Nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng nhất hiện nay có nhiều fan nữ hơn nam: Blackpink, NewJeans...

06/10/2022 22:30 GMT+7 | Kbiz

Các nhóm nhạc nữ đã có thành tích mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và toàn cầu chủ yếu nhờ vào các fan nữ của họ.

10 nhóm nhạc giàu nhất K-pop: BTS vô địch nhưng Blackpink sau nhóm nhạc nữ này

10 nhóm nhạc giàu nhất K-pop: BTS vô địch nhưng Blackpink sau nhóm nhạc nữ này

K-pop là một nền công nghiệp khổng lồ và có rất nhiều nhóm nhạc ra mắt hàng năm.

Gần đây, các nhóm nhạc nữ aespa, Blackpink, Twice và Itzy đều đã bán được hơn một triệu album, chủ yếu cho các fan nữ.

Blackpink, Twice, NewJeans, Nhóm nhạc K-pop nữ có nhiều girl crush, STAYC, IVE
Nhóm nhạc nữ K-pop STAYC có tỷ lệ người hâm mộ nữ cao nhất trong báo cáo của "Aladin", với 76,9% người hâm mộ nữ so với 23,1% nam giới

Phân tích của Genie Music về những nhóm nhạc bán chạy nhất từ ​​tháng 6 đến tháng 8 cho thấy phụ nữ chiếm hơn một nửa doanh số bán hàng và xu hướng tương tự đang diễn ra.

Aladin gần đây đã đăng một bảng xếp hạng cho thấy những người hâm mộ nữ so với nam đã mua album từ 27 nhóm nhạc khác nhau.

Chỉ có 10 trong số hai 27 nhóm có nhiều fan nam hơn nữ. Hầu hết các nhóm nhạc nữ này dao động từ 52,3% đến 76,9% người hâm mộ nữ so với nam giới.

Thành tích của các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4 cũng sẽ cho thấy rằng các nhóm nhạc nữ đã có thành tích mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc và doanh số bán album của Hàn Quốc và toàn cầu.

Blackpink, Twice, NewJeans, Nhóm nhạc K-pop nữ có nhiều girl crush, STAYC, IVE
Pop-Up Store của NewJeans

Một xu hướng khác cũng đã được xác định với thành tích hiện tại của các nhóm nhạc nữ đang thống trị các bảng xếp hạng.

Các nhóm nhạc nữ mới nhất nổi lên đang loại bỏ hình ảnh khiêu khích và gợi cảm mà thay vào đó họ đang tạo ra bản sắc độc đáo của riêng mình.

NewJeans đã mang lại cảm giác thoải mái cho ngoại hình và âm nhạc của họ, được chứng minh là thành công nhờ thành tích trên bảng xếp hạng của họ. Các mặt hàng của nhóm cũng phục vụ nhiều người hâm mộ nữ hơn nam.

Blackpink, Twice, NewJeans, Nhóm nhạc K-pop nữ có nhiều girl crush, STAYC, IVE

Sau sự nổi tiếng của Blackpink, nhiều nhóm nhạc nữ khác đã được tung ra bởi các công ty khác nhau cố gắng tận dụng xu hướng "girl crush" mà Blackpink đã bắt đầu.

Khái niệm girl crush trong K-pop phản ánh xu hướng khao khát của các fan nữ muốn được giống như các thành viên nhóm nhạc nữ mà họ ngưỡng mộ.

Theo Lee Hye Jin, giáo sư truyền thông tại Trường Báo chí và Truyền thông USC Annenberg, các nhóm nhạc nữ mới đã đưa ra một góc nhìn khác về những gì các nhóm nhạc nữ có thể trở thành, tránh xa khái niệm "girl crush" đã phổ biến ở những năm qua.

Blackpink, Twice, NewJeans, Nhóm nhạc K-pop nữ có nhiều girl crush, STAYC, IVE

“NewJeans tạo cảm giác rất thoải mái, “chill” và cổ điển với phong cách trở lại cuối những năm 1990, làm nổi bật sự ngây thơ của họ - cho rằng tất cả các thành viên đều là trẻ vị thành niên - và đơn giản, do đó mang lại thời gian nghỉ ngơi từ khái niệm girl crush dường như đạt đến điểm bão hòa” - giáo sư Lee Hye Jin.

Giáo sư Lee Hye Jin cũng giải thích rằng không có công thức xác định nào để tạo nên thành công cho một nhóm nhạc nữ mới.

“Không phải ai cũng phải bắt chước khái niệm "girl crush" của Blackpink hoặc (G) I-DLE để tồn tại và phát triển.

Blackpink, Twice, NewJeans, Nhóm nhạc K-pop nữ có nhiều girl crush, STAYC, IVE
NewJeans

Họ có thể bắt đầu với những bài hát hay, hấp dẫn và làm nổi bật kỹ năng biểu diễn cũng như cá tính độc đáo của họ như IVE và STAYC” - giáo sư Lee Hye Jin.

Jennie Blackpink và Kristen Stewart 'tay bắt mặt mừng' tại ‘Tuần lễ thời trang Paris’

Các thương hiệu thời trang luôn cẩn thận hơn khi chọn đại sứ toàn cầu của họ. Họ muốn những ngôi sao thời trang, lôi cuốn.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm