* Bỏ Champions League, chọn Europa League
![]() Joe Cole đã chọn Liverpool - Ảnh Getty |
Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều CLB muốn có tài năng và kinh nghiệm của anh. Ngay từ tháng trước, Tottenham và Arsenal đã đánh tiếng với Joe Cole, song anh lắc đầu. Điều đó có nghĩa Joe Cole đã từ chối cơ hội được thi đấu tại Champions League mùa tới để nhận lời với Liverpool, một đội bóng chỉ được thi đấu ở sân chơi hạng hai Europa League. Có thể Cole không thỏa thuận được về mặt lương bổng, song lý do quan trọng hơn có lẽ là anh cảm thấy cơ hội ra sân ở đội bóng vùng Merseyside dường như rõ ràng hơn. Tại Liverpool, Cole sẽ thay thế luôn vị trí của Yossi Benayoun, cầu thủ vừa mới chuyển sang... Chelsea. Các cầu thủ chạy cánh của Liverpool khá tệ, nên sự cạnh tranh ở biên sẽ không quá khó khăn. Sự góp mặt của Cole mang đến nhiều chất kỹ thuật hơn cho hàng tiền vệ Liverpool.
Trái lại, nếu như Joe Cole chọn Arsenal hoặc Tottenham, chắc chắn anh sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh vị trí tương đối khốc liệt. Phong độ tuyệt vời của Gareth Bale ở cuối mùa giải trước cho thấy anh sẽ không dễ dàng đánh mất vị trí vào một tân binh. Ấy là chưa kể đến David Benley cũng đang rất muốn khẳng định mình. Trong khi đó, Arsenal cũng không thiếu những cầu thủ chạy cánh tốt như Walcott hay Arshavin. Rõ ràng với Joe Cole ở thời điểm hiện tại, cơ hội được thi đấu thường xuyên có ý nghĩa quan trong hơn hẳn là tham dự các giải đấu lớn bởi anh vẫn nuôi hy vọng tham dự một kỳ World Cup nữa vào năm 2014.
* Hàng công ngon-bổ-rẻ
Trên website chính thức của mình (www.liverpoolfc.tv), Liverool tiết lộ rằng bản hợp đồng giữa họ và Cole có thời hạn 4 năm với mức lương là 90.000 bảng/tuần. Đây là mức lương hợp lý nhất mà tiền vệ này có thể lựa chọn, trong số những đội bóng đã đặt vấn đề với anh. Nên nhớ, khúc mắc chính khiến Chelsea không muốn giữ Joe Cole chỉ là mức lương 100.000 bảng/tuần. Và tiền vệ 28 tuổi này sẽ hoàn tất thủ tục kiểm tra sức khỏe sau 24 giờ nữa. Về phần mình, do ngân sách eo hẹp, nên việc Liverpool vớ được cầu thủ ở dạng tự do như Cole là một món hời, nên họ chấp nhận mức lương trên. Bản hợp đồng đầu tiên của HLV Roy Hodgson cũng theo dạng đó: tiền đạo Milan Jovanovic từ Standard Liege.
Trong nhiều mùa giải qua, sức mạnh của Liverpool phụ thuộc rất nhiều vào bộ đôi Steven Gerrard và Fernando Torres. Sau khi Xabi Alonso bị Real Madrid cuỗm mất, điều đó lại càng bộc lộ rõ. Có thể thấy rằng sơ đồ 4-2-3-1 của Benitez mùa giải vừa qua khá là khô cứng vì thiếu đi sự kết dính giữa tuyến tiền vệ và trung phong duy nhất. Dirk Kuyt thuộc mẫu cầu thủ công nhân, trong khi Benayoun thi đấu không ổn định. Nếu chơi đúng với phong độ, Joe Cole chính là người thích hợp trong mắt xích ấy. Vấn đề là không rõ cầu thủ này có thể trở lại hay không.
Một câu hỏi đặt ra: liệu Joe Cole có chắc chắn vị trí của mình hay không khi mà tiền đạo Jovanovic cũng là một cầu thủ bám cánh trái? Điều này phụ thuộc vào cách bố trí của HLV Roy Hogdson, người rất ưa sơ đồ 4-4-2 truyền thống chứ không phải 4-2-3-1. Có thể hình dung ra được rằng Joe Cole sẽ đảm trái cánh trái, bên phải là Kuyt, còn cặp tiền đạo là Torres và Jovanovic. Một bộ máy tấn công ngon-bổ-rẻ và đâu đến nỗi tồi. Tất nhiên, phải giữ được Gerrard và Torres cái đã.
Joe Cole Sinh ngày 08/11/1981 |
