Klopp mang đến nhiều kỳ vọng, nhưng kết quả?

11/10/2015 14:01 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool không thấy thoải mái với căn phòng tổ chức họp báo ra mắt Juergen Klopp: Quá đông người, trần nhà quá thấp, nhưng đó là căn phòng tốt nhất mà họ có vì sân Anfield đang được cải tạo.

Trong thành phố có một khách sạn lớn với phòng hội thảo đầy đủ chức năng và rất hiện đại, nhưng tên của nó lại không hợp cho một dự án mới: Titanic. Bù đắp cho sự thiếu thốn tiện nghi, Klopp bước vào phòng với một nụ cười rạng rỡ. Những gì ông nói cho thấy rõ Klopp đã học hỏi rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn ngủi của ông ở Merseyside.

Cảm hứng và thực dụng

Ông ý thức rằng mùa giải đầu tiên của mình sẽ không dễ dàng. Ông nhận ra điều đó ở trận sân nhà của họ gặp Sion tại Europa League, không chỉ bóng đá, mà cả tâm trạng và tinh thần. “Trước Sion, rõ ràng là đội bóng chịu áp lực lớn”, Klopp nói. “Cơ hội đầu tiên bị bỏ lỡ và các cầu thủ không thoải mái. Bóng đá là tạo ra cơ hội, chứ không phải 20 bàn một trận, bạn phải thấy thoải mái thì mới có thể tự tin. Tôi đã xem trận gặp Sion, họ tỏ ra lo lắng, bầu không khí trên sân rất tuyệt, nhưng các cầu thủ không tận hưởng điều đó”.

Tất cả những HLV tài năng đều có khả năng quan sát và truyền cảm hứng, Klopp cũng thế. Nhưng ở Liverpool, ông còn phải là kẻ thực dụng nữa. Klopp sẽ tiếp quản một đội bóng đang đứng thứ 10, nhưng ông tin rằng đội hình của ông mạnh hơn thế. Klopp-cảm-hứng sẽ mang tới sức sống mới cho Liverpool, nhưng Klopp-thực-dụng biết đủ rõ để không hứa hẹn gì nhiều.

“Đây là tình huống điên rồ nhất mà tôi từng trải qua”, ông giải thích. “Tất cả những ồn ào và rắc rối này không phải là điều tôi muốn. Tôi muốn làm việc với đội bóng thôi, nhưng đây là một phần của thỏa thuận. Tôi không phải là HLV sẽ nói với các cầu thủ: ‘Chúng ta sẽ thống trị thế giới’. Trước hết, chúng ta phải có bóng đã, chúng tôi sẽ đuổi theo bóng, chạy nhiều hơn, chiến đấu tích cực hơn, hợp tác với nhau tốt hơn, tổ chức hàng thủ vững vàng hơn. Kết quả sẽ đến với những điều đó”.

“Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thứ bóng đá nhiều cảm xúc, thuyết phục những người còn nghi ngờ. Chúng tôi phải làm thế vì hiện giờ không ai hài lòng. Sự nỗ lực và sáng tạo không phải là đề nghị của tôi, mà là luật định ở đây. Tôi không thích những pha vào bóng quá dữ tợn, nhưng nếu đó là một pha vào bóng hợp lệ và giúp chúng tôi giành lại bóng, thì với tôi đó không khác gì một bàn thắng”.

Cần cá tính lớn

Borussia Dortmund của ông không phải là Barcelona. Họ không hướng tới việc cầm bóng. Họ, như Klopp đã nói, là nhạc rock nặng, chứ không phải nhạc giao hưởng. Họ khéo léo và thông minh, nhưng chơi với tốc độ cao và phòng ngự vững vàng. Khi Klopp nói về việc chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công, ông nhấn mạnh điều đó với cả các hậu vệ cũng như với tiền đạo. Dortmund luôn hiểu giá trị của một pha tắc bóng tốt, một bước tiếp cận gây sức ép hợp lý lên đối thủ, hay một tình huống tranh chấp bóng bổng thành công.

Điều đó rất có thể sẽ hợp với Premier League. Fabio Capello đã phát hiện ra rằng ở Anh, những tràng vỗ tay dành cho một pha tắc bóng tốt chỉ kém khi ghi bàn. Klopp cũng hiểu điều đó. Ông hẳn sẽ rất thích Steven Gerrard, nếu như họ có thể làm việc cùng nhau. Nhưng giờ ông sẽ phải tìm người thay thế Gerrard, và tiến lên mà không có Jamie Carragher, Luis Suarez và Raheem Sterling. Brendan Rodgers đã không thể vượt qua thách thức đó và trả giá bằng chiếc ghế của mình. Ông cũng đã thất bại trong những quyết định mua cầu thủ.

Klopp thì sao? “Tôi không quan tâm nhiều tới tiền”, ông nói. “Tôi không muốn mua một cầu thủ 100 triệu bảng. Tuyệt nhất là bạn có thể bán một cầu thủ với giá 100 triệu bảng. Chỉ cần tôi là người có tiếng nói đầu tiên và cuối cùng, còn lại thì mọi người cùng tham gia. Tôi không phải là một thiên tài và sẽ cần những người cung cấp thông tin cho mình”.

Về cuộc sống cá nhân, Klopp cũng đang tìm một căn nhà mới và theo hợp đồng, ông phải ở gần sân tập của đội, khiến các lựa chọn còn lại khá ít, bao gồm một căn nhà cũ của Andy Carroll. Ông cũng đã tới Liverpool với nhiều kỳ vọng như Carroll, nhưng ông sẽ không muốn ra đi như tiền đạo cao to này.

133 Klopp giành 133 chiến thắng với Dortmund ở Bundesliga, là HLV có nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử CLB này.

2 Klopp là HLV người Đức thứ hai tới làm việc ở Premier League, sau Felix Magath ở Fulham.

10 Tỉ lệ chuyển hóa cơ hội của Liverpool ở mùa này chỉ là 10%, tức 10 lần dứt điểm trúng đích họ mới có 1 bàn thắng.

Cơn sốt Klopp ở Liverpool

Một từ mới vừa được bổ sung vào từ điển bóng đá ở vùng Merseyside. Trên trang bìa tờ báo địa phương, in bằng chữ đậm cỡ to cực đại, là dòng tít: Kloppmania (Chứng cuồng Klopp).

Bài đinh hôm đó đương nhiên nói về tân HLV Liverpool Juergen Klopp, vừa ra mắt đội bóng áo đỏ. Ở bãi đậu taxi phía sau sân Anfield, có thể nghe cánh tài xế nói về việc họ sẽ trở lại Champions League mùa tới ra sao, trong khi phòng vé trong sân đã hết vé cho những trận tới.

Một CĐV lặn lội từ tận Ireland sang chỉ để đứng ngoài sân Anfield trong lúc cuộc họp báo ra mắt diễn ra. Anh là một trong khoảng 100 CĐV có mặt ở sân lúc còn tảng sáng, với hy vọng nhìn thấy người hùng mới của mình. Họ ầm ĩ cả lên và hoan hô vang dội lúc Klopp tới khoảng 9 giờ sáng, và lặp lại điều đó 2 tiếng sau đó khi ông tới sân tập Melwood của Liverpool, nơi HLV người Đức bắt đầu làm quen với chỗ làm mới.

“Ai cũng nói về ông ấy”, huyền thoại Liverpool Jan Molby nói. “Tôi không biết có CĐV Liverpool nào không ủng hộ quyết định này. Tất cả đều rất phấn khích và thật dễ hiểu tại sao”. Molby cũng không ngoại lệ. Nếu quả như Klopp có làm nên chuyện mùa này, hay mùa sau nữa, “Kloppmania” có thể không chỉ còn là một từ ngẫu hứng trên báo nữa, mà sẽ được đưa vào từ điển thật sự.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm