Piano và Hát văn - đối thoại giữa đương đại và cổ xưa

25/05/2011 08:05 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Chương trình biểu diễn Đối thoại hầu văn với sự kết hợp giữa piano và hát văn sẽ diễn ra vào 20h ngày 28/5/2011 tại rạp Công Nhân, số 42 Tràng Tiền, Hà Nội do nghệ sĩ piano Phó An My và nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên thực hiện.

Tác phẩm được viết ở hình thức tổ khúc với 5 biến thể gọi là Nhập, gồm khúc mở màn Nghinh Thần và 4 Nhập: Mẫu cửu trung thiên, Ông Hoàng Bảy, Cô BơCậu bé đồi ngang. Tác phẩm được trình bày với ngôn ngữ đối thoại, trong đó piano đóng vai trò là chủ thể, hát văn là khách thể sẽ tồn tại độc lập, song song và có sự giao thoa, bồi đắp nhưng không hòa lẫn vào nhau. Không dựa trên ngôn ngữ của hát văn mà lại sử dụng những lời thơ cổ, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã tạo ra những nhân vật với nhiều tính cách khác nhau thông qua biến tấu ngẫu hứng trên piano còn pianist Phó An My sẽ đảm nhiệm vai trò như một ông đồng để thánh nhập và sẽ sống cùng các nhân vật ở mỗi giá đồng.

Chương trình còn có sự tham gia của hai nghệ nhân hát văn Thanh Hoài và Dương Thanh An với phần trình bày hát văn cổ và nhạc đệm của đàn nguyệt, đàn tứ, sáo, tiêu, nhị, thập lục, tam thập lục, tì bà và gõ. Đây cũng là khoảng thời gian mà nghệ sĩ Phó An My thay trang phục và vấn tóc để hóa thân vào các nhân vật ở mỗi Nhập.

Cố vấn nghệ thuật chương trình, nhạc sĩ Dương Thụ cho biết: “Không thể dùng từ nào phù hợp hơn cho chương trình này ngoài từ đối thoại. Và ở đây, cuộc đối thoại giữa cái đương đại và cái cổ xưa trong âm nhạc thính phòng là một con đường mà hai nghệ sĩ đã mở ra từ Đối thoại với Tuồng (2008), Thốt (2010) và giờ đây là cuộc đối thoại với hát văn”. Một cấu trúc mới mẻ có hình thức tổ khúc và một nghệ thuật diễn tấu piano hiện đại, mãnh liệt, sốc nổi đầy chất ngẫu hứng giống như “lên đồng” đã nói chuyện rất ăn ý với lối diễn tấu hát văn nguyên vẹn truyền thống”.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm