Juventus - Milan: Ăn nhau ở hiệu quả

02/10/2011 06:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần)- Vào rạng sáng thứ Hai tới, Juventus sẽ đón tiếp AC Milan tại Turin trong trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng 6 Serie A. Dĩ nhiên, việc trận đấu này được chờ đợi không xuất phát từ thứ hạng của họ trên bảng xếp hạng mà đến từ tên tuổi lừng lẫy của cả hai đối thủ.

Thật vậy, Juventus (27 lần) và AC Milan (18 lần) chính là hai trong số ba đội bóng, cùng với Inter Milan (18 lần), đã giành được nhiều danh hiệu vô địch nhất trong lịch sử Serie A. Thế nên, dù Juventus đang giữ ngôi đầu bảng sau 4 vòng đấu còn AC Milan đang lận đận ở thứ hạng 11 thì cuộc đối đầu giữa họ vẫn thu hút mọi sự chú ý.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng cuộc so tài đỉnh cao này đã đến không đúng lúc khi Juventus vừa trải qua hai trận hòa liên tục trước những đối thủ dưới tầm còn AC Milan chỉ vừa mới tìm được trận thắng đầu tiên trong mùa này. Nói cách khác, lối chơi của cả hai đội đều chưa đạt được hiệu quả như mong đợi qua những nguyên nhân khác nhau.



Chỉ khi nào Zlatan Ibrahimovic trở lại thì lối chơi của AC Milan mới khởi sắc- Ảnh Getty


Ở Juventus, trong lúc các cầu thủ chưa quá thuần thục với sơ đồ 4-2-4 mang tính cách mạng của HLV Conte thì ông đã chuyển sang áp dụng mô hình 4-2-3-1.  Có thể cho rằng trận hòa Catania 1-1 hồi cuối tuần qua là cuộc tổng diễn tập cho sơ đồ 4-2-3-1 để chuẩn bị cho trận gặp Milan, bởi ông Conte không điên đến nỗi dùng 4-2-4 để đối phó với đối thủ đáng gờm này. Tuy nhiên, sự thay đổi kể trên không khỏi khiến Juventus có những chuệch choạc nhất định vì việc vận hành sơ đồ 4 tiền đạo hoàn toàn khác với cách bố trí 3 tiền vệ hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất. Do vậy, việc Juventus tỏ ra kém hiệu quả trong tấn công cũng là điều dễ hiểu.              

Trong khi đó, vấn đề của AC Milan nằm ở khâu nhân sự chứ không phải lối chơi. Danh sách thương binh khá dài đã khiến HLV Allegri chưa khi nào có được đội hình mạnh nhất trong mùa này. Đặc biệt, sự vắng mặt của Ibrahimovic và Pato đã ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của AC Milan dù trong tay ông Allegri không hề thiếu tiền đạo. Tuy nhiên, trong lúc Inzaghi không còn giữ được phong độ đỉnh cao thì các tiền đạo còn lại đều thuộc mẫu cầu thủ kiến tạo chứ không phải là những “thợ săn” chuyên nghiệp. Do đó, chỉ khi nào Ibrahimovic hoàn toàn bình phục để ra sân trong trận đấu quan trọng này thì AC Milan mới có thể nghĩ đến chuyện giành chiến thắng.     

Một đội bóng mà cứ chơi thiếu hiệu quả liên tục thì dứt khoát đó chưa phải là đội bóng lớn. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, chỉ với hai cái tên Juventus và AC Milan là cũng đủ khiến cho người ta quên đi mọi chuyện để chỉ còn biết háo hức chờ đợi một cuộc so tài đỉnh cao. Thế nhưng, sau khi các CĐV ấm chỗ trên các khán đài thì tính hiệu quả trong lối chơi, kể cả công hay thủ, sẽ đóng vai trò quyết định.

H.T.Đ.T



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm