Một 'Baby Milan' rất đáng chờ đợi

01/10/2016 18:11 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ còn rất lâu nữa AC Milan mới trở lại thời đỉnh cao của họ như những năm đầu 1990 hay giai đoạn 2003-2007, thậm chí là không bao giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là các milanista hết hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Bởi Milan đang là một đội bóng rất trẻ trung, nhiệt huyết và cũng không kém tài năng.

Milan từng mạnh nhất khi… già nhất

Trong lần gần nhất có mặt ở Champions League, lượt về vòng 1/8 gặp Atletico Madrid mùa 2013-14 trên sân Vicente Calderon, Milan ra sân với đội hình có độ tuổi trung bình lên tới 28,18. Sự góp mặt của các “lão tướng” Christian Abbiati (36 tuổi), Michael Essien (31), Kaka (31), Daniele Bonera (32), đó là chưa kể Nigel de Jong và Adil Rami cũng đã bước sang tuổi 28.

Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với đội hình Milan đã vô địch châu Âu lần gần nhất ở mùa 2006-07. Trong trận Chung kết Champions League với Liverpool ở Athens, HLV Carlo Ancelotti đã sử dụng 8 cầu thủ ở độ tuổi từ 30 trở lên gồm Paolo Maldini (38 tuổi), Filippo Inzaghi (33), Alessandro Nesta (31), Massimo Oddo (30), Clarence Seedorf (31), Dida (33), Massimo Ambrosini (30), Jankulovski (30). Những người đá chính còn lại là Kaka (25 tuổi), Andrea Pirlo (28), Gennaro Gattuso (29).


AC Milan từng thành công với những lão tướng như Maldini, Cafu,...

Tức đội hình xuất phát này có độ tuổi trung bình lên tới 31 tuổi, 34 ngày và đây chính là đội hình lớn tuổi nhất trong lịch sử các trận Chung kết Champions League. Với Maldini, hậu vệ huyền thoại này là cầu thủ già nhất (không tính thủ môn) từng chơi một trận Chung kết Champions League ở tuổi 38 và 331 ngày.

Và đây cũng là lý do giải thích tại sao Milan sa sút trầm trọng kể từ sau chức vô địch ở Athens. Khi mà các ngôi sao gạo cội lần lượt giải nghệ hoặc bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp, Milan chỉ còn là cái bóng của chính họ trong quá khứ.

Lần gần nhất Milan giành được một danh hiệu lớn là ở mùa 2010-11 khi họ đoạt Scudetto dưới sự dẫn dắt của Max Allegri. Các cầu thủ kỳ cựu gồm Nesta (34 tuổi), Seedorf (34), Jankulovski (33), Gattuso (32), Pirlo (31) vẫn là trụ cột của Milan lúc đó, và họ có độ tuổi trung bình là 26,27 (cao gần nhất Serie A).

Nói thế để thấy rằng thành công của Milan trong giai đoạn từ 2003-2011 (giành 2 Champions League, 2 Scudetto) dựa rất nhiều vào các “lão tướng”. Đội hình Milan năm 2007 được coi là mạnh nhất trong lịch sử đội bóng, và thậm chí là một trong những đội mạnh nhất châu Âu. Hay nói cách khác, Milan từng mạnh nhất khi họ già nhất.

Tuy nhiên, vấn đề là khi đội hình này của Milan “rơi rụng” gần hết, họ lập tức bị sốc và không thể gượng dậy. Ba mùa liên tiếp không được dự cúp châu Âu, thậm chí là rớt xuống thứ 10 ở Serie A mùa 2014-15 đã cho thấy sự sa sút khủng khiếp của đội bóng giàu thành tích thứ hai ở Champions League (chỉ sau Real Madrid).

Giờ là một “Baby Milan”

Nếu có một điều gì đó để nói về Milan lúc này thì đó chỉ có thể là sự trẻ trung của họ, chứ không phải chất lượng ngôi sao hay lối chơi. Từ mùa trước, Milan đã chú trọng trẻ hoá và đến mùa này, sự trẻ hoá của họ đã đạt đến một tầm cao mới.

Đội hình của Milan hiện tại chỉ có 6 người từ 30 tuổi trở lên, gồm Gabriel Paletta, Matias Fernandez, Keisuke Honda, Carlos Bacca (đều 30 tuổi), Jose Sosa, Riccardo Montolivo (31 tuổi). Thậm chí, đội một của Milan có tới 4 cầu thủ chưa tới 20 tuổi, đó là Alessandro Plizzari (16), Gianluigi Donnarumma (17), Davide Calabria (19), Manuel Locatelli (18).

Trong 2 trận Serie A gần nhất (gặp Lazio và Fiorentina), độ tuổi trung bình của Milan chỉ là 24,54 với 6 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống là Donnarumma (17), Calabria (19), Romagnoli (21), De Sciglio (23), Niang (21) và Suso (22). Chỉ Paletta, Montolivo và Bacca là những người ở “đầu 3”. Đáng nói hơn, cả 6 cầu thủ này đều đang là trụ cột của HLV Vincenzo Montella hiện tại.

Nếu như Donnarumma đã nổi lên từ mùa trước thì hậu vệ phải Calabria đang khiến tất cả phải ngạc nhiên khi đẩy được đàn anh Ignazio Abate lên ghế dự bị. Đó là chưa kể tiền vệ trung tâm mới 19 tuổi Locatelli, người đã được vào sân trong 3 trận gần nhất của Milan từ ghế dự bị. Milan của hiện tại rõ ràng là khác hẳn với đội đã từng là nơi “dối già” cho Ronaldinho, Ronaldo, Van Bommel, Beckham, Yepes ...


AC Milan liên tục sản sinh ra những tài năng trẻ

Thực tế, đội hình trẻ trung của Milan còn đến từ việc họ không có nhiều tiền bạc để mua sắm. Mùa Hè 2016, họ chỉ bỏ ra 27 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng, kém rất xa so với các đội bóng lớn khác ở Italy hay châu Âu. Và khi hoàn cảnh bó buộc, họ phải xây dựng đội hình theo cách duy nhất có thể: dựa vào nguồn lực sẵn có.

“Milan đã bắt đầu quá trình trẻ hoá từ mùa trước và bây giờ chúng tôi phải tiếp tục. Tham vọng của Milan là có thể ra sân với đội hình có độ tuổi trung bình 23 trở xuống. Đó là một sự mạo hiểm nhưng chúng tôi tự tin có thể làm được”, HLV Montella nói về “Baby Milan” của ông.

Cho tới lúc này, quá trình trẻ hoá của Milan có thể tạm coi là thành công khi họ đang có thành tích tương đối tốt ở Serie A. Milan vừa trải qua chuỗi 3 trận bất bại (trong đó có 2 chiến thắng) mà không để thủng lưới bất cứ bàn nào, và đây là lần đầu tiên họ làm được điều đó từ tháng 5/2013 tới nay.

Niềm tự hào khác của Milan

Trong xu hướng ngoại hoá mạnh mẽ của Serie A, Milan là đội hiếm hoi còn giữ được “chất Italy” khi đội hình xuất phát của họ luôn tràn ngập cầu thủ người Italy. Nếu xét đội hình tối ưu của HLV Montella lúc này, sẽ có ít nhất 7 cầu thủ người Italy, trong đó có nguyên hàng thủ, gồm thủ thành Donnaruma, các hậu vệ Romagnoli, Paletta, De Sciglio/Antonelli, Calabria/Abate. Trên hàng tiền vệ là đội trưởng Montolivo và Giacomo Bonaventura.

Mùa này, Udinese từng ra sân gặp Roma ở vòng 1 Serie A mà không có bất cứ cầu thủ Italy nào trong đội hình xuất phát. Chính Roma trận này cũng có thời điểm không có cầu thủ Italy nào trên sân sau khi Diego Perotti vào sân thay El Shaarawy, cầu thủ bản địa duy nhất góp mặt ở đội hình xuất phát của họ.


Có một AC Milan rất trẻ

Napoli, đối trọng lớn nhất của Juventus vài năm qua, cũng chẳng khá hơn khi họ từng ra sân mà chẳng có cầu thủ Italy nào ở đội hình xuất phát trong trận gặp Genoa hôm 22/9. Ngay cả ĐKVĐ Juventus mùa này, họ cũng chỉ có tối đa từ 4 tới 5 cầu thủ Italy đá chính trong trường hợp HLV Allegri có đầy đủ Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci và Marchisio.

Nói thế để thấy rằng dù Milan không được đánh giá cao, nhưng họ vẫn có thể tự hào nhờ đội hình đậm “chất Italy”, đồng thời lại có sự trẻ trung nữa.

Lịch thi đấu vòng 7 Serie A
Ngày 01/10/16
23h00     Pescara - Chievo

Ngày 02/10/16    
01h45     Udinese - Lazio
17h30     Empoli - Juventus
20h00     Atalanta - Napoli
               Bologna - Genoa
               Cagliari - Crotone
               Sampdoria - Palermo
               Milan - Sassuolo
               Torino - Fiorentina

Ngày 03/10/16
01h45     Roma - Inter

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm