Chìa khóa của Real: Phát hiện mới “K.O”

30/01/2012 11:28 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Xin nói ngay, “K.O” không phải cách viết tắt của từ knock-out, mà đây là sự kết hợp giữa Kaka với Oezil mà Mourinho đang thực hiện, và mang đến nhiều nét mới trong lối chơi của Real.

Theo tính toán, với hiệu suất ghi bàn như hiện nay (trung bình 1,2 bàn/trận), Ronaldo sẽ đạt đến con số 45 bàn vào cuối mùa, phá kỷ lục La Liga của chính anh mùa trước. Khả năng thành công của Ronaldo rất cao, khi nhận được sự trợ giúp tối đa của các đồng đội xung quanh. Tính trong giai đoạn ngắn gần đây, CR7 hưởng lợi nhiều nhất từ Kaka và Oezil.


Kaka và Oezil đang chơi cực tốt với nhau - Ảnh Getty

Thực vậy, kể từ khi Kaka được trở lại đá chính trong trận đấu với Bilbao, ngôi sao người Brazil và Oezil đã giúp Ronaldo có cơ hội để ghi thêm 3 bàn thắng. Trước Bilbao, khi tỷ số đang là 1-1, chính Kaka và Oezil lần lượt mang về hai quả penalty để cầu thủ người Bồ Đào Nha lập công, tạo bước ngoặt đưa Real giành chiến thắng 4-1.

Trước Zaragoza, Ronaldo chỉ việc đệm lòng cự ly gần trong tình huống trống trải, từ pha căng ngang của Oezil. Màn trình diễn của Oezil với Kaka còn được thể hiện qua khả năng điều tiết bóng đầy ấn tượng, và đặc biệt là pha bật tường để tuyển thủ Đức ấn định thắng lợi 3-1.

Có thể thấy, sự kết hợp Kaka - Oezil đang mang đến nét mới cho Real, giúp đội bóng thủ đô duy trì được phong độ thuyết phục và vươn xa trên ngôi đầu bảng. Thực tế, không chỉ trong hai trận thắng Bilbao và Zaragoza, mà sự kết hợp “K.O” từng được Mou thực hiện nhiều lần trong mùa này, và gặt hát được khá nhiều nét tích cực.

Cụ thể, trong 11 trận đấu mà hai cầu thủ này cùng đá với nhau, Real thắng đến 8 trận (mùa trước, Kaka và Oezil đá với nhau thì Real bị những đối thủ xuống hạng Almeria và Deportivo cầm hòa). Những lần bộ đôi này có mặt trên sân, Real cũng luôn ghi bàn, ngoại trừ trận hòa 2-2 trước Barca giữa tuần trước. Ở Nou Camp, Real chỉ ghi bàn khi Kaka nhường chỗ cho Jose Callejon, nhưng công bằng mà nói thì “K.O” đã chơi rất tốt. Thế trận mà Kaka - Oezil tạo ra là rất sáng sủa, và việc Real không cò bàn thắng xuất phát từ yếu tố may mắn.

Giữa Kaka với Oezil luôn có sự bổ sung cho nhau rất tốt, chứ không hề có chuyện bị giẫm chân lên nhau như rất nhiều người từng nghĩ. Có Kaka bên cạnh, Oezil nhận được nhiều sự hỗ trợ. Đặc biệt, Kaka luôn hút cầu thủ đối phương để giúp Oezil có thêm khoảng trống, hoặc ngược lại. Những pha bóng đầy sáng tạo của hai cầu thủ này khi kết hợp cùng nhau càng trở nên nguy hiểm hơn.

Và, cần lưu ý một điểm, Oezil bùng nổ với Kaka bên cạnh hơn là khi đá cùng Di Maria. Bởi vì, Di Maria thường chỉ đá cánh phải, khiến Oezil bị bó buộc không gian ở trung lộ. Khi đá cùng Kaka, Oezil và đồng đội người Brazil luôn hoán đổi vị trí với nhau để tìm ra khoảng trống chơi bóng. Oezil đang thực sự trở lại, và điều này gắn liền với thời điểm Kaka được Oezil trọng dụng.

Sắp tới, khi Real vừa cố gắng duy trì khoảng cách với Barca, vừa phải chia sức cho Champions League, sự tỏa sáng của “K.O” hứa hẹn sẽ là vũ khí rất quan trọng của Mourinho.

N.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm