Juventus – Vicenza 1-1: Juve hòa thất vọng

22/07/2009 12:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tối qua, Juventus đã tiến hành trận đấu tập thứ 3 của mình kể từ đầu kỳ tập huấn với đối thủ là Vicenza, đội bóng đang chơi ở Serie B. Sau hai trận đầu ra quân, thắng Cisco Roma 4-1 và hòa Nancy 1-1 (trong trận đấu thực sự là giao hữu nhằm thể hiện tình cảm với Chủ tịch UEFA Platini, người từng chơi cho cả hai đội bóng khi còn là cầu thủ), Juve đã thể hiện được khá nhiều nét tích cực, đặc biệt từ các gương mặt trẻ.

Từ những hy vọng ấy, người hâm mộ rất trông đợi đội bóng của HLV Ciro Ferrara sẽ tiếp tục tiến bộ để có một trận thắng thuyết phục trước Vicenza, nhất là khi những trụ cột là tuyển thủ Italia đã kịp góp mặt sau ít ngày tham gia tập luyện. Nhưng kết quả mà họ nhận được không đáng vui chút nào khi phải rất vất vả, Juve mới giành được một trận hòa 1-1 nữa, lần này là trong thế rượt đuổi, dù đã tung ra sân đội hình rất mạnh.
 
Tiền vệ được kỳ vọng Diego vẫn chưa thể ra sân do HLV Ferrara không chấp nhận mạo hiểm với cái đầu gối đau của anh, nên Del Piero tiếp tục phải đóng vai hộ công trong sơ đồ 4-3-1-2, phía sau cặp tiền đạo Amauri – Trezeguet. Trong khung thành của Juve, Buffon đã trở lại. Hàng thủ gồm Grygera, Cannavaro, Chiellini và Molinaro, những người chắc chắn sẽ đá chính ở mùa giải này. Ba tiền vệ trung tâm là Camoranesi, Marchisio và Tiago. Chỉ thiếu Diego, Melo và Sissoko (thay cho Tiago, Marchisio và Trezeguet), Juventus sẽ có đội hình mạnh nhất của mình, nhưng điều đó không giúp họ tạo được thế trận tốt hơn đội đàn em Vicenza.
 
Amauri nối dài nỗi thất vọng của Juve bằng một thẻ đỏ.
 
Hàng công không có cách nào xuyên qua được tuyến phòng ngự chơi khá rắn của Vicenza, trong khi hàng thủ với 3 tuyển thủ quốc gia của Juve đã để các chân sút vô danh “chọc quê” trong bàn mở tỷ số ở ngay phút 16. Tiền đạo Bjelanovic lừa bóng qua cả Buffon để tạo cơ hội cho cầu thủ 19 tuổi Gianvito Misuraca kết thúc cận thành. Trong hiệp 1, những cơ hội đáng kể nhất của Juve chỉ là cú treo bóng bất ngờ của Camoranesi và pha sút phạt “lá vàng rơi” trúng xà ngang của Del Piero. Tuy nhiên, sự thất thế của Juve cũng có lỗi lớn của Amauri, cầu thủ đã có pha trả đũa thô thiển với hậu vệ Vicenza để bị đuổi khỏi sân ở ngay phút 19, chỉ hai phút sau bàn thua.
 
Những sự thay đổi người trong hiệp hai đã giúp Juventus chơi khởi sắc hơn, nhưng một phần vì Vicenza cũng đưa vào sân thử nghiệm các gương mặt trẻ. Del Piero sút trúng thủ môn Vicenza trong pha đối mặt trước khi rời sân ở phút 61, trong khi Trezeguet chẳng tạo được nhiều dấu ấn ngoại trừ pha sút phạt 11m thành công gỡ hòa 1-1 ở phút 76, kết quả của tình huống Salihamidzic đột phá táo bạo vào khu cấm địa. Hòa trận này, Juve khó lòng đổ lỗi cho việc họ phải chơi thiếu người hay chỉ vừa trở về từ Nancy, bởi thực sự HLV Ferrara còn nhiều việc phải làm với sơ đồ 4-3-1-2 của mình.
 
Trước đó, đêm 20/7, trong trận đầu ra quân, Napoli đã đánh bại đội bóng địa phương St. Polten (Áo) 2-0 với các bàn thắng của Denis và tân binh Zuniga. Dù đây không phải là một thắng lợi dễ dàng, HLV Donadoni vẫn tuyên bố rằng ông hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện. Cũng ngay đêm qua, Napoli đã chơi trận thứ hai trên đất Áo, với đối thủ là Neustadt.
 

Đội hình xuất phát của Juventus: Buffon – Grygera, Chiellini, Cannavaro, Molinaro - Camoranesi, Marchisio, Tiago - Del Piero, Trezeguet, Amauri

 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm