Thua Đức 1-4, cầu thủ Italy thừa nhận đã đá một trận thảm họa

30/03/2016 08:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) –  Simone Zaza cho rằng đội tuyển Italy đã thi đấu rất kém trong thất bại 1-4 trước đội tuyển Đức trên sân Allianz.

1-4 là trận thua đậm thứ 2 của Italy trước Đức. Trận thua đậm nhất là với tỉ số 2-5 vào năm 1939.

Đức đã dễ dàng đánh bại Italy bằng một hàng tiền vệ giàu kĩ thuật. Họ ghi 4 bàn một cách rất đơn giản, trong khi Italy cố lắm chỉ ghi được 1 bàn ở những phút cuối do công của Stephan El Shaarawy.

Simone Zaza, tiền đạo của tuyển Italy “bức xúc” với màn trình diễn này của đội tuyển.

“Chúng tôi rõ ràng đã đá quá tồi, cho dù đội Đức mạnh đến thế nào đi chăng nữa”, Zaza nói. “Chúng tôi đã thi đấu tốt trước Tây Ban Nha vài ngày trước, còn tối nay như thể cả đội vừa đi 2 bước lùi”.

“Cả đội hoàn toàn không nghĩ rằng đã làm được điều gì to tát ở trận gặp Tây Ban Nha cho nên bây giờ là lúc phải xắn tay áo mà làm việc chăm chỉ hơn nữa để đạt đến mục tiêu của mình”.

“Hôm nay Italy gặp vấn đề trong khâu tấn công. Khi chúng tôi giành lại được thế trận ở hiệp 2 thì họ ghi bàn thứ 3 và đó thật sự là đòn quyết định”.

“Điều gì xảy ra nếu Italy gặp Đức ở EURO 2016? Tôi không thể trả lời được nhưng chắc chắn chúng tôi cần phải tiến bộ. Thua theo cách như thế này thật đau đớn và tốt nhất chỉ nên thất bại ở các trận giao hữu… Tôi không nghĩ chúng tôi mắc lỗi hệ thống chiến thuật bởi cũng với hệ thống ấy, chúng tôi đã hòa Tây Ban Nha 1-1”.


Khuôn mặt thất vọng của Conte trong trận


Riccardo Montolivo, cầu thủ đối đầu với đội tuyển quê mẹ của anh, cũng nói màn trình diễn của Italy “không có gì bào chữa được nữa”. “Rõ ràng có khoảng cách trình độ giữa đội vô địch thế giới với chúng tôi”, Montolivo nói. “Đội bóng đã mắc một số sai lầm lớn và bối rối trong một vài khoảnh khắc nhất định”.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Antonio Conte nói “không phàn nàn gì về các cầu thủ”. Ông cho rằng đội tuyển Italy tỏ ra quá non kinh nghiệm so với đối thủ. Đây là lần đầu tiên kể từ thất bại 2-4 trước Brazil ở Confed Cup 2013, đội tuyển Italy để thua 4 bàn trong một trận đấu.

Đội tuyển Italy chịu tổn thất sau trận thua. Trung vệ Leonardo Bonucci đã phải rời sân giữa chừng vì chấn thương. Cho tới sau trận đấu, Bonucci vẫn đợi các kết quả kiểm tra. Anh nói với một vài phóng viên rằng có thể mình bị căng cơ đùi.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm