Mnet sắp ra mắt chương trình TV cổ súy cho ‘fan-war’?

25/04/2022 06:15 GMT+7 | Kbiz

Ai cũng biết rằng Mnet có lịch sử tạo ra các chương trình đôi khi có thể gây ra tranh cãi.

BTS sẽ thu về 10 tỷ USD mỗi năm nếu...

BTS sẽ thu về 10 tỷ USD mỗi năm nếu...

Một phân tích cho thấy tác động kinh tế lên tới 12,2 nghìn tỷ won (9,9 tỷ USD) có thể được mong đợi nếu BTS biểu diễn 10 lần/năm tại Hàn Quốc.

Cho dù đó là loạt phim như Produce, Kingdom, Girls Planet 999 và thậm chí là loạt phim Queendom 2 gần đây, Mnet đều bị cáo buộc chỉnh sửa ác ý và miêu tả các thần tượng theo cách nhìn không mấy tích cực.

Kpop, Mnet, Mnet có chương trình cổ súy fan war, ROAD TO MAX, BTS, Tin bts
Dàn thí sinh của chương trình "Queen 2"

Mới đây, Mnet đã tung ra thông tin về một series thực tế mới song đã nhận phải rất nhiều phản ứng tiêu cực từ cư dân mạng.

Hôm nay (21/4), có thông báo rằng một chương trình mới mang tên ROAD TO MAX sẽ sớm ra mắt.

Kpop, Mnet, Mnet có chương trình cổ súy fan war, ROAD TO MAX, BTS, Tin bts

Mặc dù mô tả mơ hồ, trang web giải thích rằng chương trình dựa trên fandom của các nhóm và quảng bá các nghệ sĩ yêu thích của họ.

Theo các bài báo về chương trình, tiền đề của chương trình là giúp các nghệ sĩ xuất hiện trong lịch trình, bao gồm chương trình âm nhạc M COUNTDOWN, KCON, và lễ trao giải Âm nhạc châu Á Mnet (MAMA).

Kpop, Mnet, Mnet có chương trình cổ súy fan war, ROAD TO MAX, BTS, Tin bts

Ngay sau khi thông tin được tiết lộ và tài khoản Twitter của chương trình mới được mở, nó đã vấp phải rất nhiều phản ứng tiêu cực từ cư dân mạng trên toàn thế giới.

Đặc biệt, trong nền âm nhạc có quá nhiều nhóm nhạc và người hâm mộ, dường như các fan đang cổ súy cho ý tưởng “fan war” giữa các fandom nhằm phô trương uy thế và độ nổi tiếng để tạo cơ hội cho thần tượng của họ.

Trong khi những người khác chia sẻ sự lo lắng của họ rằng một chương trình như thế này sẽ chỉ để phô trương đặc quyền của các thần tượng thuộc các công ty lớn so với những người có thể không có cơ hội tương tự.

Kpop, Mnet, Mnet có chương trình cổ súy fan war, ROAD TO MAX, BTS, Tin bts

Đặc biệt, họ chia sẻ lo lắng rằng tài năng sẽ bị coi thường và thay vào đó nó sẽ giống như một cuộc thi về độ nổi tiếng, trong đó nhấn mạnh vào việc Mnet cố gắng tạo ra các chương trình để có được thứ hạng hơn là tập trung vào tài năng của các thần tượng K-pop.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Mnet bị chỉ trích vì cố gắng nhấn mạnh sự nổi tiếng hơn tài năng khi nói đến các chương trình thực tế của họ.

Trở lại năm 2020, công ty đã bị chỉ trích khi phát sóng Road To Kingdom vì không giống như chương trình Kingdom, các nghệ sĩ bị loại dựa trên màn trình diễn của họ và còn do cả người xem bình chọn.

Kpop, Mnet, Mnet có chương trình cổ súy fan war, ROAD TO MAX, BTS, Tin bts

Đặc biệt, một trong những nhóm có kinh nghiệm nhất trong đội hình là Golden Child nhưng họ đã bị loại trước, điều mà nhiều fan cho rằng do fandom của họ nhỏ hơn.

Sau khi tin tức được tung ra, cư dân mạng đã chia sẻ cảm xúc tiêu cực của họ đối với Mnet khi tạo ra tất cả các chương trình này, dường như nhằm mục đích để các fandom chống lại nhau hơn là thúc đẩy một cộng đồng cư dân mạng đoàn kết.

Xem xét rằng chương trình thậm chí còn chưa bắt đầu, phản ứng từ cư dân mạng đã rất đông đảo.

Kpop, Mnet, Mnet có chương trình cổ súy fan war, ROAD TO MAX, BTS, Tin bts
Nhóm nhạc Golden Child

Trong khi một số ý kiến ​​cho rằng họ sẽ cố gắng hết sức vì những nghệ sĩ yêu thích của mình, phần lớn dường như lại phản đối ý kiến ​​này, thậm chí nhiều người còn muốn tẩy chay chương trình.

Jungkook BTS được ‘tung hô’ khi sử dụng thời trang ủng hộ cộng đồng LGBTQIA +

Nhắc đến BTS, không thể phủ nhận rằng họ đều là những huyền thoại thời trang.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm