Nhìn từ cuộc chiến Mourinho - FIFA: Nếu cả hai bên đều đúng?

25/03/2013 07:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid và Florentino Perez không muốn cuộc chiến về cáo buộc FIFA gian lận trong cuộc bỏ phiếu bầu HLV xuất sắc nhất 2012. FIFA có ý định phạt Jose Mourinho. Tuy nhiên, chiến lược gia nổi tiếng thẳng tính người Bồ Đào Nha chưa muốn dừng lại.

Mourinho(trái) đã nhận được sự ủng hộ từ Pandev trong cuộc chiến với FIFA

Ban kỹ thuật FIFA đã công bố lá phiếu bầu của Goran Pandev và LĐBĐ Macedonia, với kết quả bầu chọn dành cho Del Bosque (cùng Mancini và Klopp). Những tưởng mọi chuyện ngã ngũ, nhưng Pandev tuyên bố chữ ký trong phiếu bầu mà FIFA công bố là giả, và một lần nữa khẳng định bản thân mình đã bầu cho người thầy cũ Mourinho.

Mou: “Tôi muốn mọi chuyện ra ánh sáng”

“Ý định của tôi trong cuộc phỏng vấn (trên kênh RTP của Bồ Đào Nha - NV) chỉ là giải thích vì sao tôi vắng mặt trong đêm Gala ở Zurich. Tôi không đi Zurich không phải vì mình không chiến thắng. Mọi chuyện rất rõ ràng, và không ai có thể chỉ trích tôi”, Mourinho lý giải nhân dịp triển lãm “Jose Mourinho, 50 tuổi” tại quê nhà. Đây được xem là một cuộc triển lãm rất quan trọng - không chỉ cho riêng cá nhân HLV người Bồ Đào Nha.

Những phản ứng từ phía “Nhà trắng” phần nào khiến Mou nhẹ nhàng hơn trong cách nói về FIFA, nhưng trên thực tế, ông vẫn đang bảo lưu quan điểm mà mình đã đưa ra. Bất chấp việc FIFA tuyên bố có thể sẽ trừng phạt nặng, chiến lược gia 50 tuổi này vẫn tuyên bố bản thân mình “không hề sai và hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời nói của mình”.

Theo lời Mou, những lá phiếu bị gian lận không có nghĩa sẽ làm thay đổi được cuộc bầu chọn. “Tôi không nói mình có khả năng chiến thắng”. Nhưng điều mà “Người đặc biệt” muốn là cuộc bầu chọn cần có tính công bằng, để cuộc chơi thêm phần hấp dẫn. Hơn nữa, chiến thắng cùng đội bóng của mình mới là quan trọng, chứ không phải những danh hiệu kiểu này.

Đưa những gian lận - nếu có - ra ánh sáng là mục đích mà Mou đang hướng đến. Điều đó được thể hiện rõ hơn, khi vị HLV 50 tuổi này cảm ơn Pandev, người học trò của ông ở Inter. “Tôi muốn cảm ơn sự trung thực và dũng cảm của Pandev. Đó là một trong nhiều người đã gọi nói bầu cho tôi. Những người khác đã yêu cầu giấu tên. Tất nhiên, tôi luôn tôn trọng những đề nghị ấy”.

Nếu FIFA cũng đúng?

Pandev khẳng định chữ ký trên phiếu bầu mà FIFA công bố - thực tế là một bản fax - không phải của anh. Cầu thủ hiện đang khoác áo Napoli cho biết, anh sẵn sàng đối chứng để bảo vệ lời nói của mình. Với việc Pandev lên tiếng phủ nhận chữ ký của mình, và khẳng định không bầu cho Del Bosque, câu chuyện đã có sự gian lận trong cuộc bỏ phiếu vài tháng trước hứa hẹn chưa thể kết thúc ngay lập tức.

Có một vấn đề đặt ra: nếu thực sự chữ ký của Pandev là giả, có nghĩa là Mou đúng khi cáo bưộc gian lận từ cuộc bầu chọn. Nhưng nếu lá phiếu mà FIFA đưa ra không có sự can thiệp của tổ chức này vào chữ ký giả, câu chuyện sẽ đi về đâu?

LĐBĐ các quốc gia khi nhận được phiếu bầu sẽ đưa cho HLV trưởng và đội trưởng ĐTQG lựa chọn những ứng viên mà mình đánh giá cao nhất. Sau đó, đại diện liên đoàn, có thể là Chủ tịch hoặc TTK, ký xác nhận và đóng dấu rồi mới gửi bản fax lên FIFA. Từ công đoạn xác nhận và fax lên FIFA, việc thay đổi kết quả là có khả năng. Như vậy, ngay khi bầu chọn xong, HLV trưởng và các đội trưởng hoàn toàn không biết chọn lựa của mình có được tôn trọng hay không.

Một khả năng khác, đã có ít nhất một thành viên trong BTC cuộc bầu chọn làm sai lệch kết quả. Nên nhớ rằng, không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt vụ tham nhũng và hối lộ của một số quan chức FIFA bị phanh phui thời gian ngắn gần đây. Ngay những lá phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai VCK World Cup cũng được kinh doanh như những món hàng ngoài chợ.

Vì vậy, có thể cả Mou và FIFA đều đúng. Nhưng, tổ chức quyền lực lớn nhất bóng đá thế giới không kiểm soát hết những vết gợn trong nội bộ.

Ngọc Linh
Thể thao & Văn hóa

Mourinho & Pandev

+ Tháng Giêng năm 2010, HLV Mourinho là người quyết định đưa Pandev trở lại Inter, theo bản hợp đồng có mức lương 3 triệu euro mội năm.

+ Trong mùa giải thứ hai, và cũng là cuối cùng, Pandev đá 41 trận đấu dưới sự chỉ đạo của Mourinho. Cả hai đã giành cú ăn ba với Inter (Champions League, Scudetto và Coppa Italia).

+ “Tôi muốn cảm ơn sự trung thực và dũng cảm của Pandev. Đó là một trong nhiều người đã gọi nói bầu cho tôi”, Jose Mourinho.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm