Trên băng ghế HLV: Quay cuồng những điệu valse HLV

30/05/2021 15:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ của đêm chung kết Europa League, số phận của một vài HLV hoặc đã được quyết định hoặc lại bị đánh dấu hỏi, và tên tuổi của họ gắn liền với những đội bóng lớn.

Siêu dự án Super League thất bại: UEFA quyết tâm “đánh kẻ chạy đi…”

Siêu dự án Super League thất bại: UEFA quyết tâm “đánh kẻ chạy đi…”

Với việc Real Madrid, Barcelona và Juventus không rút khỏi giải đấu European Super League mà họ và 9 CLB khác ở châu Âu thành lập ra, UEFA đã tiến hành các thủ tục kỉ luật nhằm vào họ.

1. Hai tiếng trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên ở Gdansk, từ Ý dồn dập xuất hiện tin Conte và Inter đường ai nấy đi. Khi MU và Villarreal đang đá hiệp phụ, từ Tây Ban Nha là các tin tức về việc Zidane quyết định rời bỏ Real Madrid sau 2 năm gắn bó (và cuối cùng, tin này chính thức được xác nhận trong ngày 27/5). Và ngay khi trận chung kết chấm dứt, trên các mạng xã hội đã có những câu hỏi về việc liệu Solskjaer có phải là người phù hợp để đưa MU đến đỉnh cao vinh quang không, sau khi người ta chứng kiến sự lưỡng lự và thiếu quyết đoán của vị HLV người Na Uy trong 120 phút thi đấu khiến đội bóng Anh không thể tung ra cú đấm quyết định hạ Villarreal. Những câu hỏi về việc Conte sẽ đi đâu và Zidane tới đội nào có lẽ sẽ được trả lời trong nay mai, nhưng câu hỏi về Solskjaer chắc chắn sẽ vẫn còn đó, dai dẳng, sau mỗi lần thất bại và có lẽ sẽ còn được nêu ra nhiều lần nữa trong Hè này.

Lâu lắm rồi chúng ta mới lại thấy những điệu valse nhanh quay cuồng đến thế trên ghế HLV ở những CLB hàng đầu châu Âu. Zidane và Conte ra đi sau 2 năm cầm quân ở Bernabeu và San Siro không phải vì thất bại, mà bởi họ không thể tìm thấy tiếng nói chung với những người chủ đội bóng trong việc nâng cấp đội hình để tăng sức cạnh tranh cho mùa bóng mới, chủ yếu là vì các CLB ấy đang chìm trong các khó khăn về tài chính. Inter, vừa đoạt Scudetto, sẽ ra sao mùa bóng mới, khi những ngôi sao lớn có thể bị tác động bởi việc Conte chia tay? Và Real, chắc chắn cần một cuộc tái thiết, nhưng như thế nào và với ai chưa ai biết được.

Chú thích ảnh
Conte đã chính thức chia tay Inter

2. Nhưng khác với Conte và Zidane, những người khác ra đi hoặc có thể sắp ra đi là vì vấn đề về thành tích, về những kỳ vọng không được đáp ứng hoặc cả những lý do chưa thể giải thích được. Ở Serie A, Fonseca đã đi, Conte đã đi, Gattuso đã đi (và ngay lập tức có CLB mới, Fiorentina), chiếc ghế của Pirlo cũng đã lung lay dữ dội từ một tháng nay và cuối cùng cũng sụp đổ vào ngày 27/5, khi Allegri từ chối Real Madrid để trở lại Juventus, nơi ông đã gắn bó 5 năm, đoạt 5 Scudetto, 4 Cúp Italy, 2 Siêu Cúp Italy và 2 lần vào chung kết Champions League. Cũng chưa ai biết HLV nào sẽ thay Conte và liệu Inzaghi em có ở lại Lazio. Sự có mặt của Mourinho sẽ khiến Serie A trở nên sôi động và giàu tính truyền thông hơn ở mùa tới, nhưng sự ra đi của Conte (nhiều khả năng sẽ rời Italy), và De Zerbi (đã sang Shaktar) chắc chắn sẽ để lại những khoảng trống lớn về hình ảnh, ảnh hưởng và chất lượng chuyên môn.

Ở La Liga, sự bất ổn của hai quyền lực lớn nhất và cũng là những kẻ thất bại đau đớn nhất ở mùa vừa rồi là nguyên nhân trực tiếp khiến Koeman có thể sẽ bị “trảm” và cũng là một phần nguyên nhân gián tiếp khiến Zidane nói lời từ biệt. Tại Ligue 1, đã bắt đầu vang lên những tin đồn về việc Pochettino muốn trở lại Tottenham, trong khi Galtier, người vừa đưa Lille lên ngôi vô địch lần đầu tiên sau 10 năm, đã tuyên bố giã từ, và người ta đồn rằng, những CLB đã kết thúc dưới Lille ở mùa qua, từ Lyon đến Nice, thậm chí Napoli ở Ý, đang muốn có ông. Còn tại Bundesliga? Chúng ta đã biết câu chuyện của Flick ở Bayern và Nagelsmann thay ông.

3. Có một cảm giác rằng các CLB đang rất nóng lòng tìm kiếm sự thay đổi và sẵn sàng thúc đẩy sự thay đổi ấy, nhất là những CLB hàng đầu đang trong quá trình tái thiết, như Juventus, Real Madrid hay Barcelona. Juve cảm thấy phương án Pirlo là thất bại, Real khiến Zidane mệt mỏi, trong khi Koeman làm Barca thất vọng. Những cuộc bổ nhiệm người mới thay thế họ và cả thay Conte ở Inter đang rất được chờ đợi, nhưng chưa chắc những tân HLV ấy có thể đem lại hiệu quả tức khắc trong hoàn cảnh bóng đá châu Âu khó khăn về tài chính thế này. Còn câu hỏi cho riêng Solskjaer, với một trận chung kết thất bại, liệu có thể được trả lời trong mùa bóng sau?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm