Không thể tin BTS, Blackpink và sao K-pop từng bị 'staff' lừa 'ngoạn mục' đến thế

26/07/2022 07:00 GMT+7 | Kbiz

Các thần tượng K-pop thường có các nhân viên công ty của họ như nhà tạo mẫu, quản lý, nghệ sĩ trang điểm... bao quanh.

Fan đang ngất ngây với cô nàng người Việt Hanni trong nhóm NewJeans 'em gái' BTS

Fan đang ngất ngây với cô nàng người Việt Hanni trong nhóm NewJeans 'em gái' BTS

NewJeans là nhóm nhạc nữ mới trong nền K-pop đang thu hút sự chú ý ngay khi họ ra mắt với một MV bất ngờ.

Tính đến lượng thời gian họ gần gũi nhau, nhiều người phát triển mối quan hệ bền chặt theo năm tháng.

BTS, BTS bị staff đánh cắp thông tin cá nhân, Blackpink, Seventeen, Jin, Tin bts

Nhưng mối quan hệ của thần tượng với các staff trong công ty không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió” và đôi khi, các nhân viên lợi dụng lòng tin của thần tượng để kiếm tiền thông qua các khoản thanh toán lừa đảo hoặc những tay săn ảnh để đổi lấy những bức ảnh hoặc tin đồn vô căn cứ.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi một số thần tượng tỏ ra miễn cưỡng hơn trước khi phải dựa vào đội ngũ hậu trường.

Vậy, những ngôi sao K-pop xui xẻo nào đã bị những người tưởng chừng như thân tín nhất phản bội?

Lisa của Blackpink

Có lẽ đây là một trong những trường hợp gây ồn ào nhất về việc một thần tượng K-pop bị chính nhân viên của họ lừa đảo.

BTS, BTS bị staff đánh cắp thông tin cá nhân, Blackpink, Seventeen, Jin, Tin bts

Cụ thể, Lisa đã bị người quản lý cũ hiện giờ của cô lừa gần 761.000 USD (1 tỷ won) vào năm 2020.

Khi quản lý của Lisa đề nghị được giám sát các khoản đầu tư tài sản cho Lisa, nữ thần tượng không nghi ngờ gì và đã giao số tiền cần thiết mà sau đó anh ta dùng để đánh bạc.

Bị phản bội bởi người mà cô tin tưởng kể từ khi ra mắt, Lisa đã bị tổn thương sâu sắc song vẫn tìm cách kết thúc vấn đề một cách thân thiện.

Người quản lý đã hoàn trả một phần số tiền và rời khỏi YG Entertainment, với thỏa thuận sẽ trả phần còn lại sau đó.

YG đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ thấy sốc như thế nào trước vụ việc này và cam kết thực hiện các biện pháp để ngăn chặn bất cứ điều gì tương tự xảy ra trong tương lai.

Nancy của Momoland

Vào năm 2019, Nancy đã trở thành nạn nhân của một vụ phạm tội bằng camera ẩn do một nhân viên của chính cô thực hiện và điều dễ hiểu là người hâm mộ vô cùng tức giận.

BTS, BTS bị staff đánh cắp thông tin cá nhân, Blackpink, Seventeen, Jin, Tin bts

Mặc dù những bức ảnh của Nancy lan truyền trên mạng xã hội được cho là đã bị chỉnh sửa nhưng không thể phủ nhận đó là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của cô.

Những bức ảnh được cho là chụp lén trong khi Nancy đang thay trang phục ở hậu trường lễ trao giải Nghệ sĩ châu Á 2019 và MLD Entertainment đã nhanh chóng phản hồi, hứa hành động pháp lý chống lại cả nhân viên và những người phát tán bức ảnh.

Ủy ban tổ chức AAA cũng đã đưa ra tuyên bố, ưu tiên sự an toàn của Nancy.

BTS

Không hoàn toàn gây sốc khi nhóm nhạc K-pop lớn nhất thế giới lọt vào danh sách này.

BTS, BTS bị staff đánh cắp thông tin cá nhân, Blackpink, Seventeen, Jin, Tin bts

Theo Koreaboo, công ty quản lý Big Hit Entertainment của BTS cũng đã có vấn đề với việc các nhân viên bán thông tin cá nhân của các chàng trai cho sasaeng.

Một sasaeng fan cũ của nhóm đã tiết lộ rằng một trong những cách thu thập thông tin cá nhân của các thành viên - chẳng hạn như nơi họ ở và lịch quay của họ - là thông qua chính nhân viên của Big Hit.

Với việc dễ dàng tiếp cận thông tin cá nhân như vậy, không có gì ngạc nhiên khi các thành viên BTS liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc điện thoại không mong muốn, đám đông ở sân bay, theo dõi trên các chuyến bay...

Yesung của Super Junior

Vào năm 2009, giọng ca Yesung của Super Junior phải tạm dừng các hoạt động vì vấn đề sức khỏe và khi đang ở nhà một mình, anh đã bắt gặp quản lý của nhóm cố ăn cắp những món quà mà người hâm mộ đã tặng, thậm chí còn cố lấy đi một số đồ đạc của các thành viên.

BTS, BTS bị staff đánh cắp thông tin cá nhân, Blackpink, Seventeen, Jin, Tin bts

Yesung đã gọi cho Leeteuk để nhờ giúp đỡ vì anh sống trong cùng một tòa nhà vào thời điểm đó.

Theo K-pop Starz, người quản lý đã lấy một số đồ đạc và quà tặng của các thành viên - thu thập mọi thứ từ khăn quàng cổ đến đồng hồ.

Seventeen

Giống như BTS, Seventeen cũng từng là nạn nhân của việc bị chính staff tiết lộ thông tin cá nhân.

BTS, BTS bị staff đánh cắp thông tin cá nhân, Blackpink, Seventeen, Jin, Tin bts

Vào năm 2018, khi nhóm bị theo dõi trong ô tô sau buổi biểu diễn concert, người hâm mộ đã nghi ngờ và dấy lên lo ngại về việc thông tin của các chàng trai bị rò rỉ.

Sau đó, Pledis Entertainment đã xác nhận rằng thông tin cá nhân và lịch trình của các thành viên đã các nhân viên rò rỉ trên mạng xã hội.

Giám đốc điều hành đã đưa ra lời xin lỗi và cam kết sẽ trừng phạt và đào tạo thêm cho nhân viên của công ty, đồng thời cảm ơn những người hâm mộ đã lên tiếng cảnh báo ban đầu, thậm chí cung cấp bằng chứng để chứng minh hành vi sai trái của nhân viên.

Đo độ giàu có của Wooga Squad, V BTS không phải là chàng trai ‘lắm tiền’ nhất

Hóa ra chương trình tạp kỹ Hàn Quốc In the Soop không chỉ dành cho các nghệ sĩ đã ký hợp đồng với HYBE Entertainment như BTS và Seventeen bởi Wooga Squad - bao gồm V BTS, Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik và Peakboy - đang tham gia chương trình này.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Việt Lâm
Theo SCMP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm