Còn xa không ngày V thấy con cái mình chạy quanh cùng baby của các chàng trai BTS?

09/08/2022 19:32 GMT+7 | Kbiz

Hãy tưởng tượng một đàn "tiểu" V BTS chạy xung quanh cùng các con của BTS.

‘Chết cười’ đọc sơ yếu lý lịch ‘kiệm từ’ của Jin BTS

‘Chết cười’ đọc sơ yếu lý lịch ‘kiệm từ’ của Jin BTS

Sơ yếu lý lịch là thứ rất quan trọng trong việc xin việc. Có một sơ yếu lý lịch ấn tượng với nhiều kinh nghiệm hoặc thành tích có ảnh hưởng là chìa khóa để có được công việc mà bạn mong muốn.

Hãy cùng quay lại 7 năm và xem qua hồ sơ của V BTS mà anh đã điền trong lần “comeback” của nhóm.

BTS, V BTS, V BTS mong có con, Jungkook, Jin, Suga, Jimin, RM BTS, Tin bts

Các chàng trai đã có một cuộc phỏng vấn với The Star và mỗi người điền vào một bảng câu hỏi hồ sơ vào năm 2015.

Cùng xem những gì có trong danh sách nhóm của V và mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì.

Tên: Kim Taehyung (do ông tôi đặt cho và nó có nghĩa là mọi thứ sẽ suôn sẻ và thành công rực rỡ)

Nhóm máu: AB

Gia đình: Cha, mẹ, tôi, em trai, em gái

BTS, V BTS, V BTS mong có con, Jungkook, Jin, Suga, Jimin, RM BTS, Tin bts

Sinh nhật/Cung hoàng đạo: 30/12/1995/Ma Kết

Thai mộng: Cha tôi đã đánh cược với một con rồng chơi bi-a và đã thắng. Ông nhận được một viên ngọc trai ma thuật và tôi sinh ra từ viên ngọc trai này.

Trường học: Trường mẫu giáo Bisan4dong, trường tiểu học Chungnam, trường Trung cấp Geochang, trường Trung học biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc, Đại học Global Cyber.

Tính cách: Tôi hướng ngoại, vui tươi và rất vui vẻ. Nếu bạn trở thành bạn bè với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để cho đi một cách hào phóng (Có lẽ đó là lý do tại sao tôi có rất nhiều bạn bè). Tôi có rất nhiều suy nghĩ sâu sắc.

BTS, V BTS, V BTS mong có con, Jungkook, Jin, Suga, Jimin, RM BTS, Tin bts

Sở thích/Kỹ năng: chơi game, ca hát, đi chơi với bạn bè, đi du lịch, phim/trò chơi, ca hát, saxophone (tôi từng thổi kèn rất cừ nhưng giờ không được như vậy nữa).

Thói quen: Tôi hét lên “mẹ!” khi ngạc nhiên. Tôi cũng hay nói “let’s go”.

Động cơ để trở thành ca sĩ: Tôi luôn có ước mơ trở thành ca sĩ từ khi học lớp 5-6.

Tôi bắt đầu học saxophone và tham gia các bài học nhảy, cuối cùng tôi đã tham gia một buổi thử giọng riêng và gia nhập Big Hit.

Món ăn yêu thích: Bánh bao, japchae, cua dwaenjang, thịt, bánh khoai tây.

BTS, V BTS, V BTS mong có con, Jungkook, Jin, Suga, Jimin, RM BTS, Tin bts

Tự tin nấu món ăn: ramyun.

Thể thao yêu thích: bóng rổ, xe đạp.

Phim yêu thích: If Only, Leon, You are the Apple of my Eye.

Những thứ thu thập: quần áo, giày dép, mũ, đồ trang sức và phụ kiện.

Biệt danh yêu thích: “Cool kid”.

Bạn là người nổi tiếng: Không có bất kỳ (giờ thì V có khá nhiều bạn thân là người nổi tiếng như Wooga Squad).

Người nổi tiếng muốn kết thân: Tất cả những người nổi tiếng.

BTS, V BTS, V BTS mong có con, Jungkook, Jin, Suga, Jimin, RM BTS, Tin bts

Chương trình truyền hình muốn xuất hiện: Tất cả các loại chương trình tạp kỹ. Tôi nghĩ những kiểu này rất hợp với tính cách của tôi.

Phong cách thời trang: giản dị với nhiều trang sức, tự nhiên, tôi thích nổi bật.

Mẫu bạn gái lý tưởng: Một cô gái biết cách tiết kiệm tiền khi tôi kiếm tiền, một người biết ngăn cản tôi nếu tôi tiêu quá nhiều tiền, một cô gái nói rằng hãy mua nhà trước xe hơi và một người sẵn sàng cho tất cả mọi thứ của họ cho cha mẹ.

3 điều cần làm (bucket list): Kỳ nghỉ gia đình (đây là lời hứa của tôi với gia đình), có ít nhất 5 và nếu tôi có thể, 5 đứa trẻ sau khi kết hôn.

Giờ fan đã biết lý do tại sao V muốn nhìn thấy con của các thành viên khác trong video bữa tiệc sinh nhật của BTS từ FESTA 2020.

Phương châm sống: “Đừng sợ hãi”, “bất cứ điều gì”, “vậy thì sao”.

Xếp hạng chàng trai cứng rắn trong BTS: RM, Suga, Jin, J-Hope, Jungkook, Jimin, V (một bức ảnh đã được thêm vào hồ sơ để thể hiện rõ hơn lời giải thích của V).

Câu hỏi để hỏi người hâm mộ: Bạn có thích tôi không?

BTS, V BTS, V BTS mong có con, Jungkook, Jin, Suga, Jimin, RM BTS, Tin bts

Ai thực sự sẵn sàng nhìn thấy những đứa con bé bỏng của V và các thành viên khác chạy quanh làm bạn trong khi BTS đi chơi với tư cách là những người cha?

Lý do Blackpink, Twice ghét các ca khúc của nhóm mình

Thông thường, các thần tượng K-pop không có nhiều tiếng nói trong các bài hát mà họ được giao để biểu diễn.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm