
Huyền thoại Eusebio qua đời vì bệnh tim
Eusebio đã chơi 64 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha, ghi 41 bàn thắng. Ông là người hùng của tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 1966 tại Anh. Có thể nói một mình Eusebio đưa Bồ Đào Nha vào tới tận bán kết giải đấu trước khi bị chủ nhà Anh đánh bại.
Sau đó, Eusebio lại giúp Bồ Đào Nha vượt qua đội tuyển Liên Xô (cũ) trong trận tranh giải 3 và giành HCĐ. Cho tới nay đó vẫn là thành tích tốt nhất của tuyển Bồ Đào Nha ở các kỳ World Cup. Ông ghi được 9 bàn tại giải này. Eusebio đã chơi 745 trận đấu trong sự nghiệp cầu thủ nhà nghề và ghi tới 733 bàn thắng.
Ông từng đoạt giải thưởng QBV Châu Âu năm 1965, hai lần về nhì vào các năm 1962 và 1966), ngoài ra ông còn 2 lần nhận danh hiệu “Chiếc giày vàng” vào các năm 1968 và 1973, giành cúp C1 cùng Benfica năm 1962. Ngoài ra, ông từng 11 lần VĐQG Bồ Đào Nha cùng CLB Benfica các mùa giải (1960-1961, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973 e 1974-1975). Theo nhật báo A Bola, Eusebio qua đời vì đột quỵ.
Hồ Sơ Eusebio Tên đầy đủ: Eusebio da Silva Ferreira Sinh ngày: 25/1/1942 tại Lourenço Marques (Mozambique) Các CLB từng đầu quân: Sporting de Lourenço Marques (1957-1960), Benfica (1960-1975), Boston Minutemen (1975), Monterrey (1975), Toronto Metros-Croatia (1975-1976), Beira-Mar (1976), Las Vegas Quicksilvers (1976-1977), Uniao de Tomar (1977–1978), New Jersey Americans (1978–1979) Số lần khoác áo ĐTQG Bồ Đào Nha: 64 (1961–1973, ghi 41 bàn) Một số danh hiệu tiêu biểu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 1965 Chiếc giày vàng châu Âu 1968, 1973 Vua phá lưới cúp C1 châu Âu 1965, 1966, 1968 Vua phá lưới World Cup 1966 Huy chương đồng World Cup 1966 Cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha 1970, 1973 |