Serie A nhìn từ mùa Đông: Những cái nhất của Inter, Higuain, Dybala và… Melo

24/12/2015 20:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Những điều rút ra từ Serie A mùa 2015-16 nhìn từ mùa Đông.

Nhiều khán giả nhất: Inter Milan

Inter đã bán được gần 370 ngàn vé trong các trận đấu của mình. Trung bình, 41.030 khán giả tới xem một trận sân nhà của Inter. Napoli xếp thứ hai với 38.451, trên Milan (34.428), Juventus (32.830) và Roma (31.674). Đội có ít khán giả nhất là Frosinone: Trung bình 5.779 người/trận.

Nhưng nếu xét về tỉ lệ lấp đầy sân bóng thì Juventus là số 1. 80% sân Juventus luôn kín trong khi con số của sân Giuseppe Meazza (Inter) là 51%. Xếp thứ hai về tỉ lệ này là sân Friuli của Udinese (73%), rồi sau đó lần lượt tới sân San Paolo của Empoli (64%), Atalanta (61%), Sassuolo, Genoa (58%), Roma (43%), Milan (42%)… Kém nhất là Lazio (26%).

Hàng công mạnh nhất: Fiorentina

Có ba đội ghi được hơn 30 bàn sau 17 vòng Serie A là Fiorentina (33), Napoli (32), Roma (31). Juventus đã ghi được 28 bàn, và đội sổ là Verona mới ghi 12 bàn.

Nhưng trong số những hàng công dữ dội nhất thì Fiorentina (11) và Roma (13) ghi tổng cộng 23 bàn từ tình huống cố định, trong khi đội Napoli chỉ ghi 3 bàn từ tình huống cố định. Fio và Napoli là những đội có hiệu số bàn thắng-bại tốt nhất (cùng +18) trong khi Carpi là tệ nhất (-18).

Dẫn đầu nhiều nhất: Inter

Inter dẫn đầu bảng trong 7 tuần trong khi Fiorentina 5 tuần, Roma 2 tuần. Napoli, Chievo và Sampdoria cùng dẫn đầu bảng 1 tuần. Inter có 11 trận sạch lưới, nhiều nhất, Fiorentina có 10 trận sạch lưới. Con số này của Napoli là 9 và kém nhất là Verona, chỉ giữ sạch lưới 1 trận và vẫn chưa thắng trận nào.

Bắt nạt đội nhỏ giỏi nhất: Juventus

Juventus giành nhiều điểm nhất từ các đội xếp sau (13 điểm). Torino giành 10 điểm và thậm chí chưa thắng được trận nào trước các đội Top 7. Trong khi đó, Inter nằm trong số 9 đội chưa từng thua trận nào trước các đội xếp trên mình. Các đội khác là Juve, Roma, Milan, Sassuolo, Atalanta, Torino, Sampdoria và Palermo.

Đá xấu nhất: Atalanta

Đội này đã nhận tới 10 thẻ đỏ sau 17 vòng. Genoa nhận 8 thẻ đỏ, Inter nhận 6 thẻ đỏ. Palermo nhận 48 thẻ vàng, nhiều nhất. Chỉ có hai cầu thủ nhận 2 thẻ đỏ sau 17 vòng là Felipe Melo của Inter và Gabriel Paletta của Atalanta. Có 10 cầu thủ đá trọn 1.530 phút, nghĩa là chưa nghỉ phút nào sau 17 vòng.

Vua phá lưới: Gonzalo Higuain

Tiền đạo của Napoli đã ghi được 16 bàn sau 17 trận, nhiều hơn 6 bàn so với Nikola Kalinic của Fio và Eder của Sampdoria. Higuain đã ghi tới 52% số bàn của Napoli tính đến lúc này. Trong phần còn lại của cuộc đua Vua phá lưới, chỉ Eder có số bàn chiếm 35% tổng số của đội chủ quản (Sampdoria).

Vụ chuyển nhượng khôn ngoan nhất: Nikola Kalinic

Thương vụ từ Dnipro đã đóng góp 10 bàn và 4 kiến tạo cho Fio. Tiền đạo 42 triệu euro Paulo Dybala cũng thành công với 8 bàn và 4 đường kiến tạo. Riccardo Saponara từ Milan sang Empoli đã ghi 5 bàn, đóng góp 6 kiến tạo. Luis Muriel từ Udinese sang Sampdoria ghi 4 bàn, kiến tạo 4. Carlos Bacca của Milan đã ghi 8 bàn, kiến tạo 1.

Gia Hưng (theo Football-Italia)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm