Đừng đổ hết lỗi lên đầu Joe Hart!

30/10/2013 14:12 GMT+7 | Man City


(Thethaovanhoa.vn) - Những gì sẽ xảy ra tiếp theo với thủ môn của Manchester City phụ thuộc hoàn toàn vào lòng kiên nhẫn của HLV Manuel Pellegrini.

Công bằng mà nói với Joe Hart, anh không phải là thủ môn duy nhất ở Stamford Bridge mắc sai lầm. Petr Cech đã khép góc chậm trong tình huống dẫn tới bàn thắng của  Sergio Aguero. Anh đã không đánh giá được tốc độ của cú sút và hướng bóng. Tuy nhiên, mọi sự soi mói hướng về phía Hart là hoàn toàn có lý do.

Quá nhiều sai lầm trong thời gian ngắn

Ngay cả rộng lượng nhất, đây đã là lần thứ 6 mùa giải này Hart mắc một sai lầm dẫn tới bàn thắng cho đối phương. Những người khắt khe có thể nói con số còn lớn hơn và Hart phải chịu một phần trách nhiệm trong bàn thắng của Romelu Lukaku cho Everton, và 1-2 bàn nữa. Nhưng hãy cứ tính là 6, bắt đầu với pha bắt trượt bóng khi James Morrison ghi bàn cho Scotland vào lưới tuyển Anh. Bàn thứ nhất của Fraizer Campbell trong thất bại 2-3 của Man City trước Cardiff. Rồi bàn ấn định chiến thắng của Andreas Weimann cho Aston Villa. Tất nhiên, cả 2 bàn của Bayern Munich nữa. Chưa đầy 3 tháng trôi qua, nhưng danh sách những sai lầm của Hart đã quá dài.

Nếu bao gồm cả giai đoạn cuối mùa trước, số lượng thảm họa Joe Hart lên đến 2 chữ số. Màn trình diễn tệ nhất của anh trong thời gian đó, từ phút đầu cho tới phút cuối, có lẽ là thất bại 2-4 của Anh trước Thụy Điển tháng 11 năm ngoái. Những khi khác, các sai lầm đơn giản hơn: trước Adam Johnson của Sunderland; Andy Carroll của West Ham và Steven Davis của Southampton.

Trong khi liệt kê ra danh sách đó là điều dễ dàng, hiểu được vì sao Hart phạm sai lầm là điều khó hơn. Đôi khi bởi anh ra quyết định không đúng lúc, liên quan tới việc nên ở lại hay rời khỏi khu vực 5m50, như tình huống dẫn tới bàn thắng vào phút chót của Fernando Torres ở Stamford Bridge vào cuối tuần rồi. Đôi khi là một tình huống băng ra khỏi vòng cấm quá vội vã, như bàn thứ 4 của Zlatan Ibrahimovic ở Stockholm và bàn của Weimann ở Villa.

Những khi khác, Hart đánh mất sự kiểm soát trong khu cấm địa sau một tình huống cố định. Anh đã bị đánh bại ở cột gần, vị trí rất nhạy cảm với các thủ môn, nhiều không nhớ hết. Tóm lại, những sai lầm của Hart thuộc đủ loại, ở đủ mọi góc độ và trong nhiều tình huống khác nhau, khiến cho việc sửa chữa càng khó khăn hơn và tâm lý của anh càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn.


Vị trí của Joe Hart ở Man City lung lay dữ dội.


Lỗi từ HLV thủ môn

Phải làm việc trong thời gian quá lâu với các HLV thủ môn nước ngoài cũng ảnh hưởng tới lối chơi của Hart, khi anh thiếu những bài tập truyền thống đối phó với các hàng công ở Premier League: phạt góc và bóng bổng. Khi Roberto Mancini còn ở Etihad, một người Ý khác, Massimo Battara, sang Man City cùng ông từ Inter Milan để làm HLV thủ môn cho Hart. Khi Mancini ra đi, Hart đã muốn Man City mời lại Dave Watson, HLV thủ môn của anh ở tuyển Anh và ở Birmingham mùa 2009-10.

Ngay lúc này, Pellegrini đã mang theo cùng ông Xabier Mancisidor, một HLV thủ môn người TBN từng làm việc cho ông ở Malaga và Real Madrid, lại một người không hợp với Hart nữa. Quan hệ căng thẳng giữa Hart và Mancini cũng gây nhiều bất lợi cho anh. Theo lời David Platt, cựu trợ lý của Mancini, thì HLV người Ý đã muốn đưa về Asmir Begovic từ Stoke để thay thế Hart.

Trong khi nhiều người không ưa Mancini, không phải mọi ý định của ông đều chỉ có ác ý. Hart lúc đó thực sự sa sút rất nhiều. Có vẻ như anh đã tự hài lòng sau màn trình diễn ấn tượng giúp Man City có chức vô địch Premier League mùa 2011-12. Từ đó trở đi, Hart không còn chơi bóng với thái độ của một thủ môn phải giành lấy vị trí bắt chính, mà của một người ngự trị trên ngai vàng mà không có kẻ đe dọa đích thực nào.

Trận đấu ở League Cup của Man City gặp Newcastle thứ Tư này có thể là cơ hội lý tưởng để Pellegrini kiểm tra phương án thay thế Costel Pantilimon. Tuy nhiên, liệu Pantilimon có thể thay thế Hart trong dài hạn hay không là điều không hề đảm bảo. Ngoài thủ thành 26 tuổi người Romania, Man City chỉ còn lại một lựa chọn là Richard Wright, đã 34 tuổi, tới CLB theo dạng chuyển nhượng tự do sau một thời gian ngắn bắt cho Preston North End. Họ đều không phải là đối thủ đích thực có thể đe dọa vị trí của Hart, nhưng khi tháng 1 tới, sẽ không còn gì chắc chắn với thủ môn đội tuyển Anh nữa.

DỰ ĐOÁN: 1-1 (Newcastle thắng luân lưu)

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

6 Joe Hart đã phạm 6 sai lầm trực tiếp dẫn tới những bàn thua cho tuyển Anh và Man City mùa này.

18 Hart giữ sạch lưới 18 trong 38 trận Premier League mùa trước, thành tích tốt nhất giải.

6 HLV Manuel Pellegrini đã sử dụng 6 trung vệ khác nhau mùa này, không có ai đá chính đủ 9 trận.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm