Góc kỹ thuật ở "Kinh điển": Real & Bài toán Pepe

23/08/2012 13:55 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH)- Trong hai mùa giải đầu tiên của Mourinho ở Bernabeu, trung vệ Pepe là một trong những cầu thủ được ưu ái nhất. Ngay cả khi Pepe mắc lỗi, anh vẫn được Mou bảo vệ, chứ không hề ruồng bỏ như người học trò Carvalho - vốn theo ông từ Porto sang Chelsea, và giờ là Real.

Mùa 2010-11, Pepe đá tổng cộng 38 trận, và 45 trận là con số của mùa trước. Trước đó, trong sự nghiệp khoác áo Porto hay Real, chưa bao giờ Pepe kết thúc mùa giải với nhiều hơn 34 trận (tính trên tất cả các mặt trận). Pepe là cầu thủ mang đến nhiều giải pháp cho Mou, như những khi anh đá tiền vệ phòng ngự (chủ yếu khi đụng Barca).

Khi Pepe va chạm nảy lửa với Casillas, dẫn đến việc anh phải nhập viện và chính thức vắng mặt trận lượt đi Siêu Cúp với Barca, nỗi lo nơi hàng thủ xuất hiện với Real. Thay thế vai trò của cầu thủ người Bồ Đào Nha là điều không dễ dàng. 



Sự vắng mặt của Pepe để lại lỗ hổng lớn nơi hàng thủ Real- Ảnh Getty

Hãy xem Pepe có ảnh hưởng như thế nào đến thành tích của Real, thông qua những trận đấu với chính kỳ phùng địch thủ Barca. Cụ thể, kể từ khi đến Bernabeu năm 2007, Pepe đã tham dự tổng cộng 13 trận “El Clasico”. Khi có anh trên sân, Real thắng 4, hòa 3, thua 6, ghi 17 bàn và 23 lần lọt lưới. Những con số này là khá cân bằng, nếu xét trong giai đoạn Real lép vế hoàn toàn trước Barca. Trong 4 trận “Kinh điển” khác mà Pepe vắng mặt, Real thua 3 và chỉ hòa được 1 lần. Hiệu số những trận này cũng rất chênh lệch: 3-11.

Real đã không tăng cường cầu thủ nào ở hàng thủ, khi Mou rất tin tưởng vào cặp trung vệ Ramos - Pepe. Thậm chí, Real còn tìm cách loại bớt Carvalho, vì tin vào hai cầu thủ dự bị Albiol và Varane. Ở EURO 2012 vừa kết thúc hơn một tháng trước, Pepe đã cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc. Trung vệ 29 tuổi này là một trong những hậu vệ phạm lỗi ít nhất (đá trọn vẹn 5 trận, chỉ phạm lỗi 2 lần (trước Đan Mạch và Tây Ban Nha), trong khi số lần bị phạm lỗi là 11), và đóng góp rất lớn cho thành tích vào bán kết của Bồ Đào Nha.

Giờ đây, với việc Pepe nhập viện (đã xuất viện), người ta mới thấy khoảng cách giữa Pepe (và Ramos) với những cầu thủ dự bị. Đây là cả một vấn đề không dễ để Mourinho giải quyết.

Theo xác nhận của Mou, Albiol sẽ được bố trí trong đội hình chính, vì ông gần như không có sự lựa chọn nào khác. Đá chính trong một trận “El Clasico” trở thành một sức ép không dễ để Albiol có thể vượt qua, khi anh phải ngồi dự bị quá nhiều kể từ ngày rời Valencia đến với Real. Đôi khi một cầu thủ dự bị cũng có những pha xuất thần, và các Madridista đang chờ đợi điều ấy từ Albiol.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm