Juventus & Những nguy cơ tiềm ẩn

31/01/2014 09:26 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Đang dẫn đầu Serie A với khoảng cách lên tới 6 điểm so với AS Roma nhì bảng. Phong độ cao và cực ổn định được duy trì suốt thời gian qua với 13 trận bất bại liên tiếp (thắng 12). Scudetto mùa này gần như chắc chắn một lần nữa thuộc về Juve. Nhưng điều đó không có nghĩa là phía trước cỗ máy đen trắng chỉ có tương lai màu hồng. Vậy hiểm họa nào đang rình rập Juventus?

Vô địch Serie A cũng trở thành…hiểm họa


Chúng ta có thể coi rằng đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp Juve vô địch Serie A vì với lực lượng, phong độ của họ hiện tại, khó tìm ra lí do khiến Juve mất Scudetto vào cuối mùa. Nhưng chính danh hiệu (coi như) cầm chắc này lại biến nó thành áp lực với các cầu thủ của Antonio Conte. Juve của Conte vô địch Serie A mùa đầu tiên một phần quan trọng vì họ bị “bỏ đói” danh hiệu quá lâu nên họ thèm khát chiến thắng cao độ. Họ giành Scudetto mùa thứ 2 để chính thức khẳng định quyền lực số 1của mình. Mùa này họ lại giành Scudetto để tái khẳng định tư cách đội bóng mạnh nhất Italy.

Nhưng mùa sau, Juve còn gì để khẳng định ở Serie A? Rõ ràng, thách thức lớn nhất với Conte mùa tới là giúp các cầu thủ duy trì cảm giác thèm muốn chiến thắng sau những Scudetto liên tiếp đã giành được. Những chiến thắng liên tiếp của Juve tạo cảm hứng cho phần còn lại của Serie A chống lại họ. Họ có nhiều “kẻ thù” hơn chỉ vì họ quá xuất sắc và ổn định. Tóm lại, mùa tới Juve có hai thách thức phải đối mặt ở Serie A: Duy trì động lực thi đấu và chống lại những đối thủ luôn sẵn sàng dốc sức đánh bại họ.

Pogba, Vidal, Pirlo và những dấu hỏi lớn…

Mùa giải (tới) của Juve sẽ chỉ được coi là thành công nếu họ ít nhất phải vô địch một trong hai giải Serie A hoặc Champions League. Trong lúc Serie A đặt ra những thách thức chúng ta đã đề cập ở trên thì Champions League lại đặt ra những câu hỏi khác. Muốn vô địch Châu Âu, Juve cần một tiền đạo tầm cỡ thế giới và tuyến giữa thực sự giàu sáng tạo.

Tuy họ hiện đã có cặp bài trùng Tevez-Llorente nhưng chân sút người Tây Ban Nha vẫn chưa thể là bảo đảm cho Juve công phá những thành trì kiên cố nhất ở cựu lục địa. Họ cần một chân sút nào đó cỡ như Suarez, Falcao, Cavani…Họ còn cần một người thay thế xứng đáng Pirlo (đã 34 tuổi). Và tất nhiên, họ phải giữ chân bằng được cặp tiền vệ tài năng Pogba-Vidal. Nhưng để mua “sát thủ”, Juve phải sẵn sàng chấp nhận bạo chi. Điều mà cho tới nay họ vẫn chưa làm được.

Để tấn công hiệu quả ở Châu Âu, họ cần một chuyên gia làm bóng mới vì Pirlo đã luống tuổi và Juve khó trông chờ gì nhiều ở anh mùa tới. Thực tế, mùa này vai trò của Andrea đã ít nhiều suy giảm. Nhưng đến giờ, Turin vẫn chưa tìm được một “Pirlo mới”. Cuối cùng, Juve cần Pogba-Vidal cho giấc mơ Châu Âu. Họ đều đạt tầm thế giới và rất toàn diện. Chính thế, họ bị các đội bóng lắm tiền ở cựu lục địa theo đuổi. Mới nhất, Gazzetta dello Sport loan tin PSG sẵn sàng trả tới 70 triệu euro mua Pogba.

Tất nhiên, nếu Juve chấp nhận bán hai tiền vệ này, hay thậm chí chỉ một người, thì họ sẽ có rất nhiều tiền để tái đầu tư. Vấn đề là Juve tìm đâu ra người thay thế xứng đáng, kể cả họ sẵn tiền trong túi? Nhìn khắp Châu Âu hiện nay, có lẽ chỉ Yaya Toure của Man City là cùng đẳng cấp với Pogba, Vidal.

Tóm lại, để vô địch Champions League, Juve vẫn cần chiêu mộ tinh binh và không được phép bán đi cặp tiền vệ ưu tú hiện nay của họ. Nếu mùa Hè này, Juve không (thể) mua chân sút “khủng” và vẫn dựa vào Pirlo như những mùa qua, Châu Âu có lẽ vẫn chỉ là giấc mơ xa còn Serie A sẽ trở thành cái bẫy có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm