 trận đấu đầu tiên dưới thời Reid, người ta ít nhiều đã nhận thấy những dấu ấn của ông thầy đang nhận lương cao nhất ở Đông Nam Á.
 
Thái lan dưới sự dẫn dắt của Peter Reid sẽ lật đổ ngai vàng của Singapore?

Nhận xét về Thái Lan, HLV Calisto nói rằng về cơ bản lối chơi của họ vẫn không khác quá nhiều so với thời HLV Chanvit còn cầm quân, nhưng về mặt chiến thuật đã được nâng lên rất nhiều và ông thừa nhận rất khó để nắm bắt nhược điểm của Thái Lan.

Trong khi đó, HLV Reid nói rằng ông rất hài lòng về kỹ chiến thuật cũng như tinh thần của các cầu thủ, và nhiệm vụ còn lại của ông là nâng cao nền tảng thể lực cho họ. Chuyến tập huấn gần 2 tuần vừa rồi ở Nakhon Ratchasima là để giải quyết bài toán đó, và HLV Reid cho biết đội bóng của ông hoàn toàn có cơ hội đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

Thành tích gần đây:
 
Thái Lan-CHDCND Triều Tiên: 1-0
Saudi Arabia-Thái Lan: 1-0
Việt Nam-Thái Lan: 2-2
 

Ẩn số Malaysia

Cùng với Myanmar, Malaysia là 1 trong những đội bóng ở Đông Nam Á có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho AFF Suzuki Cup 2008. Trước khi tham dự Merderka Cup rồi Cúp Hoàng gia Myanmar, Malaysia đã có chuyến tập huấn dài hạn ở Slovakia.

Chứng kiến lối chơi của Malaysia tại Merdeka Cup, HLV trưởng ĐT U22 VN Mai Đức Chung nhận xét về cơ bản đội bóng của HLV B. Sathianathan vẫn không có nhiều thay đổi so với trước đây, và xét về lý thuyết, ĐTVN hoàn toàn có thể vượt qua đối thủ này.

Tuy nhiên, sau khi Malaysia chơi 45 phút hiệp 2 quật khởi trước Singapore và suýt giành chiến thắng trong trận đấu giao hữu cuối cùng để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 thì người ta có thể sẽ phải nhìn nhận lại về năng lực của họ. Đánh giá một cách khách quan, cơ hội vượt qua Malaysia của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008 chỉ là 60/40.

Một thiệt thòi lớn cho Malaysia trước giờ xuất trận là việc hậu vệ trái Irwan Fadli Idrus bất ngờ phải chia tay ĐT do bị chấn thương khá nặng ở mắt cá, nhưng HLV Sathianathan cho biết những giải pháp thay thế như Asraruddin Putra hay Juzaili Samion sẽ không phải là sự lựa chọn tồi.

Cúp Hoàng gia Myanmar 2008:
 
Malaysia-U22 VN: 3-0
Malaysia-Ulsan Huyndai: 0-0
Myanmar-Malaysia: 4-1

Indonesia: Quyết tâm vô địch

Chỉ có 3 đội bóng tham dự AFF Suzuki Cup 2008 công khai tham vọng vô địch trước giờ bóng lăn, và 1 trong số đó là Indonesia. Đội bóng của HLV Benny Dollo bị LĐBĐ Indonesia “ép” nhận chỉ tiêu vô địch, và cơ sở để Indonesia đặt niềm tin như vậy là màn trình diễn rực lửa của đội bóng này tại Asian Cup 2007, khi mà mỗi trận đấu của thầy trò HLV Dollo đều có trên 7 vạn CĐV trực tiếp theo dõi và cổ vũ. Với một sự hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, HLV Dollo thú nhận: “Chúng tôi không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải thắng ở mọi trận đấu mà chúng tôi tham dự. Và cách duy nhất để làm điều đó là phải chơi tấn công và tự tin trước bất cứ đối thủ nào”.

Bộ khung của Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2008 vẫn là những cái tên quen thuộc như Ismed Sofyan, Elie Aiboy, Bambang Pamungkas hay Boaz Solossa.

Trước đó, Indonesia đã tham dự 2 giải giao hữu là Cúp Độc lập Indonesia và Cúp Hoàng gia Myanmar, và ở cả 2 giải này, Indonesia đều lọt vào trận cuối cùng nhưng chỉ thắng 1 (Cúp Độc lập) và thua 1 (Cúp Hoàng gia Myanmar).

Thành tích gần đây:
 
Indonesia-Bangladesh: 2-0
Myanmar-Indonesia: 2-1
Myanmar-Indonesia: 2-1
Indonesia-Ulsan Huyndai: 0-0 (4-3 pen.)

Myanmar: Không muốn là ngựa ô!

Myanmar là đội bóng hiếm hoi ở Đông Nam Á đã tham dự 3 giải đấu giao hữu liên tiếp để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008. Thế nên ngoại trừ Singapore và Thái Lan, Myanmar đã đụng đầu với hầu hết các đội bóng được coi là ứng viên tại giải năm nay, trong đó tần suất gặp gỡ dày đặc nhất là với Indonesia và kém hơn một chút là Malaysia. Sau loạt trận khởi động này và đặc biệt là sau chức vô địch Cúp Hoàng gia Myanmar, HLV Marcos Falopa đã xây dựng được một bộ khung cho Myanmar và ông tiết lộ vẫn sẽ giữ nguyên thành phần này ở AFF Suzuki Cup 2008. Ông nói: “Tôi sẽ không thực hiện quá nhiều thay đổi cho AFF Suzuki Cup 2008. Ở Brazil chúng tôi hay nói rằng khi đã vô địch một giải đấu thì không nhất thiết phải thay đổi quá nhiều ở đội hình cho giải đấu kế tiếp”.

Thành tích gần đây:
 
Myanmar-Bangladesh: 0-0
Myanmar-Indonesia: 2-1
Myanmar-Malaysia: 4-1
Myanmar-Indonesia: 2-1
 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm