Napoli giữ vững ngôi đầu: Osimhen trở lại như hổ mọc thêm cánh

18/10/2022 06:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Napoli đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp từ Champions League đến Serie A, với chiến thắng thứ 12 trong 14 trận kể từ đầu mùa, và một sức công phá dữ dội với tổng cộng 41 bàn thắng (xấp xỉ 3 bàn/trận). Thế mà, họ lại vừa đón sự trở lại của tiền đạo chủ lực Victor Osimhen sau thời gian dưỡng thương.

Simeone tiết lộ lý do không bao giờ ký hợp đồng với Ronaldo

Simeone tiết lộ lý do không bao giờ ký hợp đồng với Ronaldo

HLV Diego Simeone đã vĩnh viễn đóng lại cánh cửa đến Atletico Madrid của Cristiano Ronaldo vì vị thế của ngôi sao này tại đội bóng kình địch Real Madrid.

Osimhen trở lại quá ấn tượng. Anh đã nghỉ thi đấu từ sau chấn thương trong trận thắng Liverpool 4-1 hôm 7/9, nhưng ngay khi tái xuất cũng ở một trận Champions League giữa tuần qua, tiền đạo người Nigeria đã ghi bàn. Đó là một pha càn lướt cướp bóng ngay trong chân hậu vệ của Ajax, ấn định thắng lợi 4-2 cho Napoli. Đêm Chủ nhật, dù vẫn chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, Osimhen cũng tiếp tục nổ súng từ đường chuyền của Kvaratskhelia, ngôi sao hay bậc nhất châu Âu hiện tại, đem về thắng lợi 3-2 tương đối vất vả cho Napoli trước đội khách Bologna. Đó đều là những bàn thắng cho thấy sự phục hồi hoàn toàn về thể chất và đánh hơi cơ hội. Không thể có màn tái xuất nào ấn tượng hơn thế.

Sự tiếp viện của Osimhen chẳng khác nào chắp thêm cánh cho con hổ Napoli, nhưng nói như thế cũng có nghĩa là không cần Osimhen, Napoli cũng đã là một con mãnh thú rồi. Quả vậy, mất Osimhen trong hơn 1 tháng vừa qua không hề ảnh hưởng đến sức mạnh, lối chơi hay khả năng ghi bàn của Napoli. Mùa trước, chấn thương của Osimhen giai đoạn cuối 2021 đầu 2022 khiến Napoli lao đao và đánh mất phong độ trong cuộc đua vô địch, nhưng hiện tại, HLV Luciano Spalletti đã tìm ra cách sống mà không có chân sút này.

Chú thích ảnh
Napoli không còn phụ thuộc vào Osimhen như trước đây

Napoli đang chơi bóng với linh hồn là tân binh Kvaratskhelia, người đã đóng góp 7 bàn thắng và 6 kiến tạo chỉ trong 14 trận. Khi Kvara tỏa sáng, mọi cầu thủ Napoli đều bùng cháy theo. Chưa từng có ngôi sao nào tạo được cảm hứng và tầm ảnh hưởng lớn đến như thế tại Napoli kể từ thời Diego Maradona. Với Kvara, những Insigne hay Mertens đều đã bị quên lãng, và kể cả Osimhen cũng vậy. Napoli không còn phụ thuộc vào Osimhen nữa, khi mỗi lần ra sân, Kvara đều có thể biến những Raspadori, Lozano hay Politano thành những tay săn bàn bằng vô số cơ hội anh tạo ra.

Nhưng không phải vì thế mà đánh giá thấp sự trở lại của Osimhen, mà ngược lại, có thêm một khẩu đại pháo như vậy ở thời điểm này là rất quan trọng với các mục tiêu của Napoli, khi sự mệt mỏi đã bắt đầu xâm chiếm, điều đã được thể hiện ở trận thắng nhọc nhằn Bologna vừa qua. Lịch đấu sắp tới của thầy trò HLV Spalletti cũng sẽ khó khăn hơn, khi họ sẽ đụng độ những đối thủ khó lường là Roma, Atalanta, Sassuolo và Udinese. Để tránh rơi vào vết xe đổ các mùa trước, Napoli cần phải duy trì phong độ cao này càng lâu càng tốt.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm