Giá trị thương hiệu tháng 3 của các nam thần K-pop, không sao nào địch nổi Jimin BTS

19/03/2022 22:20 GMT+7 | Kbiz

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 19/2 đến ngày 19/3/2022, Viện Nghiên cứu Danh tiếng Thương hiệu Hàn Quốc đã phân tích dữ liệu lớn của 703 thành viên nhóm nhạc nam K-pop trong các lĩnh vực bao gồm sự tham gia của người tiêu dùng, hoạt động truyền thông và hoạt động cộng đồng.

BTS: Jungkook thẳng thừng tuyên bố V không ‘có cửa’ đấu boxing cùng

BTS: Jungkook thẳng thừng tuyên bố V không ‘có cửa’ đấu boxing cùng

Jungkook của BTS đã chính thức thách đấu quyền Anh với V.

Jimin của BTS chiếm vị trí đầu với tổng cộng 5.143.223 điểm trong tháng này, theo sau là Kang Daniel ở vị trí thứ 2 với tổng số 4.342.676 điểm.

BTS, Jimin, Giá trị thương hiệu tháng 3 của K-pop, Jungkook, V BTS, Jin, Tin bts

Vị trí thứ 3 thuộc về thành viên Cha Eun Woo của ASTRO, kiếm được 3.649.305 điểm cho tháng 3.

BTS, Jimin, Giá trị thương hiệu tháng 3 của K-pop, Jungkook, V BTS, Jin, Tin bts
Kang Daniel

Từ vị trí thứ 4 đến thứ 10 lần lượt là: Junho của 2PM, Heechul của Super Junior, V BTS, Jungkook BTS, Siwon của Super Junior, Minho của SHINee và Jin BTS.

Dưới đây là kết quả phân tích đầy đủ của Viện Nghiên cứu Danh tiếng Thương hiệu Hàn Quốc.

BTS, Jimin, Giá trị thương hiệu tháng 3 của K-pop, Jungkook, V BTS, Jin, Tin bts

BTS, Jimin, Giá trị thương hiệu tháng 3 của K-pop, Jungkook, V BTS, Jin, Tin bts

Chịu chơi như V BTS, màu tóc nhất định phải đồng màu trang phục

Fan có thể không bao giờ biết được những lần V BTS nhuộm tóc đồng màu với trang phục của anh chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay anh đã chọn làm điều đó một cách có ý thức.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Việt Lâm
Theo Allkpop

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm