Đài MBC bị ném đá vì lên sóng ‘BTS và tranh cãi về miễn trừ quân sự’

07/05/2022 17:26 GMT+7 | Kbiz

Netizen cho rằng đây là hành động câu view thô thiển, rõ ràng nhằm mục đích tấn công BTS.

Jimin phân công việc cho BTS, tội nghiệp RM

Jimin phân công việc cho BTS, tội nghiệp RM

Không biết nên ghen tị hay thương cảm cho trường hợp của RM nữa. Jimin rõ ràng hiểu rất rõ trưởng nhóm của mình!

 

Mới đây, đài MBC đã hé lộ trước một phần tập tuần sau của PD Note – chương trình báo chí điều tra nổi tiếng – có tựa đề “BTS và tranh cãi về miễn trừ quân sự”.

BTS, nghĩa vụ quân sự, Đài MBC bị ném đá vì BTS và tranh cãi quân sự, BTS miễn trừ quân sự, BTS 2022, BTS military, Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, RM, Suga, V

Trong đoạn hé lộ dài khoảng 35 giây, MBC nêu bật thành công của BTS. Có thể nghe thấy lời bình luận: “Nhận được ca ngợi trên toàn cầu với những ca khúc tiếng Hàn. Liệu Hàn Quốc còn có cơ hội nào như vậy nữa?”

Tiếp theo là phần câu hỏi: “Son Heung Min thì được nhưng BTS thì không?”

Một nhà phân tích bình luận: “Đó là sự phân biệt đối xử với văn hóa đại chúng” trong khi người khác nói: “Có thể trao cho họ vinh dự tổng thống. Nhưng miễn trừ quân sự? Không bao giờ”.

Cuối cùng, một cựu quân nhân bình luận: “Ngay cả một trường hợp miễn trừ duy nhất cũng khiến cả quá trình này trở nên bất công và bất bình đẳng”.

BTS, nghĩa vụ quân sự, Đài MBC bị ném đá vì BTS và tranh cãi quân sự, BTS miễn trừ quân sự, BTS 2022, BTS military, Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, RM, Suga, V

Ngay sau khi đoạn clip được tung, nhiều netizen đã bày tỏ sự tức giận và thất vọng với chương trình của MBC:

- Vô cùng tức giận. Toàn bộ tập này rõ ràng nhằm mục đích tấn công BTS.

- Ai có não cũng đều thấy tập này chỉ nhằm mục đích câu view. Lợi dụng tên nhóm, lợi dụng fandom, lợi dụng chủ đề nhạy cảm ảnh hưởng tới quốc gia. Thật xấu xa.

- Nực cười. ARMY không nên xem! ARMY quốc tế, xin đừng cho tập này bất cứ lượt view nào.

- Điều đáng bực nhất là các thành viên BTS không có quyền lên tiếng về vấn đề này. Họ không có tiếng nói. Không có tự do ở đây.

- ARMY quá mệt mỏi khi thấy BTS bị biến thành con cừu hiến tế cho vấn đề đáng lẽ phải được giải quyết từ lâu. Đây là chuyện của nhiều nhân vật, không riêng gì BTS.

- Rõ ràng là tới thời điểm này thì luật có sửa cũng không kịp có hiệu lực với BTS. Thế nên, chẳng có lợi ích gì khi đưa tên các chàng trai ra nữa.

- Chính BTS nói rõ họ không cần miễn trừ quân sự. Hết chuyện!

Vào tháng 6/2021, một luật nghĩa vụ quân sự mới được ban hành, cho phép các ca nhân hoạt động văn hóa đại chúng và nghệ thuật được nhận huy chương văn hóa uy tín được hoãn nghĩa vụ tới năm 30 tuổi. BTS do nhận được Huân chương Văn hóa Tổng thống năm 2018 nên thuộc đối tượng ưu tiên này. Tuy vậy, anh cả Jin, sinh năm 1992, cũng chỉ có thể hoãn nghĩa vụ tới 31/12/2022.

BTS, nghĩa vụ quân sự, Đài MBC bị ném đá vì BTS và tranh cãi quân sự, BTS miễn trừ quân sự, BTS 2022, BTS military, Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, RM, Suga, V

  

Thành viên BTS mong chờ gì ở chuyện yêu đương?

Gần đây, các thành viên BTS đã thực hiện lại bài kiểm tra Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) để xác định loại tính cách phù hợp nhất với họ. 

Với tính cách khác nhau, những mong mỏi của các thành viên BTS cũng không giống nhau! Trong đó, cá tính nhất phải nói tới trường hợp của Suga.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Thủy Nguyệt (Theo AllKpop)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm