Jupp Heynckes thế chân Bruno Labbadia: Leverkusen săn được “hàng khủng”

07/06/2009 15:53 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chỉ một ngày sau khi Bruno Labbadia chính thức xác nhận việc rời Leverkusen sớm một năm để ký bản hợp đồng thời hạn hai năm với Hamburg, đội bóng của hãng dược phẩm Bayer đã giới thiệu gương mặt “hàng khủng” trên băng ghế huấn luyện: Jupp Heynckes, người vừa chia tay Bayern cuối mùa giải vừa qua.

Sau gần hai năm nghỉ ngơi (và tưởng chừng đã nghỉ hưu hẳn khi ở vào tuổi 64), Heynckes đã bất ngờ trở lại, xuất hiện trên cương vị HLV của Bayern Munich, thay thế Juergen Klinsmann ở năm vòng cuối của mùa giải 2008-2009. Mặc dù không thể giúp đội bóng số một nước Đức bảo vệ danh hiệu vô địch Bundesliga trước sức công phá mạnh mẽ của Wolfsburg nhưng điều quan trọng là Heynckes đã mang lại một tấm vé dự vòng bảng Champions League mùa tới, thứ mà Klinsmann không đảm bảo được. Với thành tích bốn thắng và một hòa ở năm lượt cuối, có thể nói Heynckes đã trục vớt thành công “con tàu đắm” Bayern, vốn bị “thuyền trưởng” Klinsmann nhận chìm trước đó.
 
Tân HLV Jupp Heynckes (trái) và GĐTT Rudi Voeller của Leverkusen.

Với chiến tích đầy bất ngờ này, “máu” nghề nghiệp của Heynckes lại nổi lên và ông đã đánh tiếng muốn được tiếp tục công việc ở Bayern. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đội bóng xứ Bavaria nhất quyết nói “không” bằng quyết định bổ nhiệm Louis Van Gaal làm HLV mới. Tình thế đó buộc Heynckes phải “ngậm bồ hòn”, lặng lẽ ra đi. Nhưng những gì ông vừa thể hiện ở Bayern đã thu hút được sự chú ý từ nhiều đội bóng khác và khi Bruno Labbadia nhấp nhổm “chuồn” sang Hamburg để thế chỗ Martin Jol, Leverkusen đã mạnh dạn đặt vấn đề với Heynckes.

“Leverkusen có lời mời và sau những gì vừa trải qua với Bayern, tôi cảm thấy mình vẫn còn động lực để làm việc. Đó là lý do chính khiến tôi nhận lời đến với sân BayArena”, Heynckes lý giải cho quyết định của mình. Leverkusen đã tổ chức họp báo ra mắt HLV mới. Giám đốc kỹ thuật Rudi Voeller, người vừa thể hiện quyết tâm gắn bó lâu dài với Leverkusen bằng bản hợp đồng có thời giạn đến 2012, vui mừng ra mặt khi mời được Heynckes. “Mục tiêu giành vé dự Europa League của chúng tôi sẽ được đảm bảo bởi Heynckes”, Voeller bộc bạch. Mùa giải vừa qua, Leverkusen đã có cơ hội vô địch Bundesliga (từng có ba vòng vươn lên dẫn đầu cuộc đua) và Cúp quốc gia Đức (lọt vào chung kết, gặp Leverkusen) song cuối cùng, họ vẫn phải kết thúc mùa giải với hai bàn tay trắng, xếp thứ chín chung cuộc ở giải vô địch quốc gia Đức và chỉ là á quân ở Cúp quốc gia, không có được tấm vé đi châu Âu mùa tiếp theo.

Heynkes là vụ bổ nhiệm HLV mới nhất của Bundesliga, đồng thời là vụ bổ nhiệm thứ tám tính từ khi kết thúc mùa giải 2008-2009. 8/15 cựu binh (không tính ba tân binh vẫn giữ nguyên HLV) đã thay đổi nhà cầm quân, con số chứng tỏ sự khốc liệt của “chiếc ghế nóng” cũng như quyết tâm và tham vọng của các đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia Đức mùa 2009-2010. Chưa bao giờ việc cách chức và bổ nhiệm HLV ở Bundesliga lại diễn ra theo xu hướng “phong trào” rầm rộ như lúc này. Sắp tới, có thể Lucien Favre cũng rời Hertha Berlin, trong khi Cologne gần như sẽ mời được cựu HLV Mirko Slomka của Schalke đến làm việc thay cho Christoph Daum đã chạy theo tiếng gọi đồng tiền từ Fenerbache.

Theo chân Heynckes đến Leverkusen có trợ lý Hermann (vừa làm trợ lý cho Michael Oenning ở đội bóng mới lên hạng Nuremberg), HLV thủ môn Ruediger Vollborn và hai HLV thể lực Holger Broich cùng Zvonko Komes. Về cơ bản, e-kip làm việc đã được thiết lập ngon lành “đâu vào đấy”. Giờ là lúc Leverkusen vung tiền để tuyển quân, bắt đầu một giai đoạn lịch sử mới khang trang hơn.

Jupp Heynckes

Sinh ngày 9/5/1945.

Đá 385 trận và ghi được 220 bàn ở Bundesliga, là chân sút xuất sắc thứ ba của giải vô địch quốc gia Đức, sau Gerd Mueller (365 bàn) và Klaus Fischer (268 bàn).

Đá 39 trận và ghi 14 bàn cho đội tuyển Đức.

Khi còn là cầu thủ, Heynckes đã 4 lần đoạt Đĩa bạc Bundesliga (1971, 1975, 1976, 1977 cùng Gladbach), 1 lần đoạt Cúp quốc gia Đức (1973 cùng Gladbach), 1 lần vô địch châu Âu (1972) và 1 lần vô địch thế giới (1974).

Khi trở thành HLV, Heynckes từng đoạt 2 Đĩa bạc (1989, 1990 cùng Bayern), 1 lần vô địch Champions League (1998 cùng Real Madrid).
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm