Rooney ở Man United: Đáng bị đánh bóng ghế dự bị?

05/09/2014 21:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã khiến nhiều người bất ngờ khi công bố hợp đồng đưa về Radamel Falcao trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, và đó là sự đe dọa cho Wayne Rooney.

Với các CĐV của Old Trafford, Falcao là sự giải tỏa cho cả một mùa hè đầy lo lắng, khi đội bóng của họ tỏ ra yếu đều ở cả 3 tuyến.

Ferguson đã từng muốn loại bỏ Rooney

Robin van Persie rõ ràng không ở phong độ tốt nhất, và có thể cần một cuộc phẫu thuật. Wayne Rooney còn tệ hơn. Trong trận gặp Burnley tuần trước, anh đã đeo băng đội trưởng, nhưng tỏ ra là một cầu thủ chỉ biết có bản thân, không tỏ rõ sự cố gắng để chơi hay hơn và giúp các đồng đội chơi hay hơn. Thật đáng hổ thẹn khi một cầu thủ nhận lương 300.000 bảng mỗi tuần và đeo băng đội trưởng của Man United lại chơi như thế.

Dù không muốn, rốt cuộc nhiều người yêu mến Man United đã phải thừa nhận rằng trong “vấn đề Rooney”, Sir Alex Ferguson đã nhìn thấy trước tương lai. Không phải ngẫu nhiên mà trong mùa cuối cùng ở Old Trafford, HLV huyền thoại người Scotland tỏ ra dứt khoát như thế với cầu thủ do chính ông đưa về từ Everton năm mới 18 tuổi và rèn giũa trong suốt gần một thập kỷ.

Ferguson đày ải Rooney trên ghế dự bị, nếu cho anh vào sân thì là những trận không quan trọng hoặc ở vị trí không phải ưa thích của tiền đạo này. Nếu ông không nói lời chia tay ở cuối mùa 2012-13, mùa hè năm đó có lẽ Rooney đã phải khăn gói rời Old Trafford. Người kế nhiệm của Ferguson, David Moyes, tưởng như đã “sửa sai” khi níu kéo tuyển thủ Anh với hợp đồng 5 năm và mức lương cao khó hiểu, nhưng hóa ra đó là một trong những quyết định kém cỏi nhất của ban lãnh đạo Man United trong nhiều năm qua.

Giờ đây, với Louis van Gaal, đội bóng áo đỏ đã bắt đầu một cuộc cách mạng thật sự, và ngay cả việc HLV người Hà Lan trao băng đội trưởng cho Rooney không hề đồng nghĩa với việc anh chắc chắn một suất đá chính. Một khi Van Persie bình phục hoàn toàn, Rooney sẽ phải ngồi dự bị. Với bất cứ một HLV duy lý nào ở thời điểm này, lựa chọn cho hàng công Man United là rất rõ ràng: Van Persie-Falcao. Và Van Gaal là một HLV cực kỳ duy lý.

Ghế dự bị đã sẵn sàng

Đã xuất hiện những đề xuất về việc để Rooney chơi lùi lại, ở vị trí tổ chức, hoặc thậm chí là tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, kế hoạch của Van Gaal trong dài hạn ở Old Trafford là theo đuổi những tiền vệ đích thực, những chuyên gia trong lĩnh vực của họ, như Kevin Strootman hay Arturo Vidal. Rooney vốn dĩ đã không thể chuyền ngắn tốt như Michael Carrick, không có đầu óc tổ chức như Juan Mata, không thể xuyên phá hàng thủ đối phương từ tuyến hai như Angel Di Maria và không tranh cướp bóng hiệu quả như Ander Herrera. So sánh với Strootman hay Vidal, việc để anh chơi tiền vệ trung tâm, chỉ càng gượng gạo.

Một giải pháp nữa Van Gaal có thể sử dụng để Rooney vẫn có chỗ là chuyển sang đội hình 4-3-3. Tuy nhiên, với cả Falcao và Van Persie đều là những tay săn bàn, chứ không phải tiền đạo cánh, đó sẽ là sự lãng phí rất lớn cặp tiền đạo trên lý thuyết là đáng sợ nhất ở Premier League. Thêm nữa, một đội hình với cả Falcao, Van Persie, Rooney, Mata và Di Maria đá chính sẽ rất mất cân đối và khó thể đứng vững trong những trận đấu lớn.

Trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình, Van Gaal chưa bao giờ e ngại việc đưa ra những quyết định gây tranh cãi, và để Rooney ngồi dự bị ở thời điểm này thậm chí là điều không cần phải tranh luận nhiều. Hàng công hiện vẫn là tuyến mạnh nhất của Man United, dù họ đã chia tay Danny Welbeck và Javier Hernandez. Vơi Falcao và Di Maria, Van Gaal phải đảm bảo rằng ông có thể khai thác tốt nhất lợi thế của Man United, để bù đắp cho hàng tiền vệ và tuyến phòng ngự còn nhiều lỗ hổng. Rooney ở phong độ hiện giờ khó có vai trò đủ lớn trong kế hoạch đó.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm