HYBE không được sở hữu trí tuệ cụm từ ‘Borahae' của V BTS

11/10/2022 20:20 GMT+7 | Kbiz

Có thông tin tiết lộ rằng Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) đã từ chối yêu cầu của HYBE về việc sở hữu trí tuệ cụm từ “BORAHAE” của V BTS.

'Leaker' tung ảnh V BTS và Jennie phản hồi sau khi YG tuyên bố có hành động pháp lý 

'Leaker' tung ảnh V BTS và Jennie phản hồi sau khi YG tuyên bố có hành động pháp lý 

Gần đây, những bức ảnh đã được công bố cho thấy V của BTS và Jennie Blackpink là một cặp. Tất cả chúng đều đã bị “rò rỉ” bởi một người dùng Twitter và Telegram có tên Gurumi Haribo (@gurumiharibo).

Thuật ngữ “borahae” lần đầu tiên được V của BTS nói trong một buổi họp mặt người hâm mộ hồi tháng 11/2016. Màu tím (bora) và ghép nó với chữ “hae” trong “saranghae” (yêu).

BTS, V BTS, Borahae, HYBE không được sở hữu trí tuệ Borahae, Jungkook, Jin, Tin bts

Từ đó, các chàng trai BTS và người hâm mộ ARMY sử dụng nhằm truyền tải thông điệp “cũng như màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, tôi sẽ tin tưởng và yêu bạn cho đến phút cuối” hoặc “tôi nhuộm tím bạn”. Cụm từ này trở thành đồng nghĩa với BTS.

Trở lại vào tháng 9/2020, thương hiệu mỹ phẩm LALALEES đã cố gắng đăng ký “trademark” cho cụm từ “BORAHAE”, sau đó nhanh chóng gây ra một sự náo động lớn.

BTS, V BTS, Borahae, HYBE không được sở hữu trí tuệ Borahae, Jungkook, Jin, Tin bts

Vào tháng 6/2021, HYBE đã hành động để đăng ký nhãn hiệu “BORAHAE” nhằm bảo vệ quyền lợi của công ty và các nghệ sĩ của mình.

Tuy nhiên, yêu cầu đó đã bị từ chối. Khi giải thích lý do từ chối yêu cầu của họ, KIPO lưu ý:

“Thuật ngữ 'borahae' là một từ mới do thành viên V (Kim Tae Hyung) phát minh ra tại một buổi họp mặt người hâm mộ của BTS vào ngày 13/11/2016” và họ nói rằng đề nghị không thể được chấp nhận vì nó đi ngược lại “các nguyên tắc của lòng tin”.

BTS, V BTS, Borahae, HYBE không được sở hữu trí tuệ Borahae, Jungkook, Jin, Tin bts

KIPO chỉ ra rằng cá nhân được cấp nhãn hiệu không phải là Big Hit mà chính là V - người đầu tiên phát minh ra cụm từ này.

Họ chỉ ra rằng Big Hit không phải là V và đúng hơn là một công ty “có mối quan hệ đối tác và chủ - nhân viên với Kim Tae Hyung”.

BTS, V BTS, Borahae, HYBE không được sở hữu trí tuệ Borahae, Jungkook, Jin, Tin bts
Các thành phố được nhuộm tím bằng ánh đèn nhằm thể hiện tình yêu với BTS

KIPO giải thích thêm: “Người nộp đơn (HYBE) được công nhận là đã nộp đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ với cụm từ mặc dù họ biết rằng đó là ‘trademark’ được V sử dụng”.

NewJeans 'em gái' BTS lại gây tranh cãi về phong cách tại 'The Fact Music Award 2022'

Kể từ khi ra mắt, nhóm nhạc nữ NewJeans đã tự khẳng định mình là những người đáng xem trong nền K-pop.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Phúc Quyên
Theo Soompi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm