Đội tuyển Đức: Thay đổi hay không?

24/06/2008 16:20 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Vết đau ở xương sườn không còn quá nghiêm trọng, Frings đã có có thể tập luyện bình thường như bao đồng đội khác. Nhưng việc anh có được tung vào sân ở trận bán kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ hay không thì vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Torsten Frings là một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội tuyển Đức, có lẽ chỉ sau thủ quân Michael Ballack. Trong khi Ballack lo nhiệm vụ tổ chức tấn công và ghi bàn thì Frings đảm nhiệm phần còn lại, thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự từ xa, chống đối phương ghi bàn. Hai người, một chơi cao, một chơi thấp, tạo nên nên trục cơ sở của của “Xe tăng Đức”, gánh phần lớn trách nhiệm cũng như áp lực khi cỗ máy này vận hành. Có thể nói, Ballack và Frings là hai mắt xích vô cùng quan trọng trong thiết kế tổng thể của chiếc chiến xa đã trở thành thương hiệu trong làng bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận là thời gian gần đây, Frings luôn gặp phải vấn đề về sức khỏe. Phần lớn thời gian của mùa giải vừa qua, Frings dùng để điều trị chấn thương, đánh vật với chiếc đầu gối – điểm yếu nhất trên cơ thể của tuyển thủ được mệnh danh “đấu sĩ”. Cũng may, anh đã kịp bình phục để có mặt ở EURO 2008 – giải đấu quốc tế có thể là cuối cùng của tiền vệ 31 tuổi này. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giữa Áo và Đức, Frings bị rạn xương sườn, lý do khiến anh không thể góp mặt trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha. Cũng chính vì thế mà cặp tiền vệ phòng ngự Thomas Hitzlsperger – Simon Rolfes có dịp đá chính từ đầu, lại góp phần làm nên chiến thắng quan trọng cho “Mannschaft”.

Torsten Frings (trái) và Arne Friedrich
 
Trận thắng 3-2 trước người Bồ một lần nữa chỉ ra vấn đề lớn nhất của đội tuyển Đức nhưng đồng thời cũng gợi ý hướng khắc phục: Cặp trung vệ là tử huyệt trong phòng tuyến và cần có bộ đôi tuyền vệ phòng ngự che chở phía trước để chống những pha đánh thẳng vào trung lộ. Từ đội hình 4-4-2, HLV Joachim Loew đã biến hóa thành đội hình 4-5-1 mà chính xác là 4-2-3-1 với bộ đôi Hitzlsperger – Rolfes lo nhiệm vụ càn quét khu vực giữa sân, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự. Ballack được giải phóng hoàn toàn khỏi gánh nặng ở phần sân nhà, trở nên nguy hiểm hơn khi được tiếp cận với hàng thủ đối phương. Podolski và Schweinsteiger vừa là những tiền vệ, vừa là những tiền đạo ẩn, tạo nên hai mũi nhọn ở hai cánh. Cùng với trung phong cắm Klose và hộ công Ballack, khi cần gây áp lực “Mannschaft” có thể đá với 4 tiền đạo cùng lúc!

Để một con người như Joachim Loew thay đổi là không dễ khi mà ông vẫn luôn tin dùng tiền đạo “chân gỗ” Mario Gomez và tiền vệ “nông dân” Clemens Fritz. Phải đến khi nếm trải vị đắng của trận thua Croatia 1-2 đồng thời hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề sau trận thắng chật vật 1-0 trước chủ nhà Áo, Loew mới có những điều chỉnh cả về mặt nhân sự lẫn chiến thuật. Kết quả thì đã rõ: Ứng viên hàng đầu Bồ Đào Nha bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho “Xe tăng Đức” vào bán kết, đối đầu với đội quân Ottoman đến từ Thổ Nhĩ Kỳ do Fatih Terim cầm đầu.

Frings đã khỏe mạnh và sẵn sàng xung trận. Tuy nhiên, có hai vấn đề nảy sinh: Thứ nhất, không ai đi thay đổi một đội hình vừa giành chiến thắng và thứ hai, nếu Frings ra sân thì ai sẽ mất chỗ, Hitzlsperger hay Rolfes. Về trường hợp thứ nhất, cất Frings cho trận chung kết cũng là một tính toán không phải không có lý. Sử dụng một cầu thủ vừa bình phục chấn thương có thể là giải pháp hơi mạo hiểm, dù biết rằng đó là một vị trí hết sức trọng yếu. Hitzlsper và Rolfes đã chơi tốt, ngăn cản hầu hết những pha tấn công của các tiền vệ giỏi kỹ thuật và mạnh về tốc độ của Bồ Đào Nha thì không lý gì họ không cản được những người Thổ.

Về trường hợp thứ hai, nếu Loew vẫn quyết định dùng Frings thì khả năng Rolfes mất chỗ là tương đối lớn. Lối chơi của Rolfes khá giống với Frings nên khố có chuyện cả hai sát cánh cùng nhau. Hitzlsperger là một cầu thủ đa năng, có thiên hướng chơi tốt bên cánh trái. Nếu dùng Hitzlsperger, đội tuyển Đức sẽ lấp được khoảng trống bên hành lang trái mỗi lúc cả Podolski lẫn Philipp Lahm dâng cao hỗ trợ mặt trận tấn công. Về phần mình, HLV Loew vẫn chưa quyết định phương án nào và cho biết đang cân nhắc kỹ trường hợp này.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm