HLV Lê Thụy Hải: 'Không tập thể nào phụ thuộc vào một người'

02/04/2014 12:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lý giải về nguyên nhân đưa đến sự hồi sinh phong độ sau khởi đầu mùa giải mới khó khăn, Giám đốc kỹ thuật B.Bình Dương Lê Thụy Hải cho biết, quan trọng là phải biết mình yếu ở đâu để sửa chữa.

Theo quan điểm của tôi, thành công trong bóng đá phụ thuộc nhiều vào may mắn và cả lực lượng đội bóng đó nữa. Còn về cách làm, những người như tôi, HLV Mai Đức Chung, Trần Bình Sự, Phan Thanh Hùng, thậm chí cả Huỳnh Đức và Hữu Thắng nữa đều đã xuất thân từ cầu thủ. Thế nên, ở những thời điểm khó khăn nhất chúng tôi vẫn biết cách tìm thấy cách để vượt qua khó khăn đấy. Một là kiến thức, kiến thức huấn luyện, khoa học kỹ thuật... đương nhiên là quan trọng, khỏi cần phải bàn.

Thế nhưng, bên cạnh đó còn phải kể đến mối quan hệ xã hội với cầu thủ, anh phải tìm ra bí quyết kích thích cầu thủ để họ vượt qua lúc khó khăn nhất, đó là những người dầy dạn. Và anh phải làm việc xuất phát từ cái tâm của một HLV, anh đã từng giống như thế rồi.

Như ở Bình Dương năm ngoái chán lắm, nhiều cầu thủ tập thì vẫn tập nhưng không hết sức, ra sân thì rất hoang mang, không có ý chí phấn đấu, thua rồi thì nghĩ thôi xong, thắng bị người ta gỡ cũng buông xuôi, không cố gắng nữa...

Thất bại sau đó làm nảy sinh nhiều thứ, chán nản, buồn phiền, quan hệ cuộc sống nhiều chuyện... Là những HLV đã từng trải qua những chuyện như thế rồi đương nhiên, mình còn chơi nên hiểu cần phải làm gì, không phải gò vào kỷ luật, họp hành, không phải như thế đâu.

Những đội đã trải qua các giai đoạn như thế rồi luôn biết cách để vượt lên.

Như Thanh Hoá đâu phải toàn cầu thủ giỏi, Đồng Nai cũng đâu nhiều cầu thủ hay, Hà Nội.T&T thì ổn nhất, cầu thủ chơi với nhau nhiều năm, chỉ bổ sung cầu thủ thật tốt thì không nói. Ngay như B.Bình Dương, tất cả còn cần phải có thời gian, 16, 17 cầu thủ mới cần có thời gian, làm sao để cho họ tập hợp được với nhau, thấy được vấn đề cần phải làm.

Tôi chỉ yêu cầu các cầu thủ hãy lao động hết mình và thực sự có thái độ nghiêm túc trong công việc, còn khi chơi cố gắng phát huy tốt nhất khả năng sở trường của mình. Còn về tổ chức, nguyên tắc của tôi không tập thể nào phụ thuộc vào một người, người ấy phải phục vụ tập thể, không làm được thì ra ngoài, làm như thế mới được như thế này”.

Thành Đạt (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm