Không còn nhận ra “Juve Conte” nữa

05/03/2012 11:42 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Juve không còn chơi tốt như trước nữa. Điều ấy không quá khó nhận ra và cũng không quá khó để hiểu tại sao: những cầu thủ trụ cột của họ (Pirlo, Marchisio, Vucinic) đang trải qua một giai đoạn mệt mỏi và không còn ở phong độ tốt nhất nữa.

Nhưng trên thực tế, cả đội Juve đã chơi xuống sức và bất lực kể từ trận hòa không bàn thắng với Siena cách đây gần một tháng, sau đó tiếp tục bất lực trên sân Parma. Trận đấu với Milan và sau đó với Chievo đã khẳng định một điều: Juve đang chạy như một chiếc xe hết ga, không tốc độ, không có khả năng chiến đấu và tranh chấp, thường xuyên chỉ chơi tốt trong một hiệp (trừ trận gặp Milan) và sau đó bị đối phương áp chế. Nhưng điều đáng ngại hơn, là những sai lầm cá nhân của các cầu thủ phòng ngự ngày càng nhiều, trong khi khả năng tạo ra cơ hội dứt điểm của hàng công càng ít đi. Các nhà phân tích calcio cho rằng, Juve đã đốt quá nhiều sức trong giai đoạn đầu giải và giờ họ rơi vào một giai đoạn chững lại về thể lực, đồng thời chịu áp lực quá lớn của việc cạnh tranh với Milan và sự bất lực trong một số trận đấu với các đội bóng nhỏ đã khiến Juve rơi vào hoàn cảnh này.



Juve không còn chơi tốt như trước nữa - Ảnh Getty

Dường như ngay cả Conte đang lúng túng và không còn tỉnh táo nữa. Anh đã khiến tất cả ngã ngửa, khi tung ra sân cặp tiền đạo mới chỉ ghi được đúng 2 bàn là Quagliarella và Borriello cho trận đấu với Milan. Anh trở lại với sơ đồ 4-4-2 trong trận gặp Chievo (bố trí Padoin đá chính từ đầu ở vị trí tiền vệ phải), để rồi từ đó thay đổi liên tục các sơ đồ chiến thuật khác nhau trong cùng trận đấu. Kể từ cuối năm 2011, Juve chưa bao giờ có được sự ổn định về mặt đội hình thi đấu. Những xáo trộn đội hình liên tục trong các trận đấu gần nhất cho thấy hai điều: 1) Conte đang tìm kiếm một sơ đồ nhất định và hoàn thiện nhằm tạo ra đội bóng chiến thắng, điều mà anh đã làm được hồi đầu mùa, nhưng giờ phải thay đổi liên tục vì hầu hết các nhân tố then chốt đã từng tỏa sáng giai đoạn đầu giải đều sa sút, 2) Conte đang loay hoay đi tìm ra một giải pháp chiến thuật thích hợp để phát huy tối đa khả năng tấn công của Juve, với việc xoay vòng các tiền đạo (nhưng lại không mấy tin cậy vào Del Piero) và hạn chế nguy cơ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội (Juve là đội bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất giải, với hiệu suất 20 cú sút mới có 1 bàn thắng). Chiến thắng chỉ có thể đến và các trận hòa bị giảm thiểu nếu hàng công biết cách ghi bàn.

Nhưng vấn đề then chốt lại không ở phía các sơ đồ chiến thuật. Chìa khóa thực tế lại nằm ở Pirlo. Các tifosi trên sân Juventus Stadium có thể vỗ tay thích thú vì họ chưa từng thấy Juve có một cầu thủ kiến thiết nào chơi lịch lãm và tinh tế như anh kể từ thời Zidane, nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra một điều: Pirlo bây giờ chơi tệ hơn trong các trận gặp các đội nhỏ, bởi họ biết cách chế ngự Pirlo bằng cách hạn chế khoảng trống của anh nhờ sử dụng những tiền vệ “trâu bò” theo sát anh.

A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm