Juventus- Milan: Thành bại ở tuyến giữa

02/10/2011 11:07 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Sơ đồ chiến thuật ưa thích của HLV Antonio Conte là 4-2-4, cực mạnh về tấn công biên nhưng không chú trọng vào việc khống chế khu vực giữa sân, khi ông chỉ bố trí ở đó một cặp tiền vệ có thiên hướng phòng ngự.

Ở Serie B, nơi hầu hết các cầu thủ không mạnh về kỹ thuật cá nhân và phần lớn các đội bóng dựa vào sức mạnh thể lực và tốc độ, chiến thuật đó của Conte khá thành công, nhưng ở Serie A thì khác. Qua 3 trận đầu tiên đá 4-2-3, Juve có vẻ đã bị “bắt vị” do đối thủ tập trung cô lập Pirlo và chiếm lĩnh các hướng phát triển bóng của tiền vệ số 21, đồng thời chơi phòng ngự chủ động.


Sẽ là tự sát nếu Juve cứ đá 4-2-4- Ảnh Getty

Trước Milan, đội bóng giành Scudetto mùa trước dựa trên lối chơi thống trị khu trung tuyến và áp đặt thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng, sẽ là tự sát nếu Juve cứ đá 4-2-4, đặc biệt khi đối thủ đã nắm rõ điểm mạnh yếu của Pirlo. Do đó, bất chấp thực tế sơ đồ 4-1-4-1 (có thể chuyển linh hoạt thành 4-2-3-1) đã không đạt hiệu quả ở trận hòa Catania 1-1 vòng trước, nhiều khả năng Conte vẫn sẽ tiếp tục giữ cho trận này. Pirlo cần có nhiều vệ tinh hỗ trợ hơn, cũng như Juve cần bổ sung người để có thể ngăn Milan giành thế chủ động.

Trong khi đó, sau sự trở lại của Ibra, sự trở lại của Kevin Boateng có ý nghĩa vô cùng lớn với Milan ở trận này. Lối chơi xông xáo và quyết liệt của cầu thủ người Ghana sẽ là bổ sung thêm tính chiến đấu cho hàng tiền vệ vốn đã gần kiệt sức của đội khách, qua đó có thể duy trì được sự ngang bằng về khả năng thể lực với tuyến giữa Juve. Kết quả của trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội nào chiếm lĩnh được khu vực này.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm