Chuyển động ở Juve: Cuộc cách mạng “công nghiệp”

19/06/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - “Mua sắm” chỉ là một phần trong cuộc cách mạng mới của Juve mùa hè năm nay. Trong tương lai, Juve sẽ có một loạt đổi mới, với hy vọng trở lại đỉnh cao và trở thành một đế chế thực sự ở châu Âu. Thời hạn để hoàn tất kế hoạch “công nghiệp” này là 3 năm.

Xây dựng mô hình hiện đại

Chủ tịch Juve Agnelli - Ảnh Getty

Với Juve, hai mùa giải gần nhất chẳng khác gì những bộ phim “bom xịt” của Hollywood. Vung hàng trăm triệu euro để chi cho những mục đích khác nhau; chào đón biết bao nhân tố mới, từ ghế lãnh đạo đến cầu thủ; đặt ra tham vọng làm bá chủ Serie A cũng như vươn tới đỉnh cao châu Âu, nhưng Juve đã có cái kết không thể thất vọng hơn.

Juve hiện tại không khác gì một đội hạng trung ở Serie A, với những định hướng hết sức sai lầm. Từng là đội bóng duy nhất ở Italia làm ăn có lãi, giờ đây Juve liên tục thâm hụt ngân sách, bởi cách làm việc ném tiền qua cửa sổ. Kể từ khi trở lại Serie A, Juve luôn gặp sai lầm trong việc chọn người cầm quan. Những bản hợp đồng lớn của “Lão phu nhân” cũng thất bại thảm hại, như Diego và Felipe Melo.

Để khắc phục những sai lầm diễn ra trong vài năm qua, Chủ tịch Andrea Agnelli vừa tổ chức cuộc họp với các quan chức Juve, có sự tham gia từ phía công ty mẹ FIAT. Một kế hoạch mới được thông qua, với mục tiêu đưa Juve trở lại đỉnh cao trong tương lai, không chỉ là thống trị Serie A như những ngày trước khi vụ Calciopoli nổ ra, mà trở thành đế chế ở châu Âu (đã 15 năm rồi Juve không biết đến vinh quang trên đấu trường Champions League).

Thời hạn hoàn tất kế hoạch mới đã được ấn định trong thời hạn 3 năm, bao gồm các bước: xây dựng đội bóng có chiều sâu; sở hữu một SVĐ mới hiện đại; tập trung vào việc đào tạo trẻ; xây dựng Juve Lab - một mô hình như Milan đang sở hữu (Milan Lab); xây dụng trung tâm đào tạo trẻ.

SVĐ mới Delle Alpi đã hoàn tất, và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ mùa giải tới, thay cho việc thuê sân Olimpico di Torino. Việc Delle Alpl - hiện đại và có sức chứa lớn hơn rất nhiều so với Olimpico - được mở cửa trở lại sẽ giúp Juve đón lượng khán giả đến sân đông hơn. Nỗ lực tăng cường chiều sâu cho đội hình cũng đang được thực hiện, với hàng loạt “hàng khủng” nằm trong tầm ngắm, như El Kun Aguero, Mirko Vucinic, Gonzalo Higuian, Alexis Sanchez…

Điều cần làm sắp tới là xây dựng Juve Lab tiện nghi và hiện đại bậc nhất Italia. Juve không có trung tâm y tế như Milan, nên việc chẩn đoán và chữa trị chấn thương gặp nhiều khó khăn. Số lượt chấn thương lên đến 220 ca trong mùa giải 2010-11 đã phản ánh sự yếu kém về mặt y tế của Juve. Xác định lại con đường đào tạo trẻ cũng là điều cần thiết, bởi bóng đá trẻ của Juve đang đi sau rất xa các đối thủ Roma (vô địch Primavera), Milan (VĐ Allievi, tức U-16), Inter và Fiorentina.

Tăng ngân sách đội bóng

Những thay đổi kể trên thuộc vấn đề chuyên môn, và để thực hiện thành công thì phải có tiền. Để có chi phí cho các hoạt động này, Juve đã lên một kế hoạch tăng thêm ngân sách cho đội bóng. Trước mắt, việc làm đầu tiên là kêu gọi đầu tư từ các cá nhân hoặc tập thể.

Hiện tại, Lafico của gia đình Gaddafi (Lybia) nắm 7% cổ phần của Juve. Tuy nhiên, khoản vốn này gần như bị đóng băng bởi tình hình chính trị ở Lybia. Thế nên, kêu gọi góp vốn là giải pháp khả thi nhất trong thời điểm này. Trong tuần tới, chi tiết cụ thể sẽ được quyết định, khi Chủ tịch Agnelli và tập đoàn FIAT chính thức thông qua “kế hoạch công nghiệp” có thời hạn 3 năm.

Số vốn tăng dự kiến của Juve là 120 triệu euro, và điều này phải thực hiện trước khi Juve tập trung để đi du đấu ở Mỹ. Sau khi tăng vốn, khoản tiền tối thiểu dùng cho thị trường chuyện nhượng của Juve sẽ lên đến 70 triệu euro. Con số này cao hơn bao nhiêu còn phụ thuộc vào khả năng Juve thanh lý “hàng tồn”, với hàng loạt cầu thủ không nằm trong kế hoạch.Khai thác bản quyền hình ảnh từ các sản phẩm ăn theo cũng rất cần thiết. Một trong những lý do khiến Juve lỗ chính là giá trị hình ảnh sút giảm, để rồi áo đấu và các sản phẩm khác trở nên ế ẩm.

Ngọc Linh

23/6 Thời điểm Juve họp để chính thức thông qua “kế hoạch công nghiệp” là ngày 23/6.

7/7 Kế hoạch tăng vốn sẽ bắt đầu từ ngày 7/7, trước khi Juve sang Mỹ vào ngày 19/7.

120 Dự kiến, khoản vốn tăng lên của Juve trong kế hoạch mới là 120 triệu euro, từ nhiều nguồn thu khác nhau.

70 Trước mắt, khoản tiền dành cho thị trường chuyển nhượng mùa hè 2011 của Juve vào khoảng 70 triệu euro, và có thể cao hơn.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm